Hàng triệu khẩu trang xuất ngoại: DN lo trở ngại xin chứng chỉ chất lượng

Cường Ngô |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, vấn đề xin chứng chỉ chất lượng vào thị trường EU, Mỹ là trở ngại lớn, đây có thể là lý do khiến nhiều doanh nghiệp mất tiền môi giới để có được; song, vô hình lại rơi vào "bẫy" của những đối tượng này.

30 triệu khẩu trang y tế xuất sang Bắc Mỹ

Hai chuyến bay charter chở 30 triệu khẩu trang y tế Việt Nam đã lên đường sang Bắc Mỹ vào đầu tháng 6.

Lô hàng do hãng logistics ITL thực hiện, xuất phát từ ngày 3.6 với 15 triệu chiếc khẩu trang y tế đầu tiên đi Bắc Mỹ - một trong những điểm nóng nhất thế giới về dịch COVID-19.

Lô hàng thứ 2 với 15 triệu chiếc khẩu trang còn lại cũng đã xuất phát từ Hà Nội đến Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày 6.6. Lô hàng được chứa trong gần 12.000 thùng, tương đương 220 tấn.

Nhiều tháng nay, những công nhân thuộc các phân xưởng sản xuất của Công ty cổ phần y tế Danameco (doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế có quy mô lớn, chuyên cung ứng cho các bệnh viện và cơ sở y tế) "tay kim, tay máy", làm việc không nghỉ để hoàn thiện các đơn hàng, nhất là sau khi đơn vị này chuyển hướng xuất khẩu, đến những thị trường khó tính như Mỹ, EU.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hải Trọng - Chủ tịch Công ty cổ phần y tế Danameco cho biết, do nhu cầu khẩu trang y tế tăng mạnh khi dịch COVID-19 bùng phát, doanh nghiệp của ông đã chủ động đầu tư thêm máy móc, thiết bị để tăng năng lực sản xuất khẩu. Từ ngày 15.5 đến nay, Danameco tăng sản lượng lên tới 7-8 triệu khẩu trang/ngày, không những đáp ứng cho nhu cầu trong nước, mà còn có thể xuất khẩu.

Theo ông Trọng, đến thời điểm này, nhu cầu trong nước đã ổn định, cho nên đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế Việt Nam bước ra thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu khẩu trang cần hết sức lưu ý về chất lượng.

"Tôi được biết có nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang lớn, nhưng lại thuê gia công những đơn vị nhỏ lẻ ở ngoài, không ai kiểm soát chất lượng, phòng ốc, nhà xưởng có đảm bảo vệ sinh? Nếu như Bộ Y tế không làm tốt khâu kiểm tra chất lượng thì hậu quả rất nguy hiểm khi các nước ồ ạt trả khẩu trang, lúc đó sẽ mất uy tín", ông Trọng cho hay.

Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam rất lớn. Ảnh: C.ngô
Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam rất lớn. Ảnh: C.Ngô

Đáng lưu ý, theo nguồn tin của Lao Động, một doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang cho biết, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang nhận được không ít lời mời chào từ các "cò xuất khẩu".

"Cò khẩu trang" hứa trong 2 tuần sẽ thu xếp được chứng chỉ chất lượng từ phía EU cho doanh nghiệp, thay vì mất 1-2 tháng tự làm các thủ tục. Tuy nhiên, giá của mỗi lần giao dịch lớn, từ 1-2 tỉ đồng. Trên thực tế, đã có doanh nghiệp chi tiền để có được chứng chỉ chất lượng.

Trở ngại khi xin chứng chỉ chất lượng khẩu trang

Trả lời phóng viên Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, có tình trạng như doanh nghiệp phản ánh. Bởi, một số doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang sang EU, nhưng chứng chỉ chất lượng CE không có giá trị, xuất sang Mỹ nhưng chứng chỉ FDA không được phía đối tác công nhận.

"Hiện nay, vấn đề xin chứng chỉ chất lượng vào thị trường EU, Mỹ là trở ngại lớn, đây có thể là lý do khiến nhiều doanh nghiệp mất tiền môi giới để có được; song, vô hình lại rơi vào "bẫy" của họ", ông Hải nói.

Nói về chiến lược xuất khẩu khẩu trang, ông Hải cho rằng, qua dịch COVID-19, vấn đề xuất khẩu khẩu trang là gợi ý tốt cho các doanh nghiệp Việt. Nếu như tranh thủ được cơ hội của thị trường, nên nhìn nhận khẩu trang là mặt hàng thiết yếu để duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trong mùa dịch, rồi lại đóng cửa các phân xưởng, dây chuyền.

Tuy nhiên, ông Hải lưu ý, với khẩu trang vải, vải kháng khuẩn thì không cần đầu tư nhiều, nhưng với khẩu trang y tế thì cần có dây chuyền riêng, cho nên việc đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng, tránh đầu tư dàn trải.

Số liệu mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, năng lực sản xuất khẩu trang của riêng 50 doanh nghiệp báo cáo về cơ quan này, là 8 triệu chiếc một ngày, tương đương khoảng 200 triệu chiếc mỗi tháng. Nếu tính trên quy mô cả nước thì sản lượng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Với khẩu trang y tế, doanh nghiệp cũng có thể sản xuất được cả chục triệu chiếc một ngày nên có nhiều tiềm năng cho xuất khẩu. Số liệu từ Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4, Việt Nam đã xuất khẩu tới 415 triệu chiếc khẩu trang cho hàng chục nước trên thế giới.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Đừng để khẩu trang thành vật dụng xa xỉ

Thanh Liêm |

Chỉ mới vài tháng trước, tìm mua một chiếc khẩu trang y tế đúng chuẩn là điều cực kỳ hiếm hoi. Thay vào đó, người ta đeo khẩu trang vải mọi lúc, mọi nơi...

Trao tặng 1.500 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha

Song Minh |

Sáng 28.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức lễ trao tặng gần 1.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, quà của Chính phủ Việt Nam gửi tặng cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Đừng để khẩu trang thành vật dụng xa xỉ

Thanh Liêm |

Chỉ mới vài tháng trước, tìm mua một chiếc khẩu trang y tế đúng chuẩn là điều cực kỳ hiếm hoi. Thay vào đó, người ta đeo khẩu trang vải mọi lúc, mọi nơi...

Trao tặng 1.500 khẩu trang cho cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha

Song Minh |

Sáng 28.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tổ chức lễ trao tặng gần 1.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, quà của Chính phủ Việt Nam gửi tặng cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha.