Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiêm tốn giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 32, sau khi ban tổ chức nước chủ nhà cắt bỏ nhiều nội dung sở trường.

Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà (2022), đội tuyển pencak silat Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu với thành tích 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đứng vị trí số 1 toàn đoàn.

Tuy nhiên, hướng SEA Games 32, pencak silat Việt Nam bất ngờ đặt mục tiêu khiêm tốn giành 3 tấm huy chương vàng (bao gồm đối kháng và quyền biểu diễn).

Điều này xuất phát từ việc nước chủ nhà Campuchia cắt bỏ nhiều nội dung sở trường, cũng như quy định hạn chế số nội dung tham dự của mỗi quốc gia.

Nguyễn Duy Tuyến cùng các vận động viên pencak silat Việt Nam phải thay đổi hạng cân thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: Kim Chi
Nguyễn Duy Tuyến cùng các vận động viên pencak silat Việt Nam phải thay đổi hạng cân thi đấu tại SEA Games 32. Ảnh: Kim Chi

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: "Tại SEA Games 32, đội tuyển pencak silat Việt Nam tham gia thi đấu 13 nội dung đối kháng, 4 nội dung quyền biểu diễn.

Thực tế, các nội dung thi đấu ở Đại hội này là những hạng cân nhỏ, trong khi đó, thế mạnh của Việt Nam lại ở những hạng cân lớn (cả nam và nữ).

Gần như các vận động viên phải thay đổi hạng cân, như Quàng Thị Thu Nghĩa sở trường là hạng cân 75kg nhưng năm nay hạ xuống 70kg, Nguyễn Duy Tuyến thi đấu hạng 85kg, còn Lê Văn Toàn vô địch thế giới hạng 95kg thì thì năm lại không có nội dung này. Ban huấn luyện vẫn đặt kỳ vọng rất lớn dù không phải sở trường".

Theo ông Hùng, ở những hạng cân như 40, 45kg, các vận động viên Việt Nam không kém nhưng chỉ ở mức cạnh tranh 50-50. Khi thi đấu các nội dung này có thể phải chấp nhận thua thiệt, còn vượt trội hơn hẳn thì tập trung vào những hạng cân lớn.

Một khó khăn khác khi đội quyền biểu diễn gần như là những vận động viên mới, chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Các vận động viên cũ đều có gia đình và xin nghỉ sau kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc hồi tháng 12 vừa qua.

 
Lực lượng ở nội dung biểu diễn phần lớn là những vận động viên mới. Ảnh: Kim Chi

Về lực lượng, đội tuyển pencak silat Việt Nam hiện tại gồm 4 huấn luyện viên và 38 vận động viên (29 vận động viên đối kháng, 9 vận động viên quyền biểu diễn).

Tuy nhiên, một số vận động viên kỳ cựu như Đình Nam, Văn Chí sẽ không dự Đại hội lần này. Trong đó, Trần Đình Nam phẫu thuật sau SEA Games 31 nên thời gian qua tập luyện riêng biệt.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Sau khi Văn Chí nghỉ, các vận động viên mới thì trẻ quá, đào tạo phải mất vài năm mới có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Thực tế, đội tuyển pencak silat không có lực lượng đủ dày để thay thế liên tục.

Ví dụ như khi Đình Nam chấn thương, chỉ có 1 vận động trẻ sinh năm 2002 thay thế, mới lên tuyển tập luyện được một thời gian ngắn. Còn ở hạng cân 90-95kg của Văn Chí thì cũng chỉ có 1 vận động trẻ. Các bạn trẻ này chưa thể đáp ứng yêu cầu".

Thời điểm này, pencak silat Việt Nam đang tích cực tập luyện với cường độ 3 buổi/ngày. Các nội dung chủ yếu tập trung cải thiện nền tảng thể lực, rèn luyện kĩ thuật mới của pencak silat tại SEA Games 32.

Giai đoạn tiếp theo, đội tuyển sẽ chuyển sang chuẩn bị các bài tập lồng ghép chuyên môn đảm bảo cho vận động viên dự SEA Games tốt nhất.

Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiên tốn giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Kim Chi
Pencak silat Việt Nam đặt mục tiêu khiên tốn giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Kim Chi

"Chúng tôi chia chu kỳ huấn luyện làm 3 thời kỳ: Đầu tiên là tập trung cho vận động viên xây dựng thể lực, săn chắc cơ bắp để khi vào tập chuyên môn sẽ hạn chế chấn thương.

Tiếp đến, giai đoạn 2 sẽ là tập va chạm để tăng sức chịu đựng. Giai đoạn 3 là rèn vận động viên vào các bài tập, đưa các bài thực tế vào trong thi đấu", ông Hùng cho hay.

Bên cạnh huấn luyện chuyên môn, ban huấn luyện đội pencak silat sẽ tổ chức thi đấu tập nội bộ, mời một số đơn vị đấu tập giúp vận động viên nhuần nhuyễn kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh, mang lại hiệu quả cho SEA Games 32.

Ngoài ra, trong thời gian tới, bộ môn cũng sẽ nỗ lực đưa đội tuyển pencak silat Việt Nam đi tập huấn ở Thái Lan, Indonesia hoặc Malaysia trước khi Đại hội khởi tranh.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Bộ VHTTDL vào cuộc sau sự việc tố tiêu cực ở bộ môn pencak silat

AN NGUYÊN |

Sau đơn tố cáo của huấn luyện viên Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Nội), Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo ở bộ môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022.

Nước mắt Quàng Thị Thu Nghĩa khi giành HCV cho pencak silat Việt Nam

HẢI NGUYỄN - MINH PHONG |

Quàng Thị Thu Nghĩa đã không kìm được nước mắt khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng cho tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 31.

Võ sĩ pencak silat giành HCV SEA Games 31, yên tâm lên bàn mổ

NGUYỄN ĐĂNG |

Võ sĩ pencak silat Trần Đình Nam cho biết sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 ở hạng cân 70-75kg nam, anh đã có thể an tâm để lên bàn mổ, chữa trị dứt điểm chấn thương ở cổ chân.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Thanh tra Bộ VHTTDL vào cuộc sau sự việc tố tiêu cực ở bộ môn pencak silat

AN NGUYÊN |

Sau đơn tố cáo của huấn luyện viên Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Nội), Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo ở bộ môn pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022.

Nước mắt Quàng Thị Thu Nghĩa khi giành HCV cho pencak silat Việt Nam

HẢI NGUYỄN - MINH PHONG |

Quàng Thị Thu Nghĩa đã không kìm được nước mắt khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng cho tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 31.

Võ sĩ pencak silat giành HCV SEA Games 31, yên tâm lên bàn mổ

NGUYỄN ĐĂNG |

Võ sĩ pencak silat Trần Đình Nam cho biết sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 ở hạng cân 70-75kg nam, anh đã có thể an tâm để lên bàn mổ, chữa trị dứt điểm chấn thương ở cổ chân.