WHO cảnh báo biến thể Delta sẽ sớm thống trị trên toàn cầu

Nguyễn Hạnh |

Ngày 21.7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải chịu sự hoành hành của biến thể Delta gây bệnh COVID-19.

Theo bản tin dịch tễ học hàng tuần của WHO, khoảng 124 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Delta, trong đó có 13 quốc gia được báo cáo mới phát hiện biến thể từ ngày 13-20.7.

WHO nhấn mạnh, các biến thể cần quan tâm (VOC) bao gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta đang ngày càng lan rộng đến nhiều quốc gia hơn. Đặc biệt, các chuyên gia khẳng định rằng chủng Delta sẽ nhanh chóng vượt qua các biến thể khác và trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu trong những tháng tới.

Các chuyên gia đã báo cáo ngày càng nhiều dữ liệu cho thấy khả năng lây truyền của biến thể Delta ngày một tăng lên so với các chủng không được phân loại là VOC. WHO lưu ý rằng cơ chế của sự gia tăng khả năng lây truyền này vẫn chưa được làm rõ.

Một nghiên cứu của Canada cũng cho thấy nguy cơ tử vong do biến thể Delta cao hơn 137% so với các biến thể không được phân loại là VOC.

Tỉ lệ mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng 12% trong tuần qua, với hơn 3,4 triệu trường hợp mới được ghi nhận, đồng thời, số người chết tăng 1%, nâng số người tử vong do COVID-19 hàng tuần lên hơn 56.000 người.

Theo WHO, tính đến ngày 20.7, có tổng số 190.671.330 trường hợp mắc COVID-19 và 4.098.758 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Delta chiếm 83% số ca COVID-19 mới ở Mỹ

Hải Anh |

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, biến thể Delta hiện chiếm hơn 83% ca COVID-19 mới ở Mỹ.

Đông đảo người Mỹ đã tiêm đủ vaccine vẫn lo ngại biến thể Delta

Ngọc Vân |

Nhiều người Mỹ, gồm cả những người đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19, vẫn lo ngại về biến thể Delta.

Thái Lan tăng cường phòng ngừa để ngăn biến thể Delta, Alpha

Phương Linh |

Thái Lan bắt đầu tăng cường phòng ngừa để ngăn biến thể Delta, Alpha ở Bangkok và 9 tỉnh kể từ ngày 12.7.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Biến thể Delta chiếm 83% số ca COVID-19 mới ở Mỹ

Hải Anh |

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, biến thể Delta hiện chiếm hơn 83% ca COVID-19 mới ở Mỹ.

Đông đảo người Mỹ đã tiêm đủ vaccine vẫn lo ngại biến thể Delta

Ngọc Vân |

Nhiều người Mỹ, gồm cả những người đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19, vẫn lo ngại về biến thể Delta.

Thái Lan tăng cường phòng ngừa để ngăn biến thể Delta, Alpha

Phương Linh |

Thái Lan bắt đầu tăng cường phòng ngừa để ngăn biến thể Delta, Alpha ở Bangkok và 9 tỉnh kể từ ngày 12.7.