Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Khuôn mặt "đỏ bừng" sẽ được "hỏi thăm" ngay

 
Anh Nguyễn Minh Phương bị mời vào kiểm tra nồng độ cồn, do CSGT phát hiện khuôn mặt anh có dấu hiệu đỏ và sần sần. Ảnh: PV

Đêm ngày 3 và rạng sáng 4.1, lực lượng CSGT Công an TP HCM tiếp tục triển khai nhiều tổ công tác tại các điểm ngã tư Hàng Xanh, ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), Bàn Cờ (quận 3), An Lạc (quận Bình Tân),... để kiểm tra và xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn.

Tại chốt xử lý ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), do Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn phối hợp cùng cảnh sát cơ động và đơn vị nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, những người điều khiển phương tiện có khuôn mặt đỏ bừng hoặc sần sần là đối tượng được CSGT "quan tâm" nhất. Bởi đây là dấu hiệu của việc sử dụng bia rượu, khi bị "hỏi thăm" thì đa phần những người này đều dính nồng độ cồn.

Điển hình cho việc "trông mặt mà bắt hình dong" này, khi CSGT phát hiện nam thanh niên điểu khiển phương tiện xe SH mang biển kiểm soát 29S2-06666 có khuôn mặt đỏ và sần sần nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đúng như dự đoán, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nam thanh niên trên cho ra kết quả 0,173mg/lít khí thở. Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn được xác định là Nguyễn Minh Phương (sinh năm 1993, quê huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Ngay sau đó, lượng lực chức năng tiến hành lập biên bản và giam xe theo quy định.

 
Anh Nguyễn Hữu Phước cũng bị dừng xe kiểm tra, vì nghi vấn có nồng độ cồn được thể hiện qua nét mặt. Ảnh: PV

Tiếp sau đó, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đi xe môtô mang biển số 79V1-20952, có khuôn mặt đỏ bừng nên mời vào kiểm tra hành chính. Kết quả đúng như dự đoán, khi nam thanh niên có nồng độ cồn 0,660mg/lít khí thở. Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1990, ngụ quận 10, TP HCM) đã vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh Phước có thể bị tước giấy phép lái xe đến 23 tháng và phạt đến 8 triệu đồng.

Dùng "chiêu" đeo khẩu trang để qua mặt CSGT

 
Cho dù ông Bùi Thanh Tùng đã đeo khẩu trang nhưng cũng không "thoát" được. Ảnh: PV

Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều người sau khi sử dụng bia rượu đã dùng khẩu trang che kín mặt khi lưu thông, để khỏi bị CSGT để ý. Tuy nhiên, chiêu trò này đã bị lực lượng CSGT "bóc phốt" ngay và nhiều người dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không 'thoát" được.

Lúc 23h đêm ngày 3.1, ông Bùi Thanh Tùng (sinh năm 1973, ngụ quận Phú  Nhuận), sau khi uống bia với bạn bè thì điều khiển phương tiện môtô về nhà. Biết được hành vi của mình sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định mới của Chính phủ nên khi lưu thông trên đường, ông Toàn đã sử dụng khẩu trang đeo vào và yên tâm sẽ không bị CSGT phát hiện.

Tuy nhiên, khi đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, CSGT phát hiện ông Toàn đeo khẩu trang nên mời vào kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ông Toàn "dính" nồng độ cồn 0,173mg/lít khí thở, nên bị lực lượng chức năng lập biên bản và giam xe theo quy định.

Sau khi bị giam xe, ông Toàn cứ đứng giải thích và xin lực lượng chức năng tha cho ông để có xe đi làm. Ông Toàn cho biết, đã biết quy định mới là phạt rất nặng, nhưng cứ chủ quan là uống ít và đeo khẩu trang vào thì CSGT không phát hiện được.

 
Nam thanh niên đeo khẩu trang đã bị CSGT "hỏi thăm" do nghi vấn có nồng độ cồn. Ảnh: PV

Trường hợp đeo khẩu trang để "che giấu" khuôn mặt đỏ như ông Toàn được xem là khá phổ biến với nhiều người có nồng độ cồn. Chỉ riêng trong đêm 3.1, Đội CSGT dẫn đoàn đã "bóc phốt" nhiều người vi phạm nồng độ cồn có đeo khẩu trang để xử lý.

Một CSGT trong Đội cho biết, những người có khuôn mặt đỏ và đeo khẩu trang luôn là đối tượng nghi vấn để mời vào làm việc đầu tiên. Bởi ban đêm mà đêm khẩu trang, thì có khả năng là do người điểu khiển có nồng độ cồn nên đeo khẩu trang vào để che giấu.

Dĩ nhiên, có những trường hợp người đeo khẩu trang để tránh bụi hoặc một vì lý do nào khác. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, phần lớn những người đeo khẩu trang đều được lực lượng chức năng mời vào kiểm tra, nếu không vi phạm nồng độ cồn thì được mời đi, ngược lại nếu vi phạm thì bị xử lý nghiêm.

Nhiều người cứ nghĩ đeo khẩu trang là che được khuôn mặt đang “xỉn“. Ảnh: PV
Nhiều người nghĩ đeo khẩu trang là có thể che được khuôn mặt đang “xỉn“. Ảnh: PV
Huân Cao - Quân Trường
TIN LIÊN QUAN

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ luôn xe khi biết mức phạt cao

Huân Cao - Anh Tú |

Trong đêm ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động tổ chức nhiều điểm chốt chặn xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

TPHCM: Hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày đầu năm mới

Huân Cao |

Trong 3 ngày đầu ra quân xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 550 trường hợp, trong đó có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nghe mức phạt cao, người vi phạm nồng độ cồn đã "nổi giận" vứt luôn cả xe

Huân Cao |

Khi biết bị giam xe và phạt tiền đến 8 triệu đồng, nhiều người vi phạm đã "nổi giận", bất hợp tác và thậm chí vứt cả xe lại cho lực lượng chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ luôn xe khi biết mức phạt cao

Huân Cao - Anh Tú |

Trong đêm ra quân, lực lượng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động tổ chức nhiều điểm chốt chặn xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

TPHCM: Hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày đầu năm mới

Huân Cao |

Trong 3 ngày đầu ra quân xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 550 trường hợp, trong đó có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nghe mức phạt cao, người vi phạm nồng độ cồn đã "nổi giận" vứt luôn cả xe

Huân Cao |

Khi biết bị giam xe và phạt tiền đến 8 triệu đồng, nhiều người vi phạm đã "nổi giận", bất hợp tác và thậm chí vứt cả xe lại cho lực lượng chức năng.