Sau Tết, nhiều dự án bất động sản rầm rộ rao bán

CAO NGUYÊN |

Số lượng người quan tâm đến bất động sản gia tăng mạnh mẽ. Nhiều dự án đã hoàn thiện bắt đầu rầm rộ mở bán để phục vụ khách hàng. Đơn cử như dự án chung cư 50 tầng tại Hà Đông.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua nhà, PV được một nhân viên tư vấn bất động sản cho biết, thời điểm này có rất nhiều lựa chọn để tìm cho mình một sản phẩm ưng ý.

Theo nhân viên này, tại dự án chung cư Ariyana Lakeside (quận Hà Đông, TP.Hà Nội) hiện nay đã thi công xong phần móng và đến tầng 6. Dự kiến sang tháng sẽ ký hợp đồng chính thức đợt 1. Giá dự kiến ngoài 30 triệu đồng/m2.

Nhân viên này nói thêm, trên thị trường các dự án hiện nay đều đa dạng về diện tích để khách hàng lựa chọn, từ 69m2 - 72m2 - 88m2 - 89m2 -90m2 - 111m2. Dự án đang trong quá trình xây dựng móng.

Bên cạnh các dự án mới, những dự án đang trong quá trình hoàn thiện cũng tung ra nhiều chiêu khuyến mại hấp dẫn, đơn cử như dự án Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, nằm ngay trục Đại lộ Thăng Long với 740 căn Shop Apartment, 20 căn Penthouse được chào bán hấp dẫn với cơ hội trúng xe Toyota Camry trị giá 1,4 tỉ đồng; hỗ trợ 70% vốn vay, lãi suất 0% trong 30 tháng....

Ghi nhận tại thị trường căn hộ Hà Nội trong quý IV/2021 cho thấy, bước vào bối cảnh “bình thường mới”, hoạt động mở bán nhanh chóng được thúc đẩy với tổng nguồn cung mới đạt gần 3.600 căn từ 5 dự án mới. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã kịp chuẩn bị cho mình những kế hoạch năm mới Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc R&D DKRA Việt Nam cho rằng, dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản sẽ vẫn rất tích cực. Dự báo nửa đầu năm 2022, nguồn cung mới và sức mua tương đương cuối năm 2021 và có thể tăng nhẹ nhưng không quá mạnh.

Nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ sôi động hơn, nguồn cung mới và thanh khoản có thể tăng trưởng có chọn lọc. Những dự án có hạ tầng tốt, pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi thì lượng tiêu thụ tích cực hơn nhưng cũng sẽ không có “sốt” bất động sản trong năm.

Theo các chuyên gia bất động sản, nếu đại dịch COVID-19 được khống chế tốt, 2022 sẽ là một năm đầy sôi động của thị trường bất động sản.

Đại diện Công ty TNHH New World Capital (New World Capital) cho biết, trong năm 2022 đơn vị này tập trung đầu tư, phát triển khoảng 10 dự án bất động sản với nhiều loại hình khác nhau, tại các địa phương trên cả nước. Đây được xem là tín hiệu tốt cho một năm nhiều kế hoạch phát triển của doanh nghiệp này, hứa hẹn cung cấp ra thị trường giỏ hàng lớn với khoảng hơn 2.000 sản phẩm.

Tương tự, ngay từ những ngày đầu xuân Nhâm Dần, nhiều công ty đã bắt tay thực hiện kế hoạch giai đoạn 2022 – 2024, hứa hẹn tung ra thị trường hàng nghìn sản phẩm. Điển hình như Công ty Cổ phần Địa ốc An Gia.

Theo kế hoạch, Công ty này tiếp tục đẩy mạnh triển khai một loạt các dự án ở TP Hồ Chí Minh và địa bàn lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An… với trọng tâm là sản phẩm nhà ở trong phân khúc trung khá, phục vụ nhu cầu thực của người dân.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản đảo chiều từ "vực sâu" lên "đèo cao"

Thế Lâm |

Một trong những nét nổi bật trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 trên sàn HoSE chính là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chặn "sốt giá" gây nhiễu loạn thị trường bất động sản

Cao Nguyên |

Để tránh tình trạng tăng giá đột biến, thậm chí “sốt giá” đất nền tại một số địa phương như đầu năm 2021, ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã đưa ra một loạt đề xuất, kiến nghị để ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản (BĐS) cần phải có các biện pháp bền vững để tránh tình trạng lặp đi lặp lại.

Nhu cầu nhân sự ngành bất động sản, nghỉ dưỡng tăng mạnh đầu năm 2022

ANH THƯ |

Nhân sự ngành bất động sản và nghỉ dưỡng sẽ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản đảo chiều từ "vực sâu" lên "đèo cao"

Thế Lâm |

Một trong những nét nổi bật trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 trên sàn HoSE chính là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chặn "sốt giá" gây nhiễu loạn thị trường bất động sản

Cao Nguyên |

Để tránh tình trạng tăng giá đột biến, thậm chí “sốt giá” đất nền tại một số địa phương như đầu năm 2021, ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã đưa ra một loạt đề xuất, kiến nghị để ngăn chặn tình trạng này. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản (BĐS) cần phải có các biện pháp bền vững để tránh tình trạng lặp đi lặp lại.

Nhu cầu nhân sự ngành bất động sản, nghỉ dưỡng tăng mạnh đầu năm 2022

ANH THƯ |

Nhân sự ngành bất động sản và nghỉ dưỡng sẽ tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022.