Tại SEA Games 31, đội tuyển pencak silat Việt Nam gây ấn tượng với vị trí nhất toàn đoàn, giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và đóng góp rất lớn vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.
Với những kết quả này, đội tuyển pencak silat Việt Nam tiếp tục nhận là niềm kì vọng lớn của thể thao nước nhà ở Đại hội thứ 32 diễn ra trên đất Campuchia.
Dù vậy, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng đề ra trước ngày lên đường lại khá khiêm tốn so với thành tích cách đây 1 năm.
Theo đó, pencak silat Việt Nam đặt chỉ tiêu 3 huy chương vàng, bao gồm cả nội dung đối kháng và quyền biểu diễn. Điều này xuất phát từ những khó khăn mà đội tuyển phải đối diện như việc nước chủ nhà Campuchia hạn chế số nội dung tham dự của mỗi quốc gia.
"Đối với các nội dung thi đấu đối kháng, pencak silat có tổng 16 nội dung nhưng chỉ được tham dự 13 nội dung. Tương tự như vậy, có 6 nội dung biểu diễn thì chỉ được tranh tài ở 5 nội dung", huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Theo ông Hùng, việc hạn chế nội dung tham dự ít nhiều ảnh hưởng đến công tác lựa chọn đội hình thi đấu tốt nhất. Đáng chú ý, thế mạnh của Việt Nam là ở những hạng cân lớn cả nam và nữ, trong khi đó, các nội dung tham gia tranh tài tại SEA Games 32 lại là những hạng cân nhỏ.
Huấn luyện viên trưởng pencak silat Việt Nam nhấn mạnh: "Nếu nói việc thay đổi hạng cân là khó khăn thì cũng không hẳn. Ở hạng cân lớn, Việt Nam tạo ra được nhiều ưu thế, cách biệt trình độ so với các quốc gia khác, nhưng ở hạng cân nhỏ, điều này cũng không đáng kể".
Bên cạnh đó, so với SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Liên đoàn pencak silat thế giới đã thay đổi luật thi đấu nên các vận động viên Việt Nam vẫn phải tập luyện để làm quen với điều này.
"Ở kì đại hội trước tại Việt Nam, khi đánh ngã đối phương sẽ dùng 2 tay, sử dụng các đòn cơ bản và được túm kéo. Tuy nhiên, tại SEA Games 32 lần này, chúng ta chỉ được sử dụng 1 tay và chỉ được túm ở trên cũng như ở dưới để thực hiện đòn đánh ngã.
Tương tự, với các đòn đánh phòng thủ khiến đối phương bật ra ngoài thì hiện nay, nếu vận động viên sử dụng vẫn sẽ bị nhắc nhở", huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Một khó khăn nữa của pencak silat Việt Nam là sự "biến động" nhân sự, đặc biệt là đội quyền biểu diễn. Năm nay, các vận động viên cũ đều có gia đình và xin nghỉ từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc hồi tháng 12.2022.
Vì vậy, những gương mặt tham dự SEA Games 32 đều là các nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cũng chính điều này, ban huấn luyện tuyển pencak silat Việt Nam không đặt nặng thành tích cho họ.
Dù đối diện với nhiều khó khăn cũng như hạ chỉ tiêu huy chương, song đội tuyển pencak silat Việt Nam vẫn tập luyện cường độ cao với tinh thần quyết tâm.
Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng, toàn đội vẫn duy trì tập luyện với cường độ 3 buổi/ngày.
"Vừa qua, các huấn luyện viên đã được học lớp tập huấn quốc tế tại Indonesia. Do vậy, chúng tôi đã nắm bắt được thêm nhiều kĩ thuật mới. Hiện nay, ban huấn luyện đang tiếp tục phổ biến cho các vận động viên để làm sao thực hiện tốt và mang lại hiệu quả cao", ông Hùng nói.
Theo kế hoạch, sau SEA Games 32, ban huấn luyện sẽ tiếp tục cho các vận động viên tập luyện nhằm thành tạo các kĩ thuật mới, thích nghi tốt với sự thay đổi mà Liên đoàn pencak silat thế giới đề ra.
Ở thời điểm hiện tại, tuyển pencak silat Việt Nam đang rất tích cực tập luyện, hướng tới SEA Games 32. Môn pencak silat sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6.5 đến ngày 10.5.