Nguyễn Thị Huyền giải nghệ sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Sau tấm huy chương vàng cá nhân 400m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, vận động viên Nguyễn Thị Huyền sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và gắn bó với công tác huấn luyện.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, vận động viên Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục thống trị đường chạy 400m. Cô vượt qua các đàn em để giành huy chương vàng với thành tích 52 giây 92.

Trong khi đó, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) với thành tích 53 giây 23 và Hoàng Thị Minh Hạnh (Hà Nội) giành huy chương đồng với thời gian 53 giây 63.

Sau khi hoàn thành phần thi, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Hiện tại tôi đã có tuổi, trong quá trình tập luyện, tôi cảm nhận được thể lực đi xuống rất nhiều. Thời gian qua, các em trẻ tập luyện và thi đấu khá tốt nên tôi cũng có một chút căng thẳng trước khi bước vào tranh tài".

Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng 400m tại giải điền kinh quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng
Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng 400m tại giải điền kinh quốc gia 2023. Ảnh: Hoàng Tùng

Chân chạy người Nam Định cho biết, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

"Với tôi, đây có lẽ sẽ là giải cuối cùng của cuộc đời vận động viên. Tôi sẽ bước sang một trang mới, đó là huấn luyện viên. Thực sự là rất cảm xúc khi nghĩ lại cả một quá trình mười mấy năm thanh xuân gắn bó với đường chạy, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực, có lúc thành công nhưng có lúc thành tích không tốt.

Trước đây, tôi từng chia sẻ rằng sẽ tập luyện cho tới khi nào không còn khả năng. Trong khoảng thời gian gần đây, tôi cảm thấy sức khoẻ của bản thân đã đi xuống, không thể đáp ứng yêu cầu của các bài tập nữa.

Một lý do nữa là gia đình. Tôi đã xây dựng gia đình 5 năm, con gái tôi bây giờ cũng 5 tuổi rồi và cũng chừng ấy năm tôi xa nhà. Tôi mong muốn trở về nhà để thực hiện thiên chức của một người phụ nữ, một người mẹ", nữ tuyển thủ cho hay.

Tổ ấm nhỏ của vận động viên Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NVCC
Tổ ấm nhỏ của vận động viên Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NVCC

Việc Nguyễn Thị Huyền giải nghệ sẽ để lại khoảng trống ở đội tuyển điền kinh quốc gia, đặc biệt là nội dung tiếp sức 400m.

"Khi tôi nghỉ thì Quách Thị Lan sẽ quay lại. Nếu mọi người có theo dõi thì các em Hạnh, Hằng và Ngọc cũng rất tiến bộ. Trong quá trình vừa rồi đi tập huấn ở Thượng Hải, tôi thấy các em ấy có sự phát triển rõ rệt. Có thể các em trẻ chưa thi đấu quốc tế thi đấu quốc tế chưa nhiều, thành tích của em chưa bộc phá lên, nhưng trong quá trình tập luyện thì em rất là tốt.

Sang năm được thi đấu và cọ xát tại nhiều giải thì các em sẽ bật lên rất. Biết đâu đấy tuyển điền kinh Việt Nam sẽ viết nên giấc mơ tham dự Olympic Paris 2024", Nguyễn Thị Huyền bày tỏ.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Huyền và đồng đội nhận thưởng lớn sau tấm huy chương vàng châu Á

MINH PHONG |

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh nhận thưởng hơn 400 triệu đồng sau thành tích giành huy chương vàng nội dung 4x400m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tôi may mắn có chồng ủng hộ để trở lại với điền kinh!

Chi Trần - Hoàng Huê |

Trao đổi với Lao Động, vận động viên Nguyễn Thị Huyền chia sẻ cô may mắn có chồng ủng hộ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu sau khi sinh con.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Nhói lòng cảnh mẹ góa con côi đắp mộ gió chờ chồng mất tích

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lực lượng cứu hộ đã kết thúc hành trình tìm kiếm 2 con tàu và ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm một sự sống nào. Ở quê nhà, người thân ngư dân mất tích đau đớn chuẩn bị lễ tang với những ngôi mộ gió. Những giọt nước mắt đã khô cạn, đàn bà ở làng biển từ nay gánh trên đôi vai trách nhiệm thay chồng chăm sóc cha mẹ già, con thơ.

Hết mưa 2 ngày, khu dân cư ở TPHCM vẫn chưa hết ngập

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến sáng ngày 25.10, nhiều đoạn đường, nhà dân tại đường Sinco, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vẫn chưa hết ngập nước, dù đã kết thúc mưa 2 ngày. Trước đó, chiều ngày 23.10, tại khu vực này đã xuất hiện mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Động đất 4 độ ritcher ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lãnh đạo địa phương cho biết, trận động đất vừa xảy ra tại huyện Quảng Trạch không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương.

Nguyễn Thị Huyền và đồng đội nhận thưởng lớn sau tấm huy chương vàng châu Á

MINH PHONG |

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh nhận thưởng hơn 400 triệu đồng sau thành tích giành huy chương vàng nội dung 4x400m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Vận động viên Nguyễn Thị Huyền: Tôi may mắn có chồng ủng hộ để trở lại với điền kinh!

Chi Trần - Hoàng Huê |

Trao đổi với Lao Động, vận động viên Nguyễn Thị Huyền chia sẻ cô may mắn có chồng ủng hộ để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu sau khi sinh con.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Khó khăn lớn nhất là ít được ở gần con

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền không thể nào quên được quãng thời gian cô phải xa con để tập trung tập luyện cùng đội tuyển.