Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Fangcang là bệnh viện dã chiến lớn nhất trong số ba bệnh viện đầu tiên được xây dựng trong thành phố Vũ Hán khi bắt đầu bùng phát SARS-CoV-2.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại tin tức trên trang Thepers.cn ngày 7.3 cho hay, sau khi đóng cửa bệnh viện, các nhân viên y tế đang ở trong danh sách chờ để được kiểm dịch.

25 bệnh nhân được xuất viện vào sáng ngày 7.3, trong khi 59 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn.

Ông Zhang Junjian, Phó chủ tịch bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, hiện đang giữ chức chủ tịch của bệnh viện dã chiến Fangcang cho biết, bệnh viện có 1.461 giường, là bệnh viện dã chiến lớn nhất ở Vũ Hán, được xây dựng chỉ trong 3 ngày.

Bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 7.2. Tổng cộng có 1.760 bệnh nhân đã được điều trị, trong đó có 1.434 bệnh nhân nhập viện vào lúc cao điểm và 868 bệnh nhân đã hồi phục.

Bệnh viện Fangcang được đánh giá là bệnh viện tốt khi 99,44% các bệnh nhân đánh giá hài lòng với chất lượng - không ca tử vong, không có nhân viên y tế nhiễm virus, không có ca tái nhiễm ở những bệnh nhân được xuất viện và an toàn trong khi điều trị.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc sẵn sàng hoạt động

HỒNG HẠNH |

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc, Lôi Thần Sơn, đã tiếp nhận đợt bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona vào ngày 8.2.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc sẵn sàng hoạt động

HỒNG HẠNH |

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc, Lôi Thần Sơn, đã tiếp nhận đợt bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona vào ngày 8.2.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán.