Chặng 20 của Tour de France 2022, từ Lacapelle-Marival đến Rocamadour có chiều dài 40,7km, là chặng áp chót của giải, cũng là chặng thứ hai với nội dung tính giờ cá nhân.
Các cua-rơ người Bỉ chiến thắng tuyệt đối ở nội dung tính giờ, bởi sau Yves Lampaert ở chặng mở màn tại Copenhagen (Đan Mạch), Wout van Aert giành chiến thắng vào thứ Bảy (23.7), 1 ngày trước khi đoàn đua hướng về Paris.
Có 138 tay đua bắt đầu chặng 20, khi một tay đua khác của đội Jumbo-Visma không thi đấu là Nathan van Hooydonck. Xuất phát ở vị trí thứ 11, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), người 3 lần vô địch đua tính giờ cá nhân (ITT) thế giới ở hạng U23 đã đặt thời gian tham chiếu là 50 phút 22 giây. Anh giữ cho mình vị trí số 1 trong 45 phút, nhưng không có gì ngạc nhiên khi thấy Filippo Ganna (Ineos Grenadier) vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, mặc dù chỉ là tạm thời.
Nhà vô địch thế giới đã đi hết quãng đường với tốc độ trung bình 50,2km/h. Anh dứt điểm mạnh mẽ nhờ lợi thế 13 giây so với người đồng hương Mattia Cattaneo (Quick Step-Alpha Vinyl) ở nửa chặng đường (km 22) và tăng lên thành 43 giây khi cán đích.
Fred Wright (Bahrain Victorious), một trong những tay đua thiện chiến nhất của Tour de France lần thứ 109 trong lần tham dự thứ hai ở tuổi 23, tạm thời giành vị trí thứ ba khi về đích với thời gian chênh lệch 50 giây.
Nhà vô địch Châu Âu, Stefan Kung (Groupama-FDJ), hạng nhì ITT tại Laval năm ngoái, liên tục để thua Ganna ở cả 3 vị trí “check-point” với thời gian lần lượt là 5, 13 và 48 giây. Chuyên gia người Thụy Sĩ về đích chậm 1 phút 13 giây so với Ganna.
Sau đó, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) và Wout van Aert (Jumbo-Visma) liên tiếp đe dọa vị trí dẫn đầu của Ganna. Hơn nữa, Van Aert - người giữ áo xanh, nhanh hơn 14 giây ở check-point đầu tiên (km 10), 25 giây ở điểm thứ hai (km 22), 23 giây ở điểm thứ ba (km 32) và anh đã hoàn thành chặng đua của mình sau 47 phút 59 giây, với tốc độ trung bình 50,9km/h, bỏ xa Ganna 42 giây.
Jonas Vingegaard thẳng tiến đến chức vô địch
2 cua-rơ cạnh tranh áo vàng xuất phát ở 2 vị trí cuối cùng. Jonas Vingegaard xuất phát tốt hơn Tadej Pogacar và có thống kê tốt hơn ở 3 điểm check để hướng tới cơ hội giành chiến thắng chặng. Nhưng tay đua người Đan Mạch đã trải qua một chút lo sợ ở khúc cua cuối nhưng cuối cùng cũng an toàn về đích, đảm bảo giữ áo vàng trước khi bước vào chặng cuối cùng.
Vingegaard kém Van Aert 19 giây ở chặng 20 nhưng vẫn gia tăng cách biệt với Pogacar trên GC lên 3 phút 34 giây, bởi nhà đương kim vô địch người Slovenia chậm hơn 8 giây so với đối thủ chính của anh.
Vingegaard là người Đan Mạch thứ hai vô địch Tour sau Bjarne Riis, người đã thắng vào năm 1996, và, 1 thập kỷ sau khi giải nghệ, tiết lộ chuyện đã sử dụng các loại thuốc tăng cường thành tích bị cấm trong suốt những năm 1990, bao gồm cả trong Tour năm đó.
Vingegaard, 25 tuổi, sẽ trở thành tay đua nam đầu tiên về nhì và về nhất trong 2 Tour đầu tham dự kể từ Jan Ullrich người Đức vào năm 1996 và 1997. Vingegaard là phát hiện tại giải năm 2021, về nhì sau Pogacar.
Anh bắt đầu tin rằng một ngày nào đó mình có thể giành được Tour khi vượt qua Pogacar trên Mont Ventoux, một trong những địa điểm leo núi mang tính biểu tượng của Tour. “Kể từ năm ngoái, tôi luôn tin rằng mình có thể làm được, và bây giờ điều đó đã xảy ra”, anh nói.
Hôm nay (24.7), sẽ là chặng cuối cùng của Tour de France 2022, từ Paris La Defense Arena đến đại lộ Champs-Elysees ở Paris, dài 116km.