Bộ Công an làm việc với nhiều cán bộ CDC Hà Nội về mua sắm thiết bị y tế

Nguyễn Hà |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an, đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội để làm việc trong việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm).

Sáng ngày 17.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Y tế và CDC Hà Nội (Trung tâm  Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội) rà soát lại toàn bộ quá trình mua thiết bị, kiểm kê, thống kê, có dịch mới dùng đến. Tuyệt đối các bệnh viện, các trung tâm y tế không được dùng các trang thiết bị này dùng cho công tác khám chữa bệnh thông thường.

Theo ông Chung, Sở Y tế phải thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, mua sắm tập trung và không được phân cấp ngân sách về phòng y tế các quận huyện, cũng như các bệnh viện, mà phải mua sắm cho vào trong kho, có thủ kho quản lý, xuất kho. Cần dự trữ chiến lược dùng cho lâu dài.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố đã thường xuyên đôn thúc, giám sát trong việc mua sắm đảm bảo chất lượng, số lượng. Đã chỉ đạo Công an thành phố, Sở Công thương... thường xuyên đi kiểm tra, xử lý các cơ sở cung cấp vật tư y tế tăng giá. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu tình trạng này vẫn diễn ra và không loại trừ có những sai sót của CDC Hà Nội, của các đơn vị trong việc mua sắm trang thiết bị y tế.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) Bộ Công an, đã gọi một số cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm thiết bị y tế (máy xét nghiệm), vấn đề này cũng có liên quan đến một số tỉnh thành khác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố sáng 17.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố sáng 17.4.

"Quan điểm của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội là các trường hợp vi phạm thì phải được điều tra, xử lý nghiêm, không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Trong dịch bệnh mà có những hành vi sai trái thì phải xét thêm tình tiết tăng nặng. Đề nghị Sở Y tế Hà Nội phải có văn bản báo cáo về vấn đề trên, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm để làm gương" - ông Chung cho hay.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 15.4, Chủ tịch Hà Nội đã giao Sở Y tế, Quản lý thị trường, Công an Thành phố tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân, cửa hàng bán trang thiết bị y tế, bao gồm cả khẩu trang, nước khử khuẩn, máy thở... không để các đơn vị tăng giá.

Sở Y tế và các đơn vị quận huyện đã được phân bổ ngân sách cần chủ động rà soát lại toàn bộ kết quả việc mua sắm, đúng quy trình, đúng giá, không để thất thoát. Tuyệt đối không để tiêu cực xảy ra.

Theo Chủ tịch Hà Nội, chúng ta đang làm tốt công tác phòng chống dịch, nhưng nếu chúng ta để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này sẽ rất mang tiếng, không chỉ mang tiếng với người dân, mà còn có tội. Người dân, doanh nghiệp, cán bộ, viên chức đang góp 1 ngày lương để ủng hộ mà được giao nhiệm vụ này lại có biểu hiện nâng khống giá lên để tham ô, tham nhũng thì mang tiếng cả với cộng đồng quốc tế, phải lên án, kiểm tra rà soát chặt chẽ.


Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đã lấy mẫu bao nhiêu người từng đến phòng gym ở Mê Linh sau thông báo khẩn?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Đối với phòng tập gym Lucky Star tại địa chỉ Đầm Và, xã Tiền Phong từ ngày 15-25.3, theo lãnh đạo huyện Mê Linh - có 42 người đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 38 người ở các xã sở tại. Hiện, chính quyền huyện đang tiếp tục rà soát để lấy mẫu.

Lý giải việc ca bệnh 266 mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng đến Bạch Mai

Tuấn Anh - Thuỳ Dung |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 266 mắc COVID-19 được cho là có thời gian ủ bệnh dài và khó đoán, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi ngắn với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sáng 17.4, chưa có thêm ca mắc mới, dự kiến 14 bệnh nhân công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 17.4, Bộ Y tế cho biết tính đến 6h sáng nay chưa ca mắc COVID-19 mới. Dự kiến trong ngày hôm nay 14 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đã lấy mẫu bao nhiêu người từng đến phòng gym ở Mê Linh sau thông báo khẩn?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Đối với phòng tập gym Lucky Star tại địa chỉ Đầm Và, xã Tiền Phong từ ngày 15-25.3, theo lãnh đạo huyện Mê Linh - có 42 người đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 38 người ở các xã sở tại. Hiện, chính quyền huyện đang tiếp tục rà soát để lấy mẫu.

Lý giải việc ca bệnh 266 mắc COVID-19 sau hơn 1 tháng đến Bạch Mai

Tuấn Anh - Thuỳ Dung |

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 266 mắc COVID-19 được cho là có thời gian ủ bệnh dài và khó đoán, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi ngắn với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sáng 17.4, chưa có thêm ca mắc mới, dự kiến 14 bệnh nhân công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 17.4, Bộ Y tế cho biết tính đến 6h sáng nay chưa ca mắc COVID-19 mới. Dự kiến trong ngày hôm nay 14 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh.