Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Tờ Politico đưa tin, thời gian gần đây một số quan chức Mỹ đề xuất rằng thay vì viện trợ cho Ukraina thì Washington nên cung cấp cho Kiev các khoản vay.

Bình luận về đề xuất này, cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina Vladimir Omelyan nói với tờ Politico rằng Kiev sẽ trả nợ cho Washington và các đồng minh bằng tài nguyên thiên nhiên của Nga khi Ukraina thắng Nga.

Theo Politico, Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã đề nghị chuyển 1/5 trong số 60 tỉ USD viện trợ Ukraina mà Nhà Trắng dự định cung cấp thành một khoản vay. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang Nam Carolina cho biết ông đã đưa ra ý tưởng này trong chuyến thăm Kiev gần đây.

Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba nói với các phóng viên, ông cần xem chi tiết để bình luận về đề xuất này. Một phụ tá thân cận với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi cung cấp thêm thông tin chi tiết trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tuy nhiên, ông Omelyan tuyên bố, Ukraina rốt cuộc sẽ trả nợ phương Tây bằng tài nguyên thiên nhiên của Nga.

Ông nói với hãng tin Mỹ Politico: “Nếu chúng tôi thắng, các bạn sẽ được trả lại bằng dầu, khí đốt, kim cương và lông thú của Nga. Nếu chúng tôi thua, sẽ không có vấn đề gì về tiền bạc - mà sẽ trở thành vấn đề làm thế nào phương Tây có thể tồn tại".

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong chuyến thăm Kiev ngày 18.3.2024. Ông Graham là người đề xuất . Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong chuyến thăm Kiev ngày 18.3.2024. Ông Graham là người đề xuất Mỹ cho Ukraina vay thay vì viện trợ. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Ông Omelyan điều hành Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina từ năm 2016 đến năm 2019 và là người chỉ trích chính phủ Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, bình luận của ông phù hợp với "công thức hòa bình" chính thức của Kiev - theo đó muốn Nga trả tiền bồi thường, từ bỏ toàn bộ lãnh thổ mà Ukraina tuyên bố chủ quyền và đệ trình lên Tòa án Tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba và phụ tá của tổng thống dường như miễn cưỡng hơn nhiều về ý tưởng cho vay. Theo người phụ tá, Thượng nghị sĩ Graham đã gợi ý rằng khoản vay có thể được xóa trong một số trường hợp nhất định. Ông nói thêm rằng bản thân khái niệm này "có phần xúc phạm" đối với người Ukraina, vì Kiev cảm thấy có quyền nhận được sự hỗ trợ của Washington dựa trên Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó Ukraina từ bỏ các yêu sách của mình đối với vũ khí hạt nhân của Liên Xô.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng bày tỏ bi quan tương tự về triển vọng của Kiev, cho rằng sự sống còn của Ukraina đang gặp nguy hiểm trừ khi Washington và các đồng minh có thể cung cấp thêm tiền. Người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu tại cuộc họp của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraina ở Ramstein, Đức rằng "danh dự và an ninh" của Mỹ cũng đang bị đe dọa.

Dự luật viện trợ trị giá 60 tỉ USD đã gặp phải nhiều trở ngại tại Quốc hội. Nhà Trắng đã cố gắng đưa ra nhiều lý do để khiến Đảng Cộng hòa thông qua dự luật, từ việc coi đây là một biện pháp kích thích nền kinh tế Mỹ cho đến lập luận rằng Nga sẽ áp đảo toàn bộ NATO nếu Ukraina bị đánh bại.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Công Thương

Cường Ngô |

Ngày 28.3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Nhiều nhà thầu xây dựng gặp khó, phải bỏ dở gói thầu

Xuyên Đông |

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, từ đầu năm đến nay, nhiều nhà thầu phải bỏ dở gói thầu do gặp khó khăn về tài chính.

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.