Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 chứng kiến những bước chạy cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của vận động viên Nguyễn Thị Huyền.
Chân chạy người Nam Định đã tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc giải đấu được tổ chức tại Miếu Môn (Hà Nội), khép lại 15 năm sống cùng điền kinh với tư cách là một vận động viên, một nhà vô địch.
Nguyễn Thị Huyền được xem là "nữ hoàng điền kinh" của Việt Nam bởi kể từ khi dự các kỳ SEA Games từ năm 2015 đến năm 2023, cô đã mang về tới 13 tấm huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Nguyễn Thị Huyền cũng đi vào lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á khi trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất.
Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền còn đoạt 10 huy chương vàng vô địch quốc gia, 3 huy chương vàng vô địch châu Á, dự ASIAD và góp mặt tại Olympic 2016.
Vận động viên sinh năm 1993 xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu và nỗ lực hết mình để cống hiến cho thể thao Việt Nam. Vì vậy, nhiều người nuối tiếc khi Nguyễn Thị Huyền giã từ sự nghiệp thi đấu.
Tuy nhiên, đây không phải quyết định bột phát của bà mẹ một con. "Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam từng chia sẻ, cô phải sớm cai sữa cho con gái đầu lòng để có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Thậm chí, cô không dám nằm cạnh con ngủ bởi sợ buổi sáng sẽ không thể dậy sớm để đi tập.
Trước khi thi, chân chạy người Nam Định thường xuyên xem video, gọi điện về cho con để có động lực. Nghĩ đến cô con gái bé bỏng chịu nhiều thiệt thòi, Nguyễn Thị Huyền đã cố gắng, nỗ lực gấp đôi trong tập luyện, thi đấu cho mình và cả cho con.
Đến đầu năm 2023, Nguyễn Thị Huyền bày tỏ nguyện vọng sớm giải nghệ để dành thêm thời gian cho con gái và chuyển hướng sang làm huấn luyện viên. Dù thế, lãnh đạo điền kinh Nam Định và đội tuyển điền kinh Việt Nam đã động viên cô để nữ tuyển thủ này lấy lại quyết tâm thi đấu trọn vẹn năm nay.
Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, chân chạy sinh năm 1993 đều âm thầm vượt qua, chấp nhận mọi sự thiệt thòi, hy sinh để gánh trọng trách cho điền kinh Việt Nam.
Không quá khi nói Nguyễn Thị Huyền là biểu tượng cho đức hi sinh, nghị lực và ý chí người phụ nữ Việt Nam, vừa làm tròn thiên chức làm mẹ, vừa hoàn thành nhiệm vụ, duy trì thành tích xuất sắc trên đường chạy. Giờ đây, cô đã có thể lui về, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ với Lao Động, trong thời gian tập luyện và thi đấu, chồng và con luôn sát cánh với cô. Ông xã cũng theo thể thao nên rất hiểu và ủng hộ nữ cựu tuyển thủ. Có điểm tựa từ gia đình, Nguyễn Thị Huyền đã sẵn sàng để trở lại với cương vị mới - đó là huấn luyện viên.
Nguyễn Thị Huyền cho biết: "Tôi đã được biên chế tại trường thể thao thành tích cao của Nam Định. Sau khi không theo con đường vận động viên nữa, tôi sẽ quay về huấn luyện, cũng mong là có duyên tìm được các vận động viên tốt, có thể tiếp bước thế hệ trước".
Dù thế, Huyền chia sẻ, chuyên môn huấn luyện luôn khác biệt so với chuyên môn thi đấu nên thời gian sắp tới, cô vẫn phải tích lũy và học tập dần từ các đàn anh, đàn chị và những người thầy.
Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền đã chọn điểm dừng cho mình. Nhưng với đẳng cấp đã khẳng định dưới tư cách vận động viên, sự cầu tiến và hậu phương vững chắc từ gia đình, có lẽ sẽ không lâu nữa, mọi người sẽ dần quen với cái tên, huấn luyện viên Nguyễn Thị Huyền.