Mới đây, nhiều doanh nghiệp thép trong nước tiếp tục thông báo điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng này lần thứ 15. Trong đợt điều chỉnh này, thương hiệu thép Pomina có mức giảm mạnh nhất. Cụ thể, với thép cuộn CB240 giảm 100 đồng/kg, hiện có giá 14.880 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 810 đồng/kg (tương đương hơn 800.000 đồng/tấn) xuống mức 15.580 đồng/kg.
Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang (TQIS) cũng công bố giảm giá thép; với thép cuộn CB240 giảm 500 đồng/kg, xuống còn 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn CB300 giảm 710 đồng/kg, hiện có giá 14.290 đồng/kg.
Thép Việt Đức tại miền Bắc, với thép cuộn CB240, giảm 400 đồng/kg, hiện ở mức 14.040 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng/kg, xuống còn 14.950 đồng/kg.
Tại miền Trung, Việt Đức giảm 460 đồng/kg với thép cuộn CB240, xuống mức giá 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng/kg, xuống mức là 15.250 đồng/kg.
Trong khi đó, Hòa Phát tại miền Bắc giảm 200.000 đồng và 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, xuống tương ứng 14,37 triệu đồng/tấn và 15,13 triệu đồng/tấn. Tại miền Nam, thương hiệu này điều chỉnh giảm 2 loại thép trên ở mức 200.000-350.000 đồng/tấn xuống còn 14,47 triệu/tấn và 14,98 triệu đồng/tấn.
Với đợt giảm mới nhất, các mặt hàng thép trong nước đã ghi nhận lần giảm giá thứ 15 liên tiếp, tổng mức giảm trên dưới 5 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu và loại thép. Hiện tại, giá mặt hàng này đã về mức thấp hơn thời điểm đầu năm nay nhưng vẫn cao hơn so với thời điểm cuối năm 2021 khoảng 3 triệu đồng/tấn.
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định, triển vọng thị trường thép nửa cuối năm khá u ám, trong bối cảnh các nước trên thế giới vẫn đang tìm thêm thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu như Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Hoa Kỳ...
“Đa phần các nhà máy đều ở trong tình trạng khó khăn do hàng tồn kho giá cao. Mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt về giá bán và xâm lấn thị phần của nhau”, theo VSA.