Vừa khỏi COVID-19, Thủ tướng Anh và hôn thê đón con trai chào đời

Ngọc Vân |

Thủ tướng Anh Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symonds vừa đón con trai chào đời khoẻ mạnh hôm 29.4 tại một bệnh viện ở London.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, cả mẹ và em bé đều khoẻ mạnh.

"Thủ tướng và bà Symonds xin cảm ơn các bác sĩ sản khoa tuyệt vời của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh NHS” - Sky News dẫn lời phát ngôn viên nói thêm.

Thủ tướng Boris Johnson chỉ vừa trở lại làm việc hôm 27.4 sau khi hồi phục khỏi COVID-19. Bà Symonds cũng bị các triệu chứng của bệnh.

Hồi cuối tháng 2, cặp đôi cho biết họ mong chờ em bé chào đời vào đầu hè, và thông báo họ đã đính hôn vào cuối năm ngoái.

Trước đó, Thủ tướng Johnson nói rằng ông dự định nghỉ phép thai sản, mặc dù chưa rõ liệu ông có nghỉ trong bối cảnh COVID-19 hay không.

Thủ tướng và hôn thê đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đăng trên Twitter: "Thật vui mừng cho Boris và Carrie. Thật tuyệt vời khi có một khoảnh khắc của niềm vui không bị cản trở!"

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak viết trên Twitter: "Thật tuyệt khi nghe tin Downing Street có một cư dân mới." Xin chúc mừng @BorisJohnson và @carriesymonds đón con trai chào đời”.

Lãnh đạo đảng Lao động, Sir Keir Starmer nói: "Tin tuyệt vời. Xin gửi lời chúc mừng đến ông Boris Johnson và bà Carrie Symonds”.

Bà Symonds thông báo mang thai vào tháng 2 trong một bài đăng trên Instagram. “Tôi thường không đăng những thứ này lên đây, nhưng tôi muốn bạn bè của tôi biết. Chúng tôi đã đính hôn vào cuối năm ngoái và chúng tôi sẽ đón em bé chào đời vào đầu mùa hè. Cảm thấy vô cùng may mắn" - bà Symonds viết trên Twitter.

Thủ tướng Boris Johnson đón con đầu lòng ở tuổi 55. Vị hôn thê của ông, bà Symonds năm nay 31 tuổi.

Thủ tướng Anh cuối cùng có con khi đang tại nhiệm là ông Tony Blair vào năm 1999.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh phát biểu lần đầu trước công chúng sau khi trở lại làm việc

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất hiện và phát biểu trước công chúng lần đầu tiên sau gần một tháng kể từ khi mắc COVID-19 và phải điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Anh quay lại làm việc đúng "thời điểm gay cấn"

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến quay lại làm việc từ tuần tới sau khi khỏi COVID-19, đúng "thời điểm gay cấn" khi Anh cần quyết định có nới lỏng hạn chế hay không.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng Anh phát biểu lần đầu trước công chúng sau khi trở lại làm việc

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất hiện và phát biểu trước công chúng lần đầu tiên sau gần một tháng kể từ khi mắc COVID-19 và phải điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Anh quay lại làm việc đúng "thời điểm gay cấn"

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến quay lại làm việc từ tuần tới sau khi khỏi COVID-19, đúng "thời điểm gay cấn" khi Anh cần quyết định có nới lỏng hạn chế hay không.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.