Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tôi may mắn có chồng ủng hộ để trở lại với điền kinh!

Chi Trần - Hoàng Huê |

Trao đổi với Lao Động, vận động viên Nguyễn Thị Huyền chia sẻ cô may mắn có chồng ủng hộ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu sau khi sinh con.

Thời điểm diễn ra SEA Games 32 là vào tháng 5, trùng với sinh nhật của chị. Không thể ở bên gia đình trong ngày đặc biệt của bản thân, cảm giác của chị ra sao?

Tháng 5 là tháng sinh nhật của tôi, nhưng bản thân tôi chỉ tập trung vào thi đấu, không suy nghĩ gì về việc "sắp đến sinh nhật mình" hay là giành huy chương như một món quà gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng sinh nhật của mình ý nghĩa sau khi đạt được những thành tích ở SEA Games.

Trong thời gian tập luyện và thi đấu của tôi, chồng và con luôn sát cánh. Những lúc tập luyện khó khăn, vất vả, gia đình luôn ở bên tôi.

Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam ở tuổi 30. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam ở tuổi 30. Ảnh: Thanh Vũ

Với thành tích 3 huy chương vàng tại SEA Games 32, chị đã giành được tổng cộng 13 huy chương vàng trong 5 kì SEA Games liên tiếp từ năm 2015-2023. Đây cũng là kỉ lục của một vận động viên điền kinh Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á. Chị cảm thấy thế nào khi biết mình thiết lập một dấu mốc ấn tượng như vậy? 

Nội dung cuối cùng mà tôi thi đấu là tiếp sức 4x400m nữ, đó cũng là tấm huy chương vàng thứ 13 của tôi. Tôi khá bất ngờ khi đạt được thành tích này, vì khi thi đấu tôi chỉ biết là cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất, không đặt mục tiêu là phải có bao nhiêu tấm huy chương vàng. Bản thân tôi chỉ luôn cố gắng hết mình.

SEA Games 32 cũng không có gì quá khó khăn với tôi, vì đó dù sao cũng là khó khăn chung của tất cả các vận động viên.

Chị đã từng nghỉ để sinh con một thời gian, vậy trước và sau khi có em bé, có điều gì thay đổi trong việc tập luyện và thi đấu của chị hay không?

Trước đây khi tôi chưa có gia đình, thì thay đổi là không nhiều, nhưng khi lập gia đình và đặc biệt có con thì khác. Khi tập luyện, sức khỏe của tôi chắc chắn không thể tốt như khi còn trẻ, bước sang tuổi 30 sức khỏe cũng thay đổi. Nhưng càng khó khăn tôi càng cố gắng nhiều hơn.

Chị là chân chạy lớn tuổi nhất tuyển điền kinh Việt Nam thời điểm hiện tại. Yếu tố nào đã giúp chị duy trì sức bền và sự dẻo dai trên đường chạy?

Tôi nghĩ rằng đó là khát khao chinh phục. Vận động viên sau khi lập gia đình họ rất ít khi có suy nghĩ tập lại. Tôi cũng vậy, sau khi sinh con tôi cũng không nghĩ sẽ quay lại tập luyện, nhưng khi nhìn thấy các đàn em, các bạn thi đấu tại ASIAD 2018, đầu tôi nảy lên suy nghĩ "Hay là quay lại tập luyện?". Tôi đã quyết tâm sẽ quay lại, dù biết là sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tôi luôn muốn chinh phục nó.

Khi lập gia đình và có con, các vận động viên sẽ gặp nhiều rào cản để quay lại thi đấu thể thao thành tích cao. Nhưng được biết ông xã của Nguyễn Thị Huyền cũng là một người công tác trong ngành thể thao. Vậy khi chị quyết định sẽ quay lại với điền kinh, anh có dành cho chị lời nhắn nhủ nào không?

Tôi khá là may mắn khi chồng rất ủng hộ. Chồng tôi cũng theo thể thao nên rất hiểu cho vợ. Lúc đầu anh cũng hỏi tôi có thể quay lại được không, và tôi nói với anh là hãy thử xem. Trong lúc tập luyện chồng tôi luôn ở bên cạnh, trao đổi về chuyên môn. Khi mới quay lại, sức khỏe của tôi chưa được tốt, có gặp chấn thương thì hai vợ chồng luôn chia sẻ với nhau.

 
Nguyễn Thị Huyền đã trở lại với điền kinh và để lại nhiều dấu ấn. Ảnh: Thanh Vũ

Chị đang hướng tới giải vô địch châu Á và ASIAD, vậy mục tiêu xa hơn là SEA Games 33 thì sao? Ở kì đại hội diễn ra trong 2 năm nữa tại Thái Lan, chị nghĩ mình có thể tiếp tục chinh phục đường chạy 400m?

Khi còn trẻ, thì mục tiêu của tôi luôn rất xa, nhưng khi đã có tuổi thì sức khỏe, chu kì của tôi cũng ngắn lại. Tôi sẽ phấn đấu từng giải một. Sang tháng có giải châu Á thì tôi sẽ tập luyện để thi đấu, sau đó là ASIAD. Có từng giai đoạn để cố gắng. Tôi phải cảm nhận được sức khỏe của mình đang ra sao, có thể tiếp tục được hay không. Tôi cũng mong rằng sẽ có sức khỏe thật tốt để tiếp tục niềm đam mê của mình.

Bản thân tôi luôn mong muốn được thi đấu, được chạy trên đường pitch cùng các đồng đội, nhưng sức khỏe có đáp ứng được không thì tôi không chắc. Vì hai năm cũng là khoảng thời gian dài với một vận động viên lớn tuổi như tôi. Tôi không thể nói tôi có thể tham gia hoặc không, mà tôi chỉ có thể hi vọng tôi có sức khỏe, phải đáp ứng được các bài tập của huấn luyện viên đề ra thì mới thi đấu được.

Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội ở tuyển điền kinh giành huy chương vàng SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội ở tuyển điền kinh giành huy chương vàng SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Chị đã từng có thời gian tham gia công tác huấn luyện cùng đội điền kinh sau khi lập gia đình, sinh con. Trong tương lai xa hơn chị chắc hẳn sẽ tham gia công tác đào tạo lứa kế cận của điền kinh Việt Nam?

Chắc chắn rồi. Tôi đã được biên chế tại trường thể thao thành tích cao của Nam Định. Sau khi không theo con đường vận động viên nữa, tôi sẽ quay về huấn luyện, cũng mong là có duyên tìm được các vận động viên tốt, có thể tiếp bước thế hệ trước.

Xin cảm ơn chị!

Chi Trần - Hoàng Huê
TIN LIÊN QUAN

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

VĐV Nguyễn Thị Huyền: Lập gia đình, sinh con và quá trình trở lại điền kinh

NHÓM PV |

Quay trở lại tập luyện và thi đấu sau khi lập gia đình, vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc trên đường chạy điền kinh. Góc nhìn thể thao số 114 sẽ có cuộc trò chuyện về hành trình trở lại của Nguyễn Thị Huyền.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tuổi 30, tôi cống hiến để con có thể tự hào

AN NGUYÊN |

Đối diện với nhiều khó khăn và thử thách ở tuổi 30, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2023/NĐ-CP ngày 16.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21.11.2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Ông Putin xác nhận vũ khí hạt nhân đã triển khai ở Belarus

Thanh Hà |

Nga đã bố trí lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên ở Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Hà Hương: Tôi không so sánh mình và Kiều Anh "Phía trước là bầu trời"

Nhóm PV |

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết cô không so sánh bản thân mình với diễn viên Kiều Anh hay Thúy Nga khi cả 3 cùng đóng chung phim "Phía trước là bầu trời". Bởi theo nữ diễn viên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

VĐV Nguyễn Thị Huyền: Lập gia đình, sinh con và quá trình trở lại điền kinh

NHÓM PV |

Quay trở lại tập luyện và thi đấu sau khi lập gia đình, vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc trên đường chạy điền kinh. Góc nhìn thể thao số 114 sẽ có cuộc trò chuyện về hành trình trở lại của Nguyễn Thị Huyền.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tuổi 30, tôi cống hiến để con có thể tự hào

AN NGUYÊN |

Đối diện với nhiều khó khăn và thử thách ở tuổi 30, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Huyền vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho điền kinh và thể thao Việt Nam.