Chè trung du cổ làm nên thương hiệu vang danh vùng đất Tân Cương

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) lâu nay vẫn được biết đến là nơi hội tụ nhiều loại chè ngon có tiếng. Nhưng ít ai biết rằng trên miền trung du này, có một giống chè cổ đã làm nên thương hiệu vang danh chè Thái.

Theo những người đã làm nghề trồng chè nhiều năm, giống chè Thái Nguyên có nguồn gốc từ đất Phú Thọ được đem giống hạt về mảnh đất này đã rất lâu. Tuy vậy, thổ nhưỡng và khí hậu tốt đã mang lại hương, vị chè Thái Nguyên rất riêng biệt.

Để tìm được giống chè đã có tuổi đời trăm nay thì phải tìm đến xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) - nơi được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà". Ở đây, có giống chè vẫn được người dân bằng mọi giá gìn giữ bởi nó chính là thương hiệu của mảnh đất này.

Ông Lê Quang Nghìn (xã Tân Cương) cho biết, hơn 2ha chè Trung Du cổ của nhà ông đã có tuổi thọ 60-70 năm. Chè cổ ở đây còn rất ít bởi năng suất thấp hơn rất nhiều so với những giống chè lai khác hiện được trồng ở địa phương.

Những gốc chè trung du cổ đã nhuốm màu thời gian, có nhiều cây đã hơn tuổi đời người.
Những gốc chè trung du cổ đã nhuốm màu thời gian, có nhiều cây đã hơn tuổi đời người.

“Nhà tôi làm chè đến nay đã là đời thứ 5. Chè cổ do cha ông để lại, quý lắm nên phải giữ lấy bằng được. Tôi cảm nhận giống chè cổ này sẽ phát triển bền vững bởi hương vị đặc trưng của nó. Tôi không chạy theo lợi nhuận mà đuổi theo hướng bền vững" - ông Nghìn tâm sự.

Trên tay chén trà của những cây chè trung du cổ, ánh mắt ông Nghìn như sáng lên khi miêu tả chi tiết về hương vị riêng biệt của thứ thức uống này. "Chè cổ khi pha sẽ có sắc xanh vàng óng, hương cốm, vị chát dịu nhẹ và vị ngọt khiến cho ai uống cũng phải khen ngợi" - ông Nghìn bày tỏ.

Gần đó, Hợp tác xã (HTX) chè Hảo Đạt (xã Tân Cương) với sản lượng đưa ra thị trường cả trăm tấn mỗi năm. Bên cạnh những giống chè mới có năng suất cao thì HTX này vẫn giữ được những cây chè cổ như một điểm nhấn cho đất chè đã có thương hiệu này.

Chè trung du cổ có nhiều đặc tính khác các loại chè lai hiện nay như lá tròn, cánh dày, sức chống chịu sâu bệnh tốt.
Chè trung du cổ có nhiều đặc tính khác các loại chè lai hiện nay như lá tròn, cánh dày, sức chống chịu sâu bệnh tốt.

Bà Đào Thanh Hảo - Giám đốc HTX chè Hảo Đạt - cho biết: Chè trung du cổ có vị truyền thống đó là hương thơm, vị đậm sâu, giới trẻ hiện nay thì nhiều người không biết đến chè này. Chỉ những người trung tuổi, gắn bó với mảnh đất này mới cảm nhận được.

"Nhờ vị đặc trưng, riêng biệt mà chè cổ cũng có giá khác với các loại chè thường. Tuỳ từng loại như chè móc câu, tôm nõn, chè đình mà có giá từ 300 nghìn đến vài triệu đồng cho mỗi kg. Thường phải đặt trước, bởi sản phẩm này không có nhiều" - bà Hảo cho hay.

Người dân đất Tân Cương vẫn bảo nhau phải bảo tồn và phát triển được giống chè cổ. Tuy sản lượng không cao nhưng có thể bù lại được ở giá thành, từ đó tìm hướng đi bền vững.

Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) bạt ngàn chè.
Vùng đất Tân Cương (TP Thái Nguyên) bạt ngàn chè.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương - cho hay, diện tích trồng chè toàn xã có 350ha, trong đó hơn 40ha là chè trung du cổ. Tuy nhiên, thứ làm nên thương hiệu chè Tân Cương là loại chè cổ.

“Chúng tôi vẫn thường xuyên có những chương trình tập huấn, giao lưu kinh nghiệm đối với những người trồng chè Tân Cương. Đồng thời đưa ra định hướng cho bà con để có thể phát triển một cách toàn diện và bền vững, đặc biệt là với giống chè cổ” - Phó Chủ tịch xã Tân Cương chia sẻ thêm.

Kiên Nguyễn - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Công nhận Cây Di sản cho hơn 1.300 cây chè Shan tuyết Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Thêm 1.324 cây chè Shan tuyết tại 5 huyện của tỉnh Hà Giang được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, việc này tiếp tục tạo điều kiện để bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm với giá trị kinh tế cao này.

Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại 6 nước

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngày 9.5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đầu tư hơn 1.200 tỉ cho vùng chè Thái Nguyên

Phong Quang |

Thái Nguyên - Dự kiến sẽ có trên 1.200 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện Dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng chè Thái Nguyên được xác định là trọng tâm.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Áp lực việc nhà ngày Tết: Chị em phụ nữ cần được san sẻ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, để giảm bớt gánh nặng việc nhà trong ngày Tết, chị em phụ nữ không nên tạo áp lực nặng nề cho mình, tích cực làm việc nhưng cũng cần biết tự giải phóng bản thân. Đồng thời, mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm tham gia tổ chức sinh hoạt trong những ngày tết chứ không phải riêng gì chị em phụ nữ.

Công nhận Cây Di sản cho hơn 1.300 cây chè Shan tuyết Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Thêm 1.324 cây chè Shan tuyết tại 5 huyện của tỉnh Hà Giang được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, việc này tiếp tục tạo điều kiện để bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm với giá trị kinh tế cao này.

Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại 6 nước

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Ngày 9.5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đầu tư hơn 1.200 tỉ cho vùng chè Thái Nguyên

Phong Quang |

Thái Nguyên - Dự kiến sẽ có trên 1.200 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện Dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng chè Thái Nguyên được xác định là trọng tâm.