Khẩu trang khó "xuất ngoại" trong dịch COVID, Tổng cục Hải quan lên tiếng

Phạm Dung |

Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này được Chính phủ giao việc giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế, chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Vừa qua, một số cơ quan báo chí có thông tin: “Bộ Công Thương cho biết vừa qua nhận được các văn bản của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và một số doanh nghiệp phản ánh những khó khăn trong việc xuất khẩu khẩu trang vải. Nguyên nhân là do các cán bộ hải quan tại cửa khẩu khó phân biệt giữa khẩu trang y tế với khẩu trang vải, đặc biệt là khẩu trang vải kháng khuẩn nên phải lấy mẫu gửi đi giám định nhiều nơi...”.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết đơn vị này thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 nêu rõ: "Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước). Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 01 tháng 3 năm 2020”.

Tại điểm 3 Nghị quyết 20/NQ-CP, Chính phủ giao Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp giám sát việc xuất khẩu khẩu trang y tế.

Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 20/NQ-CP, Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế với các trường hợp:

Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhận đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Doanh nghiệp chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 1.3.2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC)”.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra mặt hàng khẩu trang xuất khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Quản lý rủi ro, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đánh giá rủi ro chỉ lựa chọn các lô hàng nghi vấn đề kiểm tra thực tế hàng hóa, đặc biệt các lô hàng do nhà xuất khẩu không phải là nhà sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan quan sát trực tiếp hàng hóa nếu không đủ các dấu hiệu theo tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN8389-2010 thì thực hiện thông quan.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác phòng chống buôn lậu khẩu trang qua biên giới và đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc buôn lậu mặt hàng khẩu trang qua biên giới.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Siêu thị đầy ắp khẩu trang, nước rửa tay không lo thiếu hàng

Anh Tú - Chân Phúc |

Không chỉ cung ứng nguồn hàng dồi dào, các mẫu mã sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch rửa tay khô cũng rất đa dạng để khách hàng dễ lựa chọn. Đáng chú ý, các siêu thị ngoài tung giảm giá cho các sản phẩm còn có quà tặng kèm theo cho khách hàng.

May khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

NGUYỄN TRI |

Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đâu đó trong những con hẻm nhỏ, những tiệm may tại gia vẫn không ngớt tiếng đạp máy bất kể ngày đêm để may những chiếc khẩu trang vải hỗ trợ cộng đồng phòng dịch.

Phát hơn 6.000 khẩu trang cho người lao động phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Hơn 6.000 trang vải kháng khuẩn sử dụng được nhiều lần đã được Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons phát miễn phí cho tất cả người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng và nhân viên văn phòng để phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Siêu thị đầy ắp khẩu trang, nước rửa tay không lo thiếu hàng

Anh Tú - Chân Phúc |

Không chỉ cung ứng nguồn hàng dồi dào, các mẫu mã sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch rửa tay khô cũng rất đa dạng để khách hàng dễ lựa chọn. Đáng chú ý, các siêu thị ngoài tung giảm giá cho các sản phẩm còn có quà tặng kèm theo cho khách hàng.

May khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

NGUYỄN TRI |

Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đâu đó trong những con hẻm nhỏ, những tiệm may tại gia vẫn không ngớt tiếng đạp máy bất kể ngày đêm để may những chiếc khẩu trang vải hỗ trợ cộng đồng phòng dịch.

Phát hơn 6.000 khẩu trang cho người lao động phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Hơn 6.000 trang vải kháng khuẩn sử dụng được nhiều lần đã được Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons phát miễn phí cho tất cả người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng và nhân viên văn phòng để phòng chống dịch COVID-19.