Đội bóng của HLV Joachim Low đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Sau pha đi bóng xuống sát đường biên ngang bên cánh phải của tiền vệ Julian Brandt, anh đã trả bóng ra cho Stindl dứt điểm trong tư thế rất thoải mái.
Dù bị ĐT Đức tạo ra thế trận vượt trội, nhà đương kim vô địch Asian Cup vẫn có bàn gỡ hòa ở phút thứ 41. Rogic sau cú đá đầu tiên trúng người trung vệ Mustafi đã ngay lập tức có cú volley hạ gục thủ thành Leno.
Rogic (số 23) là một trong hai cầu thủ ghi bàn cho ĐT Australia ở trận này. Ảnh: Sky Sports. |
Dẫu vậy, ĐT Đức đã có bàn thắng thứ hai trước khi hiệp 1 khép lại. Phút thứ 44, ngôi sao của PSG – Julian Draxler đã thực hiện thành công quả đá 11 m. Trước đó, trọng tài chính đã cho rằng tiền vệ Goretzka đã bị Luongo phạm lỗi trong vòng cấm địa ĐT Australia.
Ngay đầu hiệp 2, chính xác là ở phút thứ 48, ĐT Đức đã gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn. Kimmich có đường chuyền khá hay cho đồng đội Goretzka băng xuống dứt điểm ở góc hẹp thành bàn.
Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của ĐT Australia không hề suy giảm. Họ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút thứ 56. Cú đá bồi của Rogic sau pha đá phạt của đồng đội đã đưa bóng bật người tiền đạo Juric và thủ môn Leno của ĐT Đức không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Juric đã có pha dứt điểm khiến Leno không kịp trở tay. Ở bàn thắng này, trọng tài chính đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của các trọng tài video để công nhận bàn thắng hợp lệ
Một pha tranh chấp giữa Behich (trái) và Kimmich (phải). Ảnh: Sky Sports. |
Dù cả hai đội đều những pha bóng nguy hiểm trong thời gian còn lại của hiệp 2 nhưng các khán giả đã không được chứng kiến thêm pha lập công nào. Qua đó, ĐT Đức đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2.
Với 3 điểm có được, ĐT Đức xếp thứ hai bảng B sau lượt trận đầu tiên. Họ kém đội đầu bảng Chile về chỉ số phụ. ĐT Australia và ĐT Cameroon xếp ở hai vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào.
Đội hình thi đấu:
Australia (3-4-2-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, Wright; Leckie, Luongo (Kruse 46’), Miligan, Behich; Rogic (Troisi 71’), Aaron Mooy; Juric (Tim Cahill 87’).
Đức (4-1-4-1): Leno; Kimmich, Mustafi, Rudiger, Hector; Rudy; Brandt (Niklas Sule 63’), Goretzka, Lars Stindl (Emre Can 78’), Draxler; Wagner (Timo Werner 57’).
Video ĐT Australia 2-3 ĐT Đức (Nguồn: FIFA TV)