Mỹ dự đoán sự sống còn của Ukraina đang gặp nguy hiểm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra dự đoán nghiệt ngã về triển vọng chiến trường Ukraina.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, sự sống còn của Ukraina có thể bị đe dọa trừ khi phương Tây gửi thêm viện trợ quân sự - RT đưa tin.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc đang ở Đức để tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraina tại Căn cứ Không quân Ramstein, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhập viện vào tháng 1.

“Ngày nay, sự sống còn của Ukraina đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ cũng đang gặp rủi ro” - Bộ trưởng Austin nói trong họp báo sau cuộc họp.

Ông cho biết thêm, việc duy trì cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược là “vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraina” đồng thời là “vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ”.

Ông Austin không cho biết Mỹ dự định viện trợ Ukraina như thế nào nếu không có nguồn tài trợ bổ sung. Dự luật hỗ trợ hơn 60 tỉ USD cho Kiev vẫn đang bị mắc kẹt tại Hạ viện Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19.3 rằng, việc Mỹ “không hành động” đã khiến Ukraina thất thế trên chiến trường.

Tổng thống Joe Biden, thuộc Đảng Dân chủ, đã cố gắng gây áp lực buộc Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson phê duyệt khoản tài trợ cho Ukraina trong nhiều tháng nhưng cho đến nay vẫn không thành công.

Sau cuộc họp tại Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố gói vũ khí và đạn dược cho Kiev trị giá 500 triệu euro (543 triệu USD). Bất chấp tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược trong nước, Berlin đã cam kết chi 7 tỉ euro viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay. Gói viện trợ mới bao gồm 10.000 quả đạn pháo từ kho dự trữ của quân đội Đức, 100 xe bộ binh và 100 xe không bọc thép...

Washington đã sử dụng gần như toàn bộ nguồn tài trợ được quốc hội phê duyệt cho Kiev. Lầu Năm Góc yêu cầu Quốc hội cấp ít nhất 6,5 tỉ USD để bổ sung kho dự trữ vốn đã cạn kiệt của chính mình.

Tuần trước, ngày 15.3, Nhà Trắng thông báo đã tìm cách tập hợp được gói đạn dược trị giá 300 triệu USD từ nhiều khoản "tiết kiệm" khác nhau tại Lầu Năm Góc, nhưng cảnh báo rằng, gói này sẽ chỉ hỗ trợ được Ukraina trong vài tuần. Đây là đợt tài trợ đầu tiên của Washington cho Kiev kể từ đầu năm 2024.

Trong khi đó, Mỹ kêu gọi Ukraina tăng cường huy động nam giới trẻ tuổi để bổ sung vào lực lượng đang bị suy giảm nghiêm trọng ở các lữ đoàn tiền tuyến.

Lực lượng Ukraina đã mất thành phố trọng điểm Avdeevka ở Donbass vào tháng trước, rút ​​lui trong tình trạng hỗn loạn trước lực lượng Nga đang tiến quân và đã phải chịu thương vong nặng nề trong trận chiến mở rộng kể từ đó.

Trận chiến đã khiến các nhà phân tích quân sự Pháp kết luận rằng, Kiev không thể giành chiến thắng trên chiến trường, theo các báo cáo mật bị rò rỉ cho tờ báo Marianne hồi đầu tháng này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga giành thêm lãnh thổ ở Ukraina

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã chiếm ngôi làng Mirnoye ở vùng Zaporizhzhia từ lực lượng Ukraina.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tài chính thông minh: Từ vụ việc Eximbank, những lưu ý quan trọng khi vay tiêu dùng

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh, không nên vì sở thích nhất thời mà vay tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu đã phát sinh những khoản vay tín chấp, bạn nên ngay lập tức có kế hoạch dòng tiền thu chi để thanh toán nợ càng nhanh càng tốt.

Di tích căn biệt thự của em trai Ngô Đình Diệm hoang vu đến “rợn người”

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Ngoài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, căn biệt thự 2 tầng của Ngô Đình Cẩn (em trai Ngô Đình Diệm) đã vắng bóng người hơn nửa thế kỷ, khiến di tích này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến “rợn người”.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Nga giành thêm lãnh thổ ở Ukraina

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã chiếm ngôi làng Mirnoye ở vùng Zaporizhzhia từ lực lượng Ukraina.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.