WHO công bố số quốc gia, vùng lãnh thổ có SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng

Thanh Hà |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc  xác nhận có virus SARS-CoV-2 (COVID-19) lây lan địa phương.

Thêm 7 quốc gia có lây lan cộng đồng virus SARS-CoV-2, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có lây lan cộng đồng ngoài Trung Quốc lên 53, Tân Hoa Xã ngày 9.3 dẫn báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới công bố tối 8.3.

Bảy quốc gia này là Campuchia, Áo, Hungary, Ai Cập, Peru, Bulgaria và Maldives.

Tổng số 105.586 ca nhiễm virus được ghi nhận trên toàn thế giới tính tới ngày 8.3, tăng 3.656 ca so với một ngày trước đó, trong đó có 3.610 ca ngoài Trung Quốc.

Tính tới sáng 8.3, Bulgaria, Costa Rica, quần đảo Faroe, Guiana thuộc Pháp, Maldives, Malta, Martinique và Cộng hòa Moldova đã ghi nhận có ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ngoài Trung Quốc lên 101 ca.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ngày 9.3, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới và 22 ca tử vong ngày 8.3 tại Trung Quốc đại lục. Trong số các ca tử vong có 21 ca ở Hồ Bắc, 1 ca ở tỉnh Quảng Đông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Philippines phát hiện ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên

Thanh Hà |

Philipines ngày 7.3 công bố rằng đã phát hiện ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên và dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Canada bất ngờ phát hiện ca COVID-19 đầu tiên do lây lan cộng đồng

Bảo Châu |

Canada đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên do lây lan cộng đồng là một phụ nữ ở British Columbia, gần đây không hề đi du lịch và không tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 khác.

Nghi vấn COVID-19 đã âm thầm lây lan cộng đồng thời gian dài ở Washington

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có thể đã lây lan mà không bị phát hiện trong khoảng 6 tuần qua ở bang Washington, nơi có ca tử vong đầu tiên vì virus ở Mỹ hồi cuối tuần qua.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Philippines phát hiện ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên

Thanh Hà |

Philipines ngày 7.3 công bố rằng đã phát hiện ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên và dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Canada bất ngờ phát hiện ca COVID-19 đầu tiên do lây lan cộng đồng

Bảo Châu |

Canada đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên do lây lan cộng đồng là một phụ nữ ở British Columbia, gần đây không hề đi du lịch và không tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 khác.

Nghi vấn COVID-19 đã âm thầm lây lan cộng đồng thời gian dài ở Washington

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có thể đã lây lan mà không bị phát hiện trong khoảng 6 tuần qua ở bang Washington, nơi có ca tử vong đầu tiên vì virus ở Mỹ hồi cuối tuần qua.