Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Reuters đưa tin, Bộ Kinh tế Đức thông báo về thỏa thuận nói trên vào tuần trước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck dự kiến ký thỏa thuận với những người đồng cấp - Bộ trưởng Môi trường Italy Gilberto Pichetto Fratin và Ủy viên Hội đồng Năng lượng và Môi trường Thụy Sĩ Albert Rösti - bên lề Đối thoại Chuyển đổi Năng lượng Berlin (BETD) vào tuần tới.

Thỏa thuận này chủ yếu được thực hiện giữa Đức và Italy nhưng bao gồm cả nước láng giềng Thụy Sĩ trong kế hoạch ba bên vì việc vận chuyển khí đốt sẽ được thực hiện qua lãnh thổ Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Habeck cho biết: “Đối với kịch bản cực kỳ khó xảy ra là thiếu khí đốt, chúng tôi đã xác định các cơ chế để Đức, Italy và Thụy Sĩ có thể giúp đỡ lẫn nhau một cách nhanh chóng”.

Ông Habeck lập luận, thỏa thuận này sẽ gửi một tín hiệu quan trọng về sự đoàn kết của châu Âu ngoài EU (Thụy Sĩ không phải là thành viên Liên minh châu Âu), và thể hiện khả năng ngăn chặn khủng hoảng trong thị trường khí đốt tích hợp của châu Âu. Ông Habeck đồng thời cho biết thêm rằng nhiều quốc gia hy vọng sẽ sớm tham gia các sáng kiến ​​​​tương tự.

Đức đã có cơ chế đoàn kết tương tự với Đan Mạch và Áo. Việc cung cấp khí đốt của cơ chế đoàn kết được mô tả là "phương sách cuối cùng trong trường hợp thiếu khí đốt nghiêm trọng" để đảm bảo cung cấp cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hồi đầu tháng này, các nhà điều hành kho dự trữ khí đốt kỳ vọng Đức sẽ có thể lấp đầy hoàn toàn kho khí đốt của mình cho mùa đông 2024-2025 sắp tới.

Đức đã ngừng nhập khẩu trực tiếp khí đốt Nga vào mùa hè năm 2022, vài tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Đến tháng 9.2023, đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Đức bị phá hủy trong loạt vụ nổ. khiến đường ống ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, Nord Stream 2 chưa được khai thác nhưng vẫn có khí đốt bên trong.

Bản đồ hiển thị vị trí vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm, Đan Mạch, ngày 26.9.2022. Ảnh: Wiki
Bản đồ hiển thị vị trí vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm, Đan Mạch, ngày 26.9.2022. Ảnh: Wiki

Tuy nhiên, dữ liệu mới của tổ chức phi lợi nhuận môi trường Đức Urgewald và với tổ chức phi lợi nhuận Bỉ Bond Peter Leefmilieu cho thấy một lượng khí đốt đáng kể vẫn tiếp tục tìm đường vào Đức thông qua các nước láng giềng.

Trang High North News đưa tin, các nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai và thứ ba của Đức là Hà Lan và Bỉ đã nhập khẩu một lượng đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Yamal LNG của Nga. Lượng LNG này sau đó đến Đức qua đường ống dẫn khí xuyên biên giới. Hà Lan cung cấp 26% còn Bỉ cung cấp 22% nhu cầu khí đốt của Đức.

Liên quan đến vụ nổ Nord Stream, công ty Nord Stream AG đã khởi kiện các công ty bảo hiểm ở London là Lloyd's và Arch Insurance, đòi bồi thường hơn 400 triệu euro (436 triệu USD).

Hồ sơ tòa án nêu rõ, ước tính sơ bộ hiện tại của Nord Stream về “chi phí khử nước và ổn định đường ống, tiến hành sửa chữa toàn bộ và thay thế lượng khí đốt bị mất” là từ 1,2 tỉ đến 1,35 tỉ euro.

Hành động pháp lý do công ty Nord Stream AG thực hiện chống lại các công ty bảo hiểm đường ống dẫn khí có thể sẽ gây áp lực lên chi phí bảo hiểm, vốn tương đối ổn định bất chấp biến động tăng cao trên thị trường tài chính toàn cầu - trang The Asset nhận định.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hậu quả tồi tệ từ vụ Nord Stream kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Việc Công ty Nord Stream AG kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD có thể gây hậu quả nặng nề về lâu dài.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Nord Stream phát đơn kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Công ty Nord Stream AG kiện các công ty bảo hiểm ở London về vụ nổ đường ống dẫn khí năm 2022.

Dự báo đáng ngại về mùa hè nắng nóng cao độ sắp tới

Song Minh |

Theo các nhà dự báo thời tiết, mùa hè năm 2024 có thể tiếp tục chứng kiến nắng nóng cao độ, thậm chí hơn cả năm nóng nhất 2023.

Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

ANH HUY |

Ngày 18.3, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Thời tiết nồm ẩm kéo dài, nhiều người dân Hà Nội nhập viện vì bệnh đường hô hấp

Thu Giang - Hoài Anh |

Nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cho biết, do thời tiết nồm ẩm kéo dài trong những ngày qua khiến người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ tại Hà Nội phải liên tục nhập viện.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Tôi đã phải xin lỗi Anh hùng lao động Hồ Quang Cua...

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 18.3, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam chủ trì Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quảng Ngãi

Vương Trần |

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều cá nhân khác bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật.

Hậu quả tồi tệ từ vụ Nord Stream kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Việc Công ty Nord Stream AG kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD có thể gây hậu quả nặng nề về lâu dài.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Nord Stream phát đơn kiện đòi bồi thường hàng trăm triệu USD

Song Minh |

Công ty Nord Stream AG kiện các công ty bảo hiểm ở London về vụ nổ đường ống dẫn khí năm 2022.