2 VĐV Pencak Silat giải nghệ vì nghi bị xử ép: "Băng ghi hình đã cho thấy"

LÊ VINH |

Hai vận động viên Pencak Silat giải nghệ vì cho rằng họ bị xử ép tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, năm 2022, đồng thời khẳng định băng ghi hình đã cho thấy điều đó.

Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với hai vận động viên Pencak Silat, Vũ Tiến Dũng và Lê Hồng Quân, sau quyết định giải nghệ vì cho rằng bị xử ép.

Chào Tiến Dũng và Hồng Quân, hơn 10 ngày trôi qua kể từ sau khi nhận kết quả thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, tâm trạng của cả hai đã ổn định chưa?

- Tiến Dũng: Chúng tôi đã chuẩn bị cho kỳ Đại hội này từ rất lâu rồi, không phải một vài tháng, với mục tiêu thi đấu để giành thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, để thua những vận động viên vừa thi đấu vừa nhớ bài thì tôi rất hụt hẫng.

- Hồng Quân: Mọi vận động viên (VĐV), mọi đội đều có sự chuẩn bị. Nhưng về kỹ thuật, kỹ năng và biểu cảm, các VĐV khác không thể bằng. Việc bị rơi vào tình trạng bị xử ép khiến tôi và các VĐV trong đội (ngoài Tiến Dũng và Hồng Quân, hai vận động viên nữ của đội Pencak Silat Hà Nội cũng bị xử thua - PV) cảm thấy hoang mang. Nên tôi quyết định viết đơn xin dừng tập, không còn động lực để tập nữa.

Trong thi đấu các môn võ biểu diễn như Pencak Silat hay Wushu, cách chấm điểm cũng có chút cảm tính. Hai bạn đánh giá thế nào về bài biểu diễn của mình so với các đối thủ? Cả hai đã rơi vào tình cảnh này bao giờ chưa?

- Tiến Dũng: Chúng tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ tại các giải trong nước. Bài thi đấu hơn hẳn so với đối thủ đến cả đứng tấn còn không vững thì rất khó chấp nhận được.

- Hồng Quân: Ở các giải quốc tế, trình độ VĐV là một 9, một 10 nên sự so kè rất sát. Nhưng ở đây là sự chênh lệch quá nhiều về đẳng cấp, cũng như thành tích, kinh nghiệm cũng như biểu cảm trong một bài đánh. Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này.

Mới ở tuổi 28 (Tiến Dũng) và 25 (Hồng Quân), việc đưa ra quyết định giải nghệ sau sự vụ vừa rồi có phải là quá vội vàng?

- Tiến Dũng: Như tôi nói trên, chúng tôi đã tập luyện đỉnh cao nhiều năm để rồi thua một đối thủ mới chỉ tập vài tháng, chúng tôi không thể nào tập được nữa. Rất chán nản. Ở một giải đấu lớn nhưng lại bị xử ép như vậy.

Ở trong nước đã vậy, bây giờ ra các giải quốc tế thì phải làm sao, làm gì có tiếng nói? Trong nước đã vậy thì ra nước ngoài không thể có tinh thần thi đấu. Sau khi thi đấu xong, chúng tôi cũng được về nhà nghỉ ngơi. Sau vài ngày suy nghĩ, chúng tôi viết đơn gửi huấn luyện viên.

Dù vẫn muốn cống hiến cho thể thao Hà Nội, thể thao Việt Nam, nhưng với chuyện xảy ra như thế thì thực sự mất niềm tin.

Hồng Quân (trái) là vận động viên Pencak Silat hàng đầu Việt Nam, với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Ảnh: NVCC
Hồng Quân (trái) là vận động viên Pencak Silat hàng đầu Việt Nam, với kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hồng Quân: Là một VĐV khá dày dạn kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, còn ở trong nước, tôi luôn là số 1, do đó, kết quả như vậy khiến tôi không hài lòng. Tôi khá bất mãn với thành tích nhận được. Băng ghi hình có thể cho thấy điều đó.

Không chỉ cá nhân nội dung của tôi mà cả các VĐV ở nội dung đối kháng nữa, khi họ đạt số điểm mà mọi người có mặt ở đó đều thấy sự chiến thắng trong trận đấu (của các nữ VĐV nữ hạng 55kg và 65kg), nhưng vẫn bị xử ép, không công bằng.

Những bài đánh của tôi, hay anh Dũng và các VĐV khác đều được đánh giá rất cao. Chiến thắng là thực tế chứ không phải là chuyện cảm nhận.

Điều đó tạo ra cho tôi sự không tin tưởng vào tính minh bạch của thể thao nữa, nên tôi đã viết đơn xin nghỉ. Quyết định giải nghệ của tôi không hề vội vàng, cảm tính.

Giữa các giải đấu luôn có tính chất khác nhau, vẫn còn những yếu tố khác để mình còn có thể trở lại chiến thắng, tiếp tục cống hiến.

- Hồng Quân: Đó là sự mất niềm tin. Mất niềm tin vào đội ngũ trọng tài. Việc thi đấu vẫn có thể, nhưng khi niềm tin đã mất thì cảm hứng, cao trào để tập luyện sẽ không còn, không thể tạo nên bài đánh đẹp. Thành tích không phản ánh được hết khả năng của tôi nên việc tôi quyết định nghỉ không hề cảm xúc.

Quyết định giải nghệ rồi, cả hai sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên? Có mong muốn điều gì cho tương lai?

Tiến Dũng: Tôi cũng chỉ muốn nếu được, từ năm sau, việc thi đấu thể thao phải có sự công bằng hơn cho các VĐV. Các VĐV địa phương cần có thành tích cao để được lên đội tuyển, nhưng việc chấm điểm như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ sau.

Cụ thể là các VĐV kém thì lại lên tuyển, ngược lại, những người thi đấu tốt thì bị loại, lãng phí nhân tài cho đội.

Bức xúc nhưng cũng chỉ mong khi chúng tôi nghỉ rồi, lứa các em sau này sẽ có sự công bằng khi tập luyện, thi đấu, bắt đầu từ trong nước. Tôi muốn sự công bằng để các VĐV sau này chúng tôi dạy còn có điều gì đó để cố gắng, phấn đấu để trở thành VĐV đỉnh cao.

- Hồng Quân: Nếu có làm huấn luyện viên sau này, cũng phải có sự công bằng trong thể thao thì mới đào tạo ra được các VĐV chất lượng và uy tín để cống hiến hết mình vì thể thao thủ đô và nước nhà. Đó mới là điều quan trọng.

Nếu thể thao không cao thượng, không minh bạch thì thực tế là đào tạo theo kiểu cho có sẽ không thể có VĐV chất lượng tốt.

Cảm ơn 2 bạn về cuộc trò chuyện.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Đại hội TDTT: 2 VĐV pencak silat Hà Nội quyết định giải nghệ vì bị xử ép?

HOÀI VIỆT |

Hai võ sĩ của đội pencak silat Hà Nội đã nghi ngại rằng có hay không việc mình bị xử ép khi thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đồng thời quyết định giải nghệ.

Hàng loạt võ sĩ bỏ cuộc tại chung kết môn muay Đại hội thể thao toàn quốc

HOÀI VIỆT |

Bất ngờ ngay tại ngày chung kết cuối cùng môn muay nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 – 2022 là có 9 trận không diễn ra vì võ sĩ bỏ cuộc.

Đoàn Thanh Hoá dẫn đầu môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022 đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thanh Hoá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại hội TDTT: 2 VĐV pencak silat Hà Nội quyết định giải nghệ vì bị xử ép?

HOÀI VIỆT |

Hai võ sĩ của đội pencak silat Hà Nội đã nghi ngại rằng có hay không việc mình bị xử ép khi thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đồng thời quyết định giải nghệ.

Hàng loạt võ sĩ bỏ cuộc tại chung kết môn muay Đại hội thể thao toàn quốc

HOÀI VIỆT |

Bất ngờ ngay tại ngày chung kết cuối cùng môn muay nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 – 2022 là có 9 trận không diễn ra vì võ sĩ bỏ cuộc.

Đoàn Thanh Hoá dẫn đầu môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022 đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Thanh Hoá.