Vì sao tiến sĩ luật trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng không bị truy tố?

Nam Dương |

TPHCM - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Theo đó, các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Liên quan vụ án, tại buổi phát sóng trực tiếp có nội dung xúc phạm các cá nhân của bị can Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia với tư cách khách mời của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Cơ quan điều tra xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định 2 người này có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đã có những ý kiến bày tỏ băn khoăn 2 người này có phải là đồng phạm với các bị can trên hay không?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam – cho biết, theo Khoản 1, Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Trong đó, đồng phạm có nhiều hình thức như: Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm; Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm; Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng đây là vụ án được dư luận quan tâm, theo dõi, các cơ quan tố tụng rất thận trọng trong xử lý vụ việc, hồ sơ vụ án đã được trả lại nhiều lần để điều tra kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không bỏ sót tội phạm cũng như không gây oan sai.

“Theo thông tin báo chí thì cơ quan điều tra đã giám định các nội dung phát ngôn của ông Quân và ông Kim, và qua đó xác định chưa đủ cơ sở khẳng định có những hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Trong quá trình xử lý vụ việc, nếu thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, thì Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án vẫn có quyền đề nghị xử lý đúng người, đúng tội, không gây oan sai nhưng cũng không để lọt tội phạm. Ngoài ra, người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành. Vì vậy, người dân cần tôn trọng, tin tưởng vào làm việc nghiêm túc của các cơ quan chức năng, tránh có những bình luận, phát ngôn không chính xác có thể vi phạm pháp luật”, Luật sư Hậu khuyến cáo.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Góc nhìn pháp lý việc khởi tố 3 người liên quan vụ Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Việc khởi tố bị can 3 người liên quan đến sai phạm của Tổng Giám đốc Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, luật sư cho rằng nhiều chuyên gia pháp lý dự báo điều này từ trước.

Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Lê Thanh Phong |

Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã được mở rộng điều tra.

Khởi tố 3 trợ lý giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan vụ án  của bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 1.12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở 3 bị can, là những người đã giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Góc nhìn pháp lý việc khởi tố 3 người liên quan vụ Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Việc khởi tố bị can 3 người liên quan đến sai phạm của Tổng Giám đốc Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, luật sư cho rằng nhiều chuyên gia pháp lý dự báo điều này từ trước.

Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Lê Thanh Phong |

Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã được mở rộng điều tra.

Khởi tố 3 trợ lý giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan vụ án  của bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 1.12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở 3 bị can, là những người đã giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.