ĐT điền kinh Việt Nam tham dự giải với 34 VĐV và sau 3 ngày thi đấu đã đạt được 10 HCV cá nhân. Kết quả đáng chú ý nhất là 2 HCV cá nhân của Lê Tú Chinh ở cự ly 100m nữ với kết quả 11”47 và nội dung 200m với thành tích 23”52. Năm 2017, Tú Chinh đã được gọi lên ĐTQG và đang là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam tranh chấp HCV ở cự ly ngắn nữ tại SEA Games 29 này. Tại SEA Games 28, VĐV đoạt HCV 100m nữ chỉ có kết quả 11”76, trong khi nhà vô địch cự ly 200m nữ đạt thành tích 23”60. Như thế, thông số chuyên môn mà Tú Chinh đạt được tại Thái Lan đủ khả năng đứng trong nhóm đầu ở 2 cự ly trên tại SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 này.
Lê Tú Chinh là VĐV nằm trong danh sách hưởng chế độ “đầu tư trọng điểm” với số tiền 800.000 đồng/ngày. Tú Chinh cũng là người đã đoạt ngôi đầu ở các cự ly 100m và 200m tại giải điền kinh VĐQG 2016, với kết quả 11”64 và 23”71.
Ở giải điền kinh quốc tế mở rộng đang diễn ra tại Thái Lan mà ĐT Việt Nam xác định là bài kiểm tra trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games, điền kinh Việt Nam còn có tín hiệu lạc quan với các VĐV của cự ly trung bình 800m, 1.500m. Ngoài VĐV Vũ Thị Ly giành HCV 800m (2’10”96) và HCV 1.500m (4’40”93), Dương Văn Thái cũng về nhất nội dung 800m (1’52”57) và có HCV 1.500m (3’55”61).