Gần 65.000 con lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan sang 21 tỉnh, thành phố khiến gần 65.000 con lợn phải tiêu hủy. Dịch bệnh sẽ không thể được dập tắt trong thời gian ngắn, Việt Nam phải tìm ra giải pháp "thích ứng" để giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng xóa dịch.

Thành lập BCĐ phòng chống dịch ASF

Sáng nay (26.3), Bộ NNPTNT tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi (sau đây gọi là BCĐ phòng chống dịch ASF) và giao nhiệm vụ tìm giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Bộ NNPTNT tổ chức họp thông tin thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi sáng 26.3. Ảnh: Kh.V
Bộ NNPTNT tổ chức họp thông tin thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi sáng 26.3. Ảnh: Kh.V

Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường giữ nhiệm vụ Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Sáng 26.3, tại cuộc họp công bố thành lập BCĐ Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh về việc tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ về dịch bệnh, không lơ là phòng chống; đồng thời phải tìm cách tuyên truyền phù hợp để người tiêu dùng không hoang mang, hiểu sai về dịch tả lợn Châu Phi (ASF) mà quay lưng tẩy chay thịt lợn.

“Dịch tả lợn Châu Phi đã có trên thế giới 99 năm mà vẫn chưa sản xuất được vaccine phòng ngừa, chứng tỏ đây là dịch bệnh nguy hiểm. Không chỉ các nước đang phát triển, mà các nước tiên tiến có nền nông nghiệp hiện đại cũng đã bị dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và phải “chung sống” với dịch tả lợn Châu Phi. Với 2,4 triệu hộ chăn nuôi lợn theo kiểu “nông hộ”(chiếm 55%), trong khi virus ASF rất nguy hiểm, có thể sống được cả trong môi trường kiềm và axít, việc khống chế dịch hết sức khó khăn, Việt Nam xác định “phải thích ứng” với dịch tả lợn Châu Phi. Trong lâu dài cần xây dựng ngành chăn nuôi theo phương thức an toàn sinh học”- Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Gần 65.000 con lợn đã bị tiêu hủy

Báo cáo tình hình dịch bệnh, TS Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y - Bộ NNPTNT) cho biết: Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 447 xã, 84 huyện của 21 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu và Bắc Giang), với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 64.879 con.

BCĐ phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên toàn quốc; phối hợp với các bộ ban ngành đoàn thể nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấn phòng, chống dịch bệnh  dịch tả lợn Châu Phi; tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh  dịch bệnh này.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, cắt khẩu phần, tẩy chay.. là không nên

Kim Đồng |

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành, không ít người dân có tâm lý sợ nhiễm bệnh nên đã cắt khẩu phần ăn, thậm chí tẩy chay thịt lợn. Điều này kéo nhiều nhiều hệ lụy không mong muốn.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

B.T.S |

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ tối 21.3 cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 302/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hưng Yên: Hỗ trợ mức 48.000đ/kg tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi mức 48.000đ/kg.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, cắt khẩu phần, tẩy chay.. là không nên

Kim Đồng |

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành, không ít người dân có tâm lý sợ nhiễm bệnh nên đã cắt khẩu phần ăn, thậm chí tẩy chay thịt lợn. Điều này kéo nhiều nhiều hệ lụy không mong muốn.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

B.T.S |

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ tối 21.3 cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 302/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Hưng Yên: Hỗ trợ mức 48.000đ/kg tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi mức 48.000đ/kg.