Xét nghiệm COVID-19 là một phần của cuộc sống “bình thường mới”

Hải Anh |

Xét nghiệm COVID-19 không chỉ quan trọng để chẩn đoán cho mỗi cá nhân mà còn giúp chính phủ phối hợp với các cơ sở y tế có nhu cầu cấp bách nhất đồng thời giúp đưa ra những quyết định sáng suốt về các biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội thích hợp.

Mỗi bang ở Mỹ lại thiết lập chương trình xét nghiệm COVID-19 riêng. Để xét về hiệu quả trong xét nghiệm COVID-19 ở từng bang của Mỹ, SCMP đã so sánh về tỉ lệ xét nghiệm trên một nghìn dân của các bang ở Mỹ tính tới 10.5 với một số quốc gia để thấy được mức độ hiệu quả. Cụ thể, bang New York đã xét nghiệm cho 1.182.998 người, tính tới ngày 10.5. Con số này cho thấy bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở Mỹ đã xét nghiệm được cho 61 người trên 1.000 dân, tương đương với tỉ lệ của Cyprus. Trong khi đó, bang Alaska xét nghiệm được cho khoảng 27.364 người dân, có tỉ lệ xét nghiệm là 37/1000 người, tương đương với tỉ lệ xét nghiệm của Nga.

Hãng tin có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) lưu ý, hầu hết các quốc gia chỉ bắt đầu tiến hành xét nghiệm hàng loạt từ đầu tháng 3. Trong số những nước bị ảnh hưởng mạnh nhất của đại dịch COVID-19, tính tới 10.5, Italia xét nghiệm cho 2.514.234 người, tỉ lệ xét nghiệm là 41,5/1.000 người. Nga xét nghiệm được 5.221.964 người, với tỉ lệ là 35,7/1.000 người. Ở Anh, tỉ lệ xét nghiệm trên 1.000 người là 18,7 với tổng số xét nghiệm tính tới 10.5 là 1.728.443 người.

Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh mở rộng năng lực xét nghiệm COVID-19 sẵn có và có thể chi trả, để người dân có thể xét nghiệm trên quy mô lớn chứ không chỉ giới hạn ở nhân viên y tế tuyến đầu, những người ở vùng ảnh hưởng của đại dịch hoặc những người bị ốm. Trung Quốc có thể sản xuất 5 triệu bộ kit xét nghiệm một ngày, Bộ Công nghiệp nước này thông tin hồi tháng 4.

SCMP nhận định, dù Trung Quốc chưa thống kê nước này tiến hành được bao nhiêu xét nghiệm hàng ngày trên phạm vi toàn quốc, nhưng năng lực xét nghiệm của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ, vốn tiến hành được khoảng 300.000 xét nghiệm mỗi ngày, theo Covid Tracking Project - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Mỹ.

Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã công bố các danh sách hàng trăm bệnh viện và phòng khám hiện được triển khai xét nghiệm COVID-19 đồng thời mở rộng năng lực của các phòng thí nghiệm để cho phép người dân nhận kết quả xét nghiệm axit nucleic trong vài giờ. Một số chính quyền địa phương đã thêm các xét nghiệm vào các chương trình bảo hiểm y tế cơ bản, giúp trang trải chi phí từ 60 nhân dân tệ (8,50 USD) đến 270 nhân dân tệ (38,06 USD).

Tiếp cận dễ dàng giúp các doanh nghiệp, trường học, nhà cung cấp hoạt động giải trí mở cửa trở lại sau khi xét nghiệm trên quy mô lớn. Việc này cũng tạo ra nền tảng cho những nỗ lực thử nghiệm hàng loạt ở Trung Quốc, nếu cần. Đáng chú ý, Vũ Hán đang có kế hoạch tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho 11 triệu dân trên toàn thành phố sau khi cụm lây nhiễm mới hình thành.

Kể từ ngày 13.4, mỗi tỉnh của Trung Quốc được yêu cầu cung cấp các báo cáo hàng ngày về nỗ lực xét nghiệm virus. Dù vậy, hiện Trung Quốc vẫn chưa triển khai xét nghiệm hàng loạt bắt buộc cho tất cả dân cư.

Dữ liệu xét nghiệm hàng ngày trên toàn quốc không được công bố và đẩy nhanh năng lực xét nghiệm cũng không đồng đều. Các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Đông, Chiết Giang và Hắc Long Giang với tổng dân số hơn 267 triệu người, có thể cùng thực hiện ít nhất 321.000 xét nghiệm mỗi ngày. Bắc Kinh có 67 phòng thí nghiệm với khả năng xử lý 48.000 xét nghiệm mỗi ngày nhưng các tỉnh như Vân Nam, Quảng Tây cũng đang trên đà bắt kịp với các phòng thí nghiệm mới được mở trong những tuần gần đây.

Mỹ hiện đang là nơi chịu ảnh hưởng mạnh của đại dịch COVID-19 với hơn 1,4 triệu ca mắc và 83.000 người chết. Theo SCMP, Mỹ đã triển khai hơn 10 triệu xét nghiệm trên phạm vi cả nước, tổng số cao nhất so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Với dân số là 328,2 triệu người, điều này có nghĩa là cứ mỗi 1 nghìn người dân thì có 30 người đã được xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Trận chiến 10 ngày" xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân Vũ Hán có khả thi

Hải Anh |

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 11 triệu dân của thành phố - nhiều hơn toàn bộ dân số của Hy Lạp.

Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Bảo Châu |

Khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 từ Anh đã được gửi đến Mỹ do có "vấn đề hoạt động" ở Anh.

Mua máy xét nghiệm COVID-19, CDC Hà Nội nâng khống gói thầu lên gấp 3 lần

Vương Trần - Phạm Đông |

Phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới gian lận, nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại CDC Hà Nội.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

"Trận chiến 10 ngày" xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân Vũ Hán có khả thi

Hải Anh |

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 11 triệu dân của thành phố - nhiều hơn toàn bộ dân số của Hy Lạp.

Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Bảo Châu |

Khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 từ Anh đã được gửi đến Mỹ do có "vấn đề hoạt động" ở Anh.

Mua máy xét nghiệm COVID-19, CDC Hà Nội nâng khống gói thầu lên gấp 3 lần

Vương Trần - Phạm Đông |

Phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới gian lận, nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại CDC Hà Nội.