Anh gửi 50.000 mẫu bệnh phẩm sang Mỹ để xét nghiệm COVID-19

Bảo Châu |

Khoảng 50.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 từ Anh đã được gửi đến Mỹ do có "vấn đề hoạt động" ở Anh.

Sky News dẫn nguồn một báo cáo trên tờ The Sunday Telegraph cho biết, các mẫu xét nghiệm được chuyển đến Mỹ trên các chuyến bay riêng cất cánh từ sân bay Stansted, London, Vương quốc Anh.

Bộ Y tế Anh tiết lộ động thái này là một trong những "giải pháp tình huống" để giải quyết "vấn đề".

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết: "Việc mở rộng mạng lưới xét nghiệm COVID-19 của Vương quốc Anh có liên quan đến việc thiết lập một mạng lưới phòng thí nghiệm "kiểu mẫu" hoàn toàn mới để xử lý các các mẫu xét nghiệm".

"Khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi có các tình huống dự phòng bao gồm tạo thêm năng lực tạm thời cho các phòng thí nghiệm của chúng tôi, hoặc gửi mẫu bệnh phẩm tới các phòng thí nghiệm đối tác ở nước ngoài để thực hiện" - người phát ngôn cho biết, và không quên bổ sung rằng: "Tất nhiên, các phòng thí nghiệm đối tác của chúng tôi phải phù hợp với tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đề ra".

Bộ này cho hay giải pháp đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề và được hiểu rằng kết quả xét nghiệm sẽ được xác nhận ở Anh trước khi bệnh nhân được thông báo kết quả "càng nhanh càng tốt".

Trước đó, cơ quan này đã tiết lộ rằng 96.878 xét nghiệm đã được thực hiện trong vòng 24 giờ, tính đến 9h sáng 9.5 - ngày thứ bảy liên tiếp không đạt mục tiêu 100.000 xét nghiệm mỗi ngày do chính phủ Anh đề ra trước đó.

Nhưng Phó Giám đốc Cơ quan y tế Anh, giáo sư Jonathan Van-Tam cho rằng đó là do "sự biến động" về số liệu ghi nhận hàng ngày.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tất cả các du khách tới Anh phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tất cả du khách tới nước này phải cách ly 14 ngày.

Anh đặt mua phải 400.000 áo bảo hộ chống dịch không đạt chuẩn từ Thổ Nhĩ Kỳ

Lê Thanh Hà |

400.000 áo khoác bảo hộ chống dịch COVID-19 trong lô hàng đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Anh từ chối sau khi phát hiện không đạt các tiêu chuẩn của nước này.

Bộ Nội vụ Anh bị cậu bé 8 tuổi khởi kiện

Phương Linh |

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đang khởi kiện Bộ Nội vụ lên tòa án tối cao vì lí do chính sách của cơ quan này khiến gia đình cậu bé không được tiếp cận mạng lưới phúc lợi an sinh.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tất cả các du khách tới Anh phải cách ly 14 ngày

Lê Thanh Hà |

Để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tất cả du khách tới nước này phải cách ly 14 ngày.

Anh đặt mua phải 400.000 áo bảo hộ chống dịch không đạt chuẩn từ Thổ Nhĩ Kỳ

Lê Thanh Hà |

400.000 áo khoác bảo hộ chống dịch COVID-19 trong lô hàng đặt mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Anh từ chối sau khi phát hiện không đạt các tiêu chuẩn của nước này.

Bộ Nội vụ Anh bị cậu bé 8 tuổi khởi kiện

Phương Linh |

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đang khởi kiện Bộ Nội vụ lên tòa án tối cao vì lí do chính sách của cơ quan này khiến gia đình cậu bé không được tiếp cận mạng lưới phúc lợi an sinh.