TPHCM đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2, Cục Y tế dự phòng nói gì?

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Việc nuôi cấy SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được đề xuất để phục vụ việc đánh giá miễn dịch cộng đồng ở TP HCM, từ đó đưa ra các chính sách về tiêm chủng vaccine phù hợp.

Trước những đề xuất của Sở Y tế TPHCM về việc xin được phép nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, ông Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho hay Bộ Y tế đã nhận được công văn của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III tại bệnh viện.

Trong báo cáo năm 2022, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng cho biết không thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, chưa có quy trình thực hành liên quan đến hoạt động nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2, vì vậy trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo cung cấp, báo cáo việc thực hiện kiểm tra, thanh tra phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới theo quy định.

Cục Y tế dự phòng cho hay tại khu vực miền Nam, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur TPHCM là đơn vị có phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III để thực hiện việc nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp cần thiết để thực hiện ngay công tác giám sát, nghiên cứu phục vụ mục đích phòng chống dịch.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TPHCM để thống nhất thực hiện theo quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh dịp lễ Tết Nguyên đán, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đã kiến nghị với Bộ Y tế cho phép thành phố được nuôi cấy virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, theo ông Vĩnh Châu, nếu được phê duyệt thì việc nuôi cấy virus SARS-CoV-2, đánh giá miễn dịch cộng đồng tốt hơn. Hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có một phòng an toàn sinh học cấp III. Phòng này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế, được Bộ Y tế xác nhận an toàn vận hành hằng năm.

 
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đề xuất trong cuộc họp với Bộ Y tế mới đây. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

“Khi nuôi cấy virus SARS-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch cộng đồng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mới đây nhất, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TP.HCM (98% có kháng thể ngừa COVID-19) chủ yếu là dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng một số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa. Để đảm bảo phản ứng trung hòa phải có virus sống trộn với huyết thanh. Nếu như kháng thể trong huyết thanh đủ bảo vệ thì sẽ ức chế virus”, ông Vĩnh Châu cho biết thêm.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Sau Tết, số người cao tuổi phải đi khám và nhập viện điều trị tăng 30%

Thùy Linh |

Sau Tết Nguyên đán 2023, số lượng bệnh nhân cao tuổi phải nhập viện vì các bệnh mãn tính đang gia tăng. Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, hiện có 250 bệnh nhân đang điều trị nội trú, phần lớn là bệnh nhân hô hấp, viêm phổi, đột quỵ...

Gần 2.000 trường hợp bị động vật cắn ngày Tết, coi chừng bệnh dại bùng phát

Nhóm PV |

TPHCM - Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, TPHCM có gần 2.000 trường hợp bị các động vật như: Chó cắn, mèo cào, chuột cắn... Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bị tấn công không tiêm vaccine phòng dại kịp thời, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Người dân TPHCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 dịp Tết rất ít

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, Thành phố tổ chức 45 điểm tiêm xuyên Tết. Tuy nhiên, số lượng người dân đến các điểm tiêm vaccine COVID-19 rất ít.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Sau Tết, số người cao tuổi phải đi khám và nhập viện điều trị tăng 30%

Thùy Linh |

Sau Tết Nguyên đán 2023, số lượng bệnh nhân cao tuổi phải nhập viện vì các bệnh mãn tính đang gia tăng. Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, hiện có 250 bệnh nhân đang điều trị nội trú, phần lớn là bệnh nhân hô hấp, viêm phổi, đột quỵ...

Gần 2.000 trường hợp bị động vật cắn ngày Tết, coi chừng bệnh dại bùng phát

Nhóm PV |

TPHCM - Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, TPHCM có gần 2.000 trường hợp bị các động vật như: Chó cắn, mèo cào, chuột cắn... Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bị tấn công không tiêm vaccine phòng dại kịp thời, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Người dân TPHCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 dịp Tết rất ít

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, Thành phố tổ chức 45 điểm tiêm xuyên Tết. Tuy nhiên, số lượng người dân đến các điểm tiêm vaccine COVID-19 rất ít.