Một năm của thể thao Việt Nam kết thúc với kết quả buồn của đội tuyển bóng đá nam tại AFF Cup 2020. Bên cạnh việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dừng chân ở bán kết, thể thao Việt Nam còn chứng kiến thất bại tại Olympic Tokyo khi không giành được huy chương như mục tiêu đề ra, hay việc các giải bóng đá trong nước bị hủy vì COVID-19…
Nhưng thất bại cũng là lý do để các bên liên quan có cơ hội nhìn lại, rút kinh nghiệm và hướng đến năm 2022 với những sự kiện rất được chờ đợi.
SEA Games 31
Với thể thao Việt Nam trong năm 2022, đáng chú ý nhất là SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, không chỉ bởi sau 19 năm, Việt Nam mới lại đăng cai một kỳ Đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á. Đó là người hâm mộ chờ đợi vào lời hứa của các Bộ trưởng thể thao ASEAN trong tuyên bố chung về việc ưu tiên các môn Olympic và ASIAD, hướng đến việc phát triển thể thao trong khu vực thay vì câu chuyện “phân chia huy chương” như thường thấy trước đây.
SEA Games 31, với 40 môn thi đấu, diễn ra vào tháng 5 cũng sẽ là câu trả lời cho việc tư duy đặt nặng thành tích có được xóa bỏ với thể thao Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Sau 4 năm, ngày hội thể thao lớn nhất của các vận động viên trong nước sẽ trở lại vào tháng 11. Quảng Ninh là đơn vị đăng cai, với dự kiến đưa 40 môn thể thao, gồm các nhóm môn và môn thể thao Olympic, ASIAD, SEA Games và các môn thể thao dân tộc, giải trí vào chương trình tranh tài.
Với diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức Đại hội. Thông qua Đại hội thể thao các cấp, các địa phương sẽ tuyển chọn vận động viên dự Đại hội toàn quốc và phải hoàn thành trước tháng 10. Diễn ra vào cuối năm, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX là thời điểm đánh giá lại phong độ của các vận động viên sau 1 năm tập luyện, thi đấu.
ASIAD 2022 tại Trung Quốc
Một sự kiện khác theo chu kỳ 4 năm với cấp độ Châu Á. Cũng giống như Olympic, ASIAD đòi hỏi thể thao Việt Nam phải có sự đầu tư dài hơi của ngành và sự nỗ lực của các vận động viên. Năm 2018, thể thao Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Lãnh đạo ngành có đặt ra chỉ tiêu tương tự sau khi thể thao Việt Nam đã thất bại ở kỳ Olympic ở Nhật Bản mới đây? ASIAD 2022 diễn ra vào tháng 9, tại Hàng Châu.
Các sự kiện của bóng đá Việt Nam
Bên cạnh các sự kiện thể thao chung, bóng đá vẫn là mối quan tâm lớn và sẽ bắt đầu ngay từ tháng 1. Đội tuyển bóng đá nam sẽ tiếp tục hành trình vòng loại thứ ba World Cup 2022 đến tháng 3, trong khi đội tuyển nữ dự Asian Cup 2022 từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.
Đến tháng 5, đội U22 nam sẽ hướng đến mục tiêu giành huy chương ở SEA Games, trong khi đội nữ làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu.
Sau SEA Games, vào đầu tháng 6, đội U23 nam sẽ tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á tại Uzbekistan. Đây là giải đấu mà 3 năm trước, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây tiếng vang lớn với vị trí á quân.
Cuối cùng, đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội làm lại tại AFF Cup 2022. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa chốt thời điểm nhưng rất có thể sẽ tiếp tục tổ chức trước hoặc sau khi World Cup 2022 diễn ra.
Với bóng đá nội, V-League và các hạng đấu sẽ khởi tranh mùa giải 2022 từ giữa tháng 2 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 9.