Cụ thể, trong giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VFF, về định hướng củng cố tổ chức có đề cập đến việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội VFF khoá VIII theo quy định. Trong đó, chú trọng lựa chọn nhân sự giới thiệu các vị trí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và các uỷ viên Ban chấp hành VFF.
Về định hướng nhân sự của VFF, đối với các vị trí chủ chốt là: Tiếp tục duy trì cơ cấu BCH gọn nhẹ, với những người am hiểu, có kinh nghiệm, uy tín trong hoạt động quản lý, điều hành bóng đá.
Chủ tịch VFF là người có uy tín cao trong xã hội, am hiểu và tâm huyết phát triển bóng đá, có kinh nghiệm quản lý, có sức khoẻ và nhiệt tình tham gia các hoạt động của VFF.
Các PCT gồm 1 người phụ trách chuyên môn, đối ngoại, 1 phụ trách về tài chính – vận động tài trợ và 1 phụ trách về truyền thông, đối nội.
TTK VFF là người có kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về hoạt động của bóng đá, có năng lực quản lý, có khả năng tham mưu, điều phối hoạt động của VFF, thông thạo ngoại ngữ, có sức khoẻ...
Định hướng nhân sự cho VFF không khác so với cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ VII. Thực tế, nhân sự ở VFF trước thềm Đại hội VIII đang bị “rơi rụng”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ rút lui về vấn đề sức khoẻ, còn PCT Đoàn Nguyên Đức cũng đã từ chức.
Trong khi đó, cả 3 uỷ viên thường trực VFF còn lại là PCT Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và Trần Anh Tú đều có thể là những ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.
Bên cạnh đó, gần đây dư luận cũng rộ lên những ứng viên từng là những gương mặt được nhắm cho chiếc ghế Chủ tịch ở nhiệm kỳ trước là Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, PCT HĐQT VPF Nguyễn Công Khế và Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quý Phượng.
Theo dự kiến, Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ diễn ra vào tháng 3.2018. Trước đó, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì tổ chức “hội nghị mở rộng để lắng nghe tất cả ý kiến của những người có chuyên môn, tâm huyết đối với bóng đá nước nhà” theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.