Cách nào chặn dự án bất động sản “ma”?

Cao Nguyên |

Gần đây, “dự án ma” ngày càng bùng phát, tăng cả về số lượng lẫn mức độ công khai, kéo theo tình trạng lừa đảo khách hàng khắp nơi. Mới đây nhất là một công ty bất động sản có trụ sở ở Bình Dương đã đến Bình Phước vẽ “làm tuồng sốt đất” gây xôn xao dư luận. Mặc dù động thái của chính quyền địa phương đã có nhưng theo các chuyên gia, luật sư là chưa đủ. Theo đó, cần giải pháp đồng bộ để chấm dứt, ngăn chặn dự án bất động sản “bánh vẽ” khiến thị trường nhiễu loạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

“Dự án ma” quảng cáo thật

Thời gian qua, nhiều người sử dụng điện thoại, mạng xã hội… thấy rất khó chịu, bị làm phiền trước tình trạng các nhân viên môi giới nhà đất chủ động liên lạc chào mời mua các sản phẩm bất động sản. Điều đáng nói, các dự án được quảng cáo này phần lớn không được cơ quan chức năng phê duyệt.

Mới đây nhất (ngày 21.2), mạng xã hội xôn xao clip ghi cảnh lãnh đạo và nhân viên công ty bất động sản liên tục chạy, chốt giá đất nền, tạo cơn sốt đất. Clip dài khoảng 4 phút ghi lại ở một bãi đất trống, bên cạnh con đường có hàng chục chiếc ôtô đang đậu. Một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest cầm cặp da và sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với một MC.

Khu đất được dựng rạp rao bán trên thuộc tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, sau khi xác minh sự việc trên chỉ là trò dàn dựng, gây sốt đất ảo, đánh vào tâm lý những người nhẹ dạ, hám lời cao. Theo ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh - khu đất này không phải là dự án nhà ở thương mại. Việc tung thông tin khu đất là dự án nhà ở là thông tin sai, xã Lộc Khánh chưa có dự án nhà ở, dự án khu dân cư. Việc tổ chức rao bán đất nền dự án là chưa có căn cứ pháp lý.

Để người dân không rơi vào “bẫy”, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình có công văn công khai danh sách 8 "dự án ma”, không có trên địa bàn, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, chưa đủ cơ sơ pháp lý, không đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, 8 dự án gồm: Dự án Green Oasis Hòa Bình - Lương Sơn; dự án Beverly Hill - Lương Sơn Hòa Bình; dự án Vịt Cổ Xanh Ecologe Việt Pháp; dự án Sun Legend Villa - Đà Bắc Ecolodge; dự án Mountain Villa - Lương Sơn; dự án Kai Village Resort tại cầu Mè, xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình; dự án Ohara Villas & Resort, xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình; dự án The Moon Village tại xã Yên Quang, TP.Hòa Bình.

Điều đáng nói, 8 dự án nói trên dù là “dự án ma” nhưng theo tìm hiểu và ghi nhận của PV Lao Động đã được quảng cáo, rao bán liên tục trên nhiều trang thông tin trực tuyến về bất động sản trong suốt thời gian dài. Điển hình, khu biệt thự Green Oasis vẫn ngang nhiên rao bán trên Internet với giá 2 - 3,5 triệu đồng/m2 và tổng giá trị là 670 - 915 triệu đồng/căn biệt thự.

“Dự án ma” tung hoành ngang dọc khắp nơi, để đánh vào lòng tin, sự nhẹ dạ và sự thiếu hiểu biết các quy định trong đất đai của khách hàng, các công ty kinh doanh bất động sản “vẽ” nên các dự án, các dự án chưa được phê duyệt, chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý… đã tổ chức rao bán công khai.

Hệ quả nhiều dự án sau khi bị chính quyền “điểm huyệt”, bị phạt, thậm chí khởi tố vụ án lừa đảo… các chủ đầu tư “bỏ của chạy lấy người”, không trả tiền cho khách hàng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, trắng tay, gia đình lục đục ly tán.

Cần mạnh tay xử lý

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù nền kinh tế khó khăn, nhưng giá bất động sản, nhà ở, đất nền vẫn liên tục tăng từ đầu năm. Tính đến cuối năm 2021, trong khi giá căn hộ chung cư tăng bình quân 5-7% thì giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng 15-20% và giá đất nền tăng 20-30% so với cuối năm 2020.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng đăng thông tin mua bán dự án sai sự thật để chiêu dụ khách hàng. Các địa phương cần công bố rộng rãi quy hoạch, công bố thông tin các dự án đang triển khai, đủ điều kiện pháp lý mở bán tại địa phương mình.

“Đối với người dân nếu có nhu cầu đầu tư bất động sản phải tỉnh táo, đừng hám lợi khi đọc thông tin về rao bán nhà đất trên mạng với vị trí tốt nhưng giá quá rẻ. Việc góp vốn, đặt cọc, hợp tác đầu tư lại là thỏa thuận của Luật Dân sự. Nhưng Luật này quy định giá trị đặt cọc do hai bên tự thỏa thuận. Vì vậy, nhiều chủ đầu tư, công ty môi giới lừa người dân đặc cọc vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng để lừa đảo” - ông Châu cho hay.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có hiệu lực ngày từ ngày 28.1, chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản huy động vốn không đúng quy định bị phạt đến 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, luật sư An cho rằng, mức xử phạt hành chính tới 1 tỉ đồng là chưa đủ sức răn đe và không đáng kể gì với nhiều doanh nghiệp bất động sản, bởi mức phạt này chưa bằng giá trị một căn chung cư và các chủ đầu tư mánh khóe sẵn sàng “hy sinh” 1 căn hộ để đổi lấy lợi ích trước mắt.

Từ đó, theo vị này việc công khai minh bạch thông tin dự án bất động sản rộng rãi là hết sức cần thiết, để khách mua nắm bắt thông tin, chủ động đánh giá rủi ro và tránh sập bẫy những “dự án ma”, dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản.

Chia sẻ giải pháp dưới góc độ thị trường, TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng, một khi hoạt động môi giới được chuyên nghiệp và quy chuẩn hóa thì có thể góp phần hạn chế, chấm dứt các dự án ma. “Khi việc giao dịch bất động sản phải qua sàn cũng như hoạt động của các sàn được giám sát một cách chặt chẽ thì sản phẩm từ các dự án ma, không chính thống sẽ không còn cửa để mua bán nữa” - TS Đính nhận định.

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, việc “dự án ma” hoành hành, một phần do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Trên thực tế, từ xã, phường đến quận, huyện và thành phố đều có lực lượng thanh tra nhưng công tác giám sát, xử lý hiện nay vẫn chưa hiệu quả.

Dù biện pháp nào đi chăng nữa thì một trong những giải pháp quan trọng là nhà đầu tư, khách hàng phải tự nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia vào thị trường, đầu tư bất động sản.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy các “dự án ma”?

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản chưa bao giờ hết nóng, nhiều nhà đầu tư vì thấy lợi nhuận khổng lồ của bất động sản mà bất chấp tính pháp lý của dự án. Họ mua sau đó bán trao tay ngay cho người khác với tâm lý đầu tư “lướt sóng”, ăn lãi ngay khi mua. Do đó, nhiều người không quan tâm dự án có thật hay không mà chỉ để ý lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sụp đổ khi lăn xả vào đầu tư bất động sản và dính tới “dự án ma”.

Khởi tố vụ TGĐ Cty BĐS lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.

Công an TPHCM truy nã Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Châu bán "dự án ma"

Huân Cao |

Công an xác định Mai Quốc Dương - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Châu đã bỏ trốn, nên ra quyết định truy nã bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố Giám đốc công ty vẽ “dự án ma” bán cho 400 khách hàng, thu 120 tỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dù không được Nhà nước cấp phép, nhưng Đỗ Sơn Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai và các trợ lý đã vẽ ra 4 “dự án ma”, sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô thu về hơn 120 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy các “dự án ma”?

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản chưa bao giờ hết nóng, nhiều nhà đầu tư vì thấy lợi nhuận khổng lồ của bất động sản mà bất chấp tính pháp lý của dự án. Họ mua sau đó bán trao tay ngay cho người khác với tâm lý đầu tư “lướt sóng”, ăn lãi ngay khi mua. Do đó, nhiều người không quan tâm dự án có thật hay không mà chỉ để ý lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sụp đổ khi lăn xả vào đầu tư bất động sản và dính tới “dự án ma”.

Khởi tố vụ TGĐ Cty BĐS lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.

Công an TPHCM truy nã Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Châu bán "dự án ma"

Huân Cao |

Công an xác định Mai Quốc Dương - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Châu đã bỏ trốn, nên ra quyết định truy nã bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố Giám đốc công ty vẽ “dự án ma” bán cho 400 khách hàng, thu 120 tỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dù không được Nhà nước cấp phép, nhưng Đỗ Sơn Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai và các trợ lý đã vẽ ra 4 “dự án ma”, sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô thu về hơn 120 tỉ đồng.