Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

7 tỉnh thu ngân sách đạt 258.000 tỉ đồng, thu hút 5,5 tỉ USD vốn FDI

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ có 7 tỉnh gồm: Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận. Báo cáo kết quả thi đua tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh miền Đông Nam Bộ trung bình đạt 7%, tỉnh đạt cao nhất là Ninh Thuận 9,4%, Bình Phước 8,34%.

Tổng thu ngân sách địa phương các tỉnh đạt 258.000 tỉ đồng. Trong đó có 3 địa phương nằm trong top 10 địa phương thu ngân sách cao nhất nước là Bà Rịa - Vũng Tàu thu đạt 89.600 tỉ đồng, Bình Dương thu đạt 73.250 tỉ đồng, Đồng Nai thu đạt 58.000 tỉ đồng.

Thị trường xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh đạt 67,6 tỉ USD. Bình Dương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất đạt 31,8 tỉ USD, Đồng Nai đứng thứ 2 với 19,7 tỉ USD.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tặng hoa và biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ảnh: Đình Trọng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa và biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ảnh: Đình Trọng

Thu hút đầu tư trong nước của các tỉnh trong cụm đạt 167.180 tỉ đồng. Trong đó, đứng đầu là Bình Dương với 81.800 tỉ đồng, Bình Thuận thu hút 35.500 tỉ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 18.200 tỉ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, các tỉnh đã thu hút được gần 5,5 tỉ USD, trong đó Bình Dương đạt 1,46 tỉ USD, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 1,37 tỉ USD, Đồng Nai đạt trên 1 tỉ USD, Bình Phước đạt 830 triệu USD, Tây Ninh đạt 750 triệu USD.

Phong trào thi đua là động lực để xây dựng địa phương giàu đẹp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao kết quả đạt được của 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ trong năm 2023. Qua năm 2024, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị cụm thi đua tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội...; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng

Hai là, tiếp tục triển khai tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022-2025.

Ba là, quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao như công nhân lao động, nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi...

Bốn là, tích cực triển khai hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản có liên quan...

Năm là, tích cực giao lưu, hợp tác, liên kết và phát triển giữa các vùng, các tỉnh trong Cụm thi đua. Tăng cường phổ biến các phong trào thi đua, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, cách làm hay sáng tạo, các điển hình tiên tiến để trao đổi kinh nghiệm, học tập và nhân rộng.

Tỉnh Bình Phước trao cờ luân lưu cụm trưởng thi đua năm 2024 cho tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Phước trao cờ luân lưu cụm trưởng thi đua năm 2024 cho tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng năm 2024, công tác thi, đua khen thưởng của cụm và mỗi địa phương sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua sẽ thực sự là động lực mạnh mẽ phát huy sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo bước tiến mới, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Các tỉnh Đông Nam Bộ ký giao ước thi đua. Ảnh: Đình Trọng
Các tỉnh Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Đình Trọng

Thi đua tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tại hội nghị, 7 tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2024. Các tỉnh thống nhất cùng nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức thi đua cao điểm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Một trong những nội dung giao ước thi đua năm 2024 được Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ký kết là tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

78 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải”

Văn Quyết |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) hiện đang quản lý hơn 62.470 đoàn viên, trong đó khoảng 16.570 nữ đoàn viên (chiếm 26%). Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong ngành, trên 90% nữ đoàn viên có đủ việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp với khả năng, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác…

Công đoàn phát động thi đua đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Trung đại tu ôtô và Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh (Công ty máy mỏ) luôn phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối THCS nhiều nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã.

Để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu giúp thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá. Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho ba nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, nghị định 95/2021 và nghị định 80/2023.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong 4 năm

Phương Anh |

GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm từ 2020-2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Tổ chức thi đua cao điểm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Một trong những nội dung giao ước thi đua năm 2024 được Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ký kết là tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

78 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải”

Văn Quyết |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (GTVT) hiện đang quản lý hơn 62.470 đoàn viên, trong đó khoảng 16.570 nữ đoàn viên (chiếm 26%). Theo ghi nhận của các cấp công đoàn trong ngành, trên 90% nữ đoàn viên có đủ việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp với khả năng, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác…

Công đoàn phát động thi đua đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Trung đại tu ôtô và Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh (Công ty máy mỏ) luôn phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.