Ukraina có thể phải đi vay Mỹ thay vì được viện trợ

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa Mỹ tại Hạ viện đề xuất chương trình cho vay với Ukraina thay vì viện trợ.

NBC News đưa tin, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Mỹ đang soạn thảo dự luật cung cấp viện trợ phi quân sự cho Ukraina dưới dạng cho vay chứ không phải cho không.

Trong khi Đảng Cộng hòa coi kế hoạch này là một sự thỏa hiệp giữa các phe ủng hộ và chống Kiev trong đảng, thì các đảng viên Đảng Dân chủ nhấn mạnh rằng dự luật viện trợ 60 tỉ USD không ràng buộc cho Ukraina là "con đường duy nhất phía trước".

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD vào tháng trước, theo đó Ukraina sẽ nhận được 60 tỉ USD chủ yếu là viện trợ quân sự.

Trong bối cảnh kho vũ khí và đạn dược phương Tây của Kiev đang cạn kiệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Ukraina sẽ mất thêm lãnh thổ vào tay Nga nếu dự luật không được Hạ viện thông qua.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát cho đến nay vẫn từ chối tổ chức bỏ phiếu về dự luật. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa yêu cầu dự luật phải đi kèm với việc thắt chặt đáng kể luật nhập cư của Mỹ và tăng tài trợ cho an ninh biên giới.

Trong bối cảnh bế tắc, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và chủ tịch nhiều ủy ban liên quan đến an ninh quốc gia đang nghiên cứu dự luật riêng, coi một số viện trợ cho Kiev là khoản vay dài hạn - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mike McCaul nói với NBC.

NBC lưu ý, các kế hoạch đang ở giai đoạn sơ bộ. Tuy nhiên, các nguồn tin của NBC cho biết Đảng Cộng hòa đặt mục tiêu chuẩn bị sẵn sàng dự luật để bỏ phiếu trước cuối tháng 3.

Ông McCaul và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đều nhấn mạnh rằng chỉ phần viện trợ phi quân sự sẽ được coi là khoản cho vay và không tiết lộ mức độ viện trợ quân sự cũng như phi quân sự sẽ được phân bổ theo dự luật. Trong số 60 tỉ USD nêu trong dự luật được Thượng viện thông qua vào tháng trước, chưa đến 10 tỉ USD sẽ dành cho hỗ trợ phi quân sự.

Đạn dược được chất lên máy bay ở New Jersey, Mỹ để gửi đến Ukraina, ngày 23.8.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Đạn dược được chất lên máy bay ở New Jersey, Mỹ để gửi đến Ukraina, ngày 23.8.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Cả Thượng nghị sĩ Graham và cựu Tổng thống Donald Trump đều tán thành ý tưởng cho Ukraina vay tiền, mặc dù một số chuyên gia bảo thủ đã bác bỏ đề xuất này.

Nhà báo Tucker Carlson tuyên bố vào tháng trước: “Ukraina sẽ không bao giờ trả được nợ và chúng ta sẽ không bao giờ đòi được nợ. Đây chỉ là một cách không trung thực để gửi thêm vũ khí tới khu vực, trì hoãn thỏa thuận hòa bình và khiến nhiều người Ukraina thiệt mạng hơn".

Ông McCaul nói với NBC, Mỹ có thể sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga làm tài sản thế chấp cho bất kỳ khoản vay tiềm năng nào. Tuy nhiên, Mỹ hiện chỉ có thể sử dụng một số tài sản nhất định để hỗ trợ gián tiếp cho Ukraina và kế hoạch của ông McCaul sẽ cần phải thông qua luật bổ sung, điều mà không phải đảng viên Cộng hòa nào cũng sẵn sàng làm.

Đảng Dân chủ phản ứng với kế hoạch này bằng thái độ hoài nghi. Một quan chức giấu tên của Mỹ nói với NBC: “Thà có viện trợ còn hơn không có viện trợ, nhưng đây không phải là cách lý tưởng để thực hiện điều đó. Yêu cầu một quốc gia gánh khoản nợ hàng chục triệu USD mà họ không có khả năng trả sẽ tạo nên một gánh nặng đáng kể”.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng dự luật trị giá 95 tỉ USD của Thượng viện vẫn là “con đường duy nhất phía trước”.

Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng không có số tiền hay vũ khí nào có thể ngăn cản nước này đạt được mục tiêu ở Ukraina. Điện Kremlin cảnh báo, khí tài quân sự phương Tây sẽ chỉ kéo dài cuộc giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Yếu tố giúp xe tăng Nga T-72B3 diệt gọn Abrams của Ukraina

Ngọc Vân |

Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật ưu việt của xe tăng Nga T-72B3 đã nâng cao đáng kể khả năng diệt gọn xe tăng Abrams của Ukraina nơi chiến địa.

Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraina “giương cờ trắng”

Ngọc Vân |

Giáo hoàng Francis dùng từ “giương cờ trắng” với Ukraina và đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraina và Nga.

Thu giữ phương tiện vi phạm ở Đường Lâm sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 12.3, Trung Tá Trịnh Trung Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, cảnh sát giao thông đã thu giữ xe điện vi phạm ở Đường Lâm sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tăng thêm 726 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước làm dự án Cảng Hàng không Sa Pa

Bảo Nguyên |

Sở Giao thông Vận tải vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thi thể cháy đen hôm 8.3 ở TP. Kon Tum nghi là kiểm sát viên, công an đã xác định được nguyên nhân vụ việc

Lê Nguyên |

Ngày 12.3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã xác định được kết quả điều tra ban đầu vụ người đàn ông chết cháy tại thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum) là vụ tự tử.

Tuyển thủ aerobic dính doping, thêm bài học đắt giá của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Trường hợp tuyển thủ aerobic Việt Nam Trần Hà Vi có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại Giải aerobic vô địch châu Á 2023 là sự cố doping tiếp theo của thể thao Việt Nam.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Yếu tố giúp xe tăng Nga T-72B3 diệt gọn Abrams của Ukraina

Ngọc Vân |

Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật ưu việt của xe tăng Nga T-72B3 đã nâng cao đáng kể khả năng diệt gọn xe tăng Abrams của Ukraina nơi chiến địa.

Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraina “giương cờ trắng”

Ngọc Vân |

Giáo hoàng Francis dùng từ “giương cờ trắng” với Ukraina và đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraina và Nga.