WHO nhấn mạnh nguy cơ COVID-19 không thể tránh được tại Olympic Tokyo

Hải Anh |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng loại trừ hoàn toàn nguy cơ mắc COVID-19 tại Olympic Tokyo là bất khả thi.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trước Ủy ban Olympic Quốc tế ngày 21.7 rằng, việc ứng phó với lây nhiễm ở Olympic Tokyo như thế nào là điều quan trọng nhất.

“Dấu hiệu thành công là đảm bảo rằng các ca được xác định, cách ly, truy vết và điều trị cũng như cắt đứt được quá trình lây truyền tiếp theo càng nhanh càng tốt" - AP dẫn lời tổng giám đốc WHO.

Số ca COVID-19 liên quan đến Olympic Tokyo ở Nhật Bản trong tháng này tính đến 21.7 là 79 ca, với nhiều ca là vận động viên quốc tế có kết quả xét nghiệm dương tính khi xuất phát và không thể tới Nhật Bản.

“Chỉ dấu thành công trong hai tuần tới không phải là không có ca nào" - ông Tedros nói. Nhà lãnh đạo WHO lưu ý, một số vận động viên có kết quả dương tính tại Nhật Bản, trong đó có những vận động viên tại làng vận động viên ở vịnh Tokyo, nơi phần lớn trong số 11.000 vận động viên tham gia thi đấu sẽ lưu trú.

Những đồng đội đã tiếp xúc gần với các vận động viên mắc COVID-19 có thể tiếp tục tập luyện và chuẩn bị thi đấu theo dạng cách ly và theo dõi thêm.

Tổng giám đốc WHO Tedros lưu ý rằng, “không có rủi ro mốc 0 trong cuộc sống" và Nhật Bản đang "mang lại sự dũng cảm cho toàn thế giới".

Lãnh đạo WHO cũng gửi đi thông điệp về chia sẻ vaccine COVID-19 công bằng cho thế giới. "Đại dịch là một phép thử và thế giới đang thất bại" - ông Tedros nói.

Ông lưu ý có “sự bất công kinh hoàng” khi hiện tại 75% số liều vaccine COVID-19 được cung cấp trên toàn cầu chỉ tập trung chủ yếu ở 10 quốc gia.

Thế giới cần sản xuất 11 tỉ liều vaccine vào năm tới và WHO muốn các chính phủ giúp đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân ở mọi quốc gia vào giữa năm 2022.

“Đại dịch sẽ kết thúc khi thế giới quyết định kết thúc nó. Việc này nằm trong tay chúng ta" - ông Tedros nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Khánh Minh |

Trước khai mạc Olympic Tokyo vài ngày, đã có 3 vận động viên đầu tiên dương tính với COVID-19 ở Tokyo.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

WHO cảnh báo Olympic Tokyo thận trọng với nguy cơ bùng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

Sông Lam Nghệ An cầm hoà Thanh Hoá 0-0 tại vòng 2 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Dù thi đấu lấn lướt nhưng câu lạc bộ Thanh Hoá chỉ có được 1 điểm trên sân nhà sau trận hoà 0-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Night Wolf V.League 2023.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Khánh Minh |

Trước khai mạc Olympic Tokyo vài ngày, đã có 3 vận động viên đầu tiên dương tính với COVID-19 ở Tokyo.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

WHO cảnh báo Olympic Tokyo thận trọng với nguy cơ bùng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo.