Lãi suất giữa các ngân hàng vọt tăng lên 9,39%

Lam Duy |

Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ vọt tăng mạnh ở một số kỳ hạn và chính thức vượt ngưỡng 9%/năm.

Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cho thấy, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong ngày 20.4 chứng kiến mức tăng mạnh ở một số kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng.

Lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng tăng mạnh ở một số kỳ hạn. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng tăng mạnh ở một số kỳ hạn trong ngày 20.4. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Gây nhiều chú ý với nhiều thị trường là mức lãi suất giao dịch ở kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng đều vượt mức 8%/năm khi lần lượt được giao dịch ở mức lãi suất 8,35%/năm, 8,49%/năm và 9,39%/năm.

Trong đó, lãi suất giao dịch ở kỳ hạn 3 tháng chứng kiến mức tăng mạnh nhất khi tăng từ mức 6,55%/năm trong ngày 17.4 lên mức 8,35%/năm trong ngày 20.4. Doanh số giao dịch ở kỳ hạn này vẫn duy trì ở quanh ngưỡng trên dưới 2.500 tỉ đồng trong các ngày gần đây.

Đáng chú ý, dữ liệu giao dịch được NHNN công bố cho thấy lãi suất vay mượn vốn cao nhất giữa các ngân hàng bất ngờ vọt tăng mạnh lên 9,39%/năm dù doanh số giao dịch ở kỳ hạn này chỉ đạt vỏn vẹn 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên sau một vài tuần gần đây, lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng vượt qua mức 9%/năm.

Dữ liệu được NHNN công bố trước đó cho thấy, thực tế trong ngày 17.4 mới đây, lãi suất cao nhất trên thị trường liên ngân hàng vẫn duy trì ở ngưỡng dưới 9%năm.

Trong đó lãi suất giao dịch ở kỳ hạn 9 tháng là 8,84%/năm với  4 tỉ đồng doanh số giao dịch và lãi suất giao dịch kỳ hạn 6 tháng là 8,33% với doanh số giao dịch trong ngày 17.4 là 38 tỉ đồng.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ tuần đến giữa tháng 4.2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng nhận thấy lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt tăng 0,43%, 0,31% và 0,12% so với tuần trước đó, lên 5,49%, 5,47%, 5,31%.

BVSC cho rằng lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tăng mạnh từ đầu tháng 4, trái ngược với xu hướng giảm lãi suất huy động, cho thấy áp lực thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang tăng trở lại.

Với diễn biến trên, dù cơ quan ngân hàng trung ương đang tiếp tục bơm ròng vốn trên thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản và giúp giảm áp lực tiếp tục tăng mạnh lên lãi suất liên ngân hàng, BVSC cho rằng lãi suất liên ngân hàng trong giai đoạn tới sẽ khó có thể quay trở về mức thấp như giai đoạn cuối tháng 3.

"Việc NHNN tiếp tục mua kỳ hạn 28 ngày (tương ứng mức vốn bơm ra trong tuần là 37.405 tỉ đồng - PV) cho thấy ý chí hỗ trợ thanh khoản trong trung hạn, khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh từ đầu tháng 4" - BVSC nhận định.

Như Lao Động phản ánh, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng duy trì mức cao thời gian qua gây nhiều chú ý bởi liên ngân hàng là thị trường giao dịch về nguồn vốn giữa các ngân hàng hay tổ chức tín dụng với nhau.

Mức lãi suất gần chạm ngưỡng 9%/năm ở một số kỳ hạn trên thị trường ngân hàng còn gây chú ý bởi lãi suất huy động tại các ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường dân cư từ cuối tháng 3.2023.

Trong đó lãi suất huy động, lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần hiện là giảm về dưới 8%/năm.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động cho vay tại Sơn La, Nam Định bất ngờ chững lại

Lam Duy |

Dù khẳng định tạo mọi điều kiện cho người vay vốn, hoạt động cho vay trên địa bàn vẫn chững lại khi tăng trưởng tín dụng bất ngờ sụt giảm tại Sơn La, Nam Định.

Lãi suất tiến sát 9%, bơm thêm 66.000 tỉ đồng để hạ nhiệt

Lam Duy |

Trong tuần tính đến giữa tháng 4.2023, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước bơm thêm gần 66.000 tỉ đồng để hỗ trợ thanh khoản.

Gói hỗ trợ lãi suất 2% "có tiền mà không tiêu được"

Lam Duy |

Đến giữa tháng 4.2023, gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỉ đồng chỉ giải ngân được vỏn vẹn 330 tỉ đồng do các quy định chưa sát thực tế, thậm chí trừu tượng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Hoạt động cho vay tại Sơn La, Nam Định bất ngờ chững lại

Lam Duy |

Dù khẳng định tạo mọi điều kiện cho người vay vốn, hoạt động cho vay trên địa bàn vẫn chững lại khi tăng trưởng tín dụng bất ngờ sụt giảm tại Sơn La, Nam Định.

Lãi suất tiến sát 9%, bơm thêm 66.000 tỉ đồng để hạ nhiệt

Lam Duy |

Trong tuần tính đến giữa tháng 4.2023, lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước bơm thêm gần 66.000 tỉ đồng để hỗ trợ thanh khoản.

Gói hỗ trợ lãi suất 2% "có tiền mà không tiêu được"

Lam Duy |

Đến giữa tháng 4.2023, gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỉ đồng chỉ giải ngân được vỏn vẹn 330 tỉ đồng do các quy định chưa sát thực tế, thậm chí trừu tượng.