Tiêm chủng tăng tốc, thế giới mở cửa trở lại ra sao trước biến thế Delta?

Phương Linh |

Khi việc tiêm chủng đang được tăng tốc, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu nới lỏng hạn chế và mở cửa trở lại.

Theo CNA, trong một tuyên bố ngày 5.7, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong nói rằng việc tiêm chủng sẽ giúp nước này dần mở cửa trở lại và kết nối lại với thế giới. Hiện hơn 37% người dân Singapore đã được tiêm chủng đầy đủ.

Dự kiến một số hạn chế COVID-19 ở Singapore có thể được nới lỏng vào cuối tháng 7 khi 50% dân số được tiêm chủng và sẽ nới lỏng nhiều hơn vào tháng 8 với dự kiến 2 phần 3 dân số được chủng ngừa.

Israel và Iceland là 2 quốc gia đã dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 sau khi tiêm chủng cho một tỉ lệ lớn dân số - đạt mức khoảng 60%. Tuy nhiên, Israel đã áp dụng trở lại biện pháp đeo khẩu trang trong nhà và trì hoãn mở lại biên giới cho khách du lịch đã tiêm vaccine sau khi ghi nhận tình trạng gia tăng các ca nhiễm virus mới.

Trong khi đó, bất chấp số ca nhiễm ngày càng gia tăng, Anh vẫn quyết định dỡ bỏ hầu hết hạn chế COVID-19 kể từ 19.7. Sau ngày này, người dân sẽ không còn phải đeo khẩu trang hay duy trì giãn cách xã hội trong nhà.

Các quốc gia khác thuộc Vương quốc Anh - Scotland, Wales và Bắc Ireland - có các chính sách y tế riêng và dự kiến ​​sẽ mở cửa chậm hơn.

Thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế được đưa ra 1 ngày trước khi quốc gia này báo cáo 28.773 ca mắc mới vào ngày 6.7 - số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Hiện hơn 86% người trưởng thành ở Anh đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 và 64% đã tiêm 2 liều đầy đủ. Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đánh cược vào chiến lược tiêm chủng, hy vọng sẽ giúp ngăn chặn các ca nhiễm và ca nhập viện làm quá tải hệ thống y tế nước này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các ca nhiễm mới ở Anh được dự đoán sẽ tăng lên khoảng 50.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng 7.

Đức cũng thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế kinh tế và xã hội còn lại vào tháng 8 tới, ngay sau khi tất cả người dân được tiêm chủng vaccine.

Khoảng 56,5% người dân Đức đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và gần 39% được tiêm chủng 2 liều đầy đủ.

Ở một số thành phố đã mở cửa, những người được tiêm chủng phải chịu ít hạn chế hơn những người chưa được chủng ngừa.

Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ chỉ cho phép những người tiêm chủng được xuất hiện ở nhiều nơi công cộng kể từ ngày 20.8. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho trẻ em dưới 15 tuổi và những người được miễn tiêm chủng như phụ nữ mang thai và những người có vấn đề sức khỏe.

Ứng dụng y tế của thành phố sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử xét nghiệm và tiêm chủng, giúp chỉ ra những người có trạng thái "xanh" - được phép tự do đi lại nhiều hơn. UAE đã tiêm phòng cho hơn 78% dân số.

Tại Mỹ, New York và California đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các doanh nghiệp và giãn cách xã hội vào ngày 15.6 sau khi khoảng 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Nhiều quốc gia Châu Âu đã nới lỏng hạn chế đi lại, đặc biệt dành cho những người đã tiêm chủng và du khách đến từ các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm thấp. Trong đó có Tây Ban Nha, hoan nghênh bất kỳ du khách nào đã tiêm phòng đầy đủ dù siết chặt kiểm dịch đối với du khách từ Anh.

Tuy nhiên, trước thực trạng lây lan biến thể Delta, WHO cảnh báo các quốc gia cần thận trọng đối với các sự kiện tập trung đông người vào mùa hè này đồng thời hãy tiếp tục đeo khẩu trang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.

Thủ đô UAE tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho du khách

Phương Linh |

Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho khách du lịch.

Mỹ đạt mốc 150 triệu người tiêm chủng đầy đủ

Hải Anh |

Nhà Trắng cho biết, Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ cho 150 triệu người, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở nước này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.

Thủ đô UAE tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho du khách

Phương Linh |

Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang tiêm chủng miễn phí vaccine COVID-19 cho khách du lịch.

Mỹ đạt mốc 150 triệu người tiêm chủng đầy đủ

Hải Anh |

Nhà Trắng cho biết, Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ cho 150 triệu người, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở nước này.