Dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng 15 tỉnh, tiêu hủy 16.600 con lợn

Kh.V |

Đến ngày 12.3, đã có 15 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, trên 16.600 con lợn bị nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy.

Theo thông tin từ cơ quan thú y, trong 2 ngày qua, tốc độ lây lan của dịch tả lợn Châu Phi đang có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã có 15 tỉnh bị nhiễm dịch bệnh này.

Cụ thể, từ ngày 1.2-12.3 (cập nhật đến 18h30), dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 161 xã, 43 huyện của 15 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La và Bắc Kạn, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 16.629 con.

Đặc biệt, 2 ổ dịch mới xuất hiện tại Sơn La và Bắc Cạn cho thấy, sau khi “nhảy cóc” sâu xuống các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, dịch tả lợn Châu Phi đã “quay ngược” lên các tỉnh miền núi. Tại tỉnh Sơn La, ổ dịch được phát hiện tại bản Huổi Ái, xã Mường É, huyện Thuận Châu.

Đây cũng là địa phương giáp ranh với huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, là địa phương tuần trước mới được phát hiện có dịch tả lợn Châu Phi.

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: PV

Tại Bắc Cạn, chiều ngày 12.3, kết quả xét nghiệm trên đàn lợn của gia đình Hoàng Văn Đức (thôn Thôm Tà, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn) cho thấy: Đàn lợn có dương tính với virus tả lợn Châu Phi. Sáng 13.3, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 19 con lợn của các hộ nuôi tại khu vực quanh nhà ông Hoàng Văn Đức nhằm kịp thời khống chế không để dịch bệnh lây lan.

Mặc tốc độ lan nhiễm dịch tả lợn Châu Phi sang các tỉnh đã có dấu hiệu chậm lại, tuy nhiên, đây là dịch bệnh mới, phức tạp, “cơ chế” lây nhiễm khó lường, nên không được chủ quan vì sau một thời gian ủ bệnh, dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát.

Tại Hà Nội, tính đến 17h ngày 10.3, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 9 hộ, thuộc 5 xã, phường ở các quận, huyện: Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn với tổng số lợn đã tiêu huỷ là 172 con.

"Hai ngày qua, Hà Nội không xuất hiện thêm ổ bệnh nào. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn căng mình ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh lây lan rộng" - ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội khẳng định.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hoang mang vì tin đồn dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 13.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau khẳng định: Địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh tả lợn Châu Phi. Về thông tin trước đó xuất hiện trên mạng xã hội, Chi cục đề nghị Công an, Sở TTTT xác minh cụ thể để có hình thức xử lý.

Tung tin sai về dịch tả lợn Châu Phi: Sống ảo trả giá bằng tiền thật

Phạm Đông |

Hầu hết những người tung tin đồn nhảm trên Faccebook với hy vọng sẽ được nhiều like, nhiều follow đều nhận phải những cái kết ngoài sức tưởng tượng của họ. Mới đây nhất là việc tung tin sai về dịch tả lợn Châu Phi, một chủ shop bị phạt 20 triệu đồng.

Dịch tả lợn Châu Phi: Tránh ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoang mang vì tin đồn dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 13.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau khẳng định: Địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh tả lợn Châu Phi. Về thông tin trước đó xuất hiện trên mạng xã hội, Chi cục đề nghị Công an, Sở TTTT xác minh cụ thể để có hình thức xử lý.

Tung tin sai về dịch tả lợn Châu Phi: Sống ảo trả giá bằng tiền thật

Phạm Đông |

Hầu hết những người tung tin đồn nhảm trên Faccebook với hy vọng sẽ được nhiều like, nhiều follow đều nhận phải những cái kết ngoài sức tưởng tượng của họ. Mới đây nhất là việc tung tin sai về dịch tả lợn Châu Phi, một chủ shop bị phạt 20 triệu đồng.

Dịch tả lợn Châu Phi: Tránh ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn

VƯƠNG TRẦN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh, nem chạo từ thịt lợn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.