Đừng để khẩu trang thành vật dụng xa xỉ

Thanh Liêm |

Chỉ mới vài tháng trước, tìm mua một chiếc khẩu trang y tế đúng chuẩn là điều cực kỳ hiếm hoi. Thay vào đó, người ta đeo khẩu trang vải mọi lúc, mọi nơi...

Có người đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho bản thân, có người đeo để không bị lực lượng chức năng xử phạt. Ai đó ra đường trong thời gian này mà không đeo khẩu trang sẽ cảm thấy mình lạc lõng, bất thường.

Vậy mà, khi Chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp quản lý thì hiện nay, việc đeo khẩu trang khi ra đường, đến chỗ đông người của nhiều người lại không được chú ý.

Việt Nam trước đó đã có hàng chục ca dương tính trở lại với dịch bệnh COVID-19 sau khi được xác định âm tính; thế giới đang lo ngại về một chủng bệnh mới đang xuất hiện ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, một quốc gia nằm cạnh chúng ta. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn đang là nỗi lo đối với chúng ta, thế nhưng ý thức phòng chống đang dần bị lãng quên trong một bộ phận người, trong đó có việc đeo khẩu trang. Đáng lo ngại là một số người bắt đầu chủ quan cho rằng: dịch bệnh COVID-19 mãi mãi sẽ không còn xuất hiện tại Việt Nam.

Tôi khá đồng tình với một số người cho rằng: dù không bị xử phạt đi chăng nữa thì việc đeo khẩu trang là một cử chỉ văn hóa, văn minh trong mắt nhiều người, nhất là du khách ngoài nước; góp phần ngăn chặn các loại bụi bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi thế giới vẫn đang gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19, chưa ai có thể đoán chắc, dịch bệnh này sẽ không còn có mặt tại đất nước chúng ta.

Thanh Liêm
TIN LIÊN QUAN

Bao nhiêu người ở TPHCM đã nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19?

MINH QUÂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tính đến hết ngày 25.5, TPHCM đã chi hơn 350 tỉ đồng để hỗ trợ cho khoảng 300.000 người dân gặp khó trong mùa dịch COVID-19.

Hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 29.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Hủy xử phạt 25 triệu đồng với quầy thuốc bị cho "tăng giá vô lý" khẩu trang

QUANG ĐẠI |

Một cơ sở kinh doanh tân dược tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi bán khẩu trang y tế với giá “bất hợp lý” đã khiếu nại, được Cục Quản lý thị trường Nghệ An hủy bỏ quyết định xử phạt nói trên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bao nhiêu người ở TPHCM đã nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19?

MINH QUÂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tính đến hết ngày 25.5, TPHCM đã chi hơn 350 tỉ đồng để hỗ trợ cho khoảng 300.000 người dân gặp khó trong mùa dịch COVID-19.

Hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Ngày 29.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Hủy xử phạt 25 triệu đồng với quầy thuốc bị cho "tăng giá vô lý" khẩu trang

QUANG ĐẠI |

Một cơ sở kinh doanh tân dược tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi bán khẩu trang y tế với giá “bất hợp lý” đã khiếu nại, được Cục Quản lý thị trường Nghệ An hủy bỏ quyết định xử phạt nói trên.