Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.

Reuters đưa tin, ngày 17.3, Ukraina tuyên bố không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận 5 năm với tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga về việc vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu hoặc ký một thỏa thuận khác.

Bất chấp việc Mátxcơva đưa quân vào Ukraina năm 2022, khí đốt của Nga vẫn được trung chuyển khắp Ukraina tới châu Âu, nơi các nước đang nỗ lực thay thế nhiên liệu có nguồn gốc từ Nga bằng nguồn cung thay thế và năng lượng tái tạo.

Theo thỏa thuận giữa Mátxcơva và Kiev năm 2019, Nga trả tiền cho Ukraina để xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua mạng lưới đường ống của nước này. Thỏa thuận hết hạn vào cuối tháng 12.2024.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng, chúng tôi không có kế hoạch ký kết bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào hoặc gia hạn thỏa thuận hiện tại này”.

Ông Galushchenko tuyên bố, cuộc kiểm tra vào năm ngoái đối với hệ thống truyền tải khí đốt và các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraina đã chứng minh, hệ thống khí đốt của nước này “có thể hoạt động mà không cần vận chuyển”.

Có đủ khí điều áp trong đường ống là điều kiện tiên quyết để đảm bảo nguồn cung khí đốt và cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo rằng, người tiêu dùng Ukraina vẫn nhận được nhiên liệu nếu không còn dòng khí nào chảy từ Nga sang châu Âu.

Nga cho biết, sẽ sử dụng các tuyến đường thay thế và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển trong trường hợp Ukraina không gia hạn thỏa thuận đường ống dẫn khí.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hồi tháng 1 cho biết, Mátxcơva sẵn sàng đàm phán với Liên minh châu Âu EU về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Đức tham vọng thành siêu cường năng lượng mà không cần khí đốt Nga

Song Minh |

Châu Âu đang chuyển hướng từ khí đốt Nga sang hydro, trong đó vai trò của Đức sẽ là then chốt.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Hôm nay, đề nghị mức án với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay (19.3), phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan sẽ bước vào phần luận tội và đề nghị án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân.

Nữ chính phim "Nữ hoàng nước mắt" có nhan sắc giống một hoa hậu Việt

Chí Long |

Diễn viên Kim Ji Won - người vào vai nữ tài phiệt Hong Hae In trong "Nữ hoàng nước mắt" được nhận xét nhan sắc có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy.

Thừa nhận nợ lương, hứa sớm trả cho người lao động sau khi báo nêu

Minh Nguyễn |

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Đồng thời, xác nhận với PV việc đang nợ lương và hứa sớm trả cho người lao động.

Cận cảnh máy bay không người lái chở lựu đạn của Ukraina

Anh Vũ (AFP) |

Trong ngân sách năm 2024, Ukraina đã dành 1,15 tỉ euro cho máy bay không người lái. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nước này sẽ sản xuất một triệu thiết bị như vậy.

Phó Giám đốc Sở trúng cử Chủ tịch UBND huyện ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu.

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Đức tham vọng thành siêu cường năng lượng mà không cần khí đốt Nga

Song Minh |

Châu Âu đang chuyển hướng từ khí đốt Nga sang hydro, trong đó vai trò của Đức sẽ là then chốt.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.