Thủ tướng Anh phát biểu lần đầu trước công chúng sau khi trở lại làm việc

Lê Thanh Hà |

Hôm 27.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất hiện và phát biểu trước công chúng lần đầu tiên sau gần một tháng kể từ khi mắc COVID-19 và phải điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện và phát biểu lần đầu trước công chúng sau gần 1 tháng mắc COVID-19 và phải điều trị tại bệnh viện, thậm chí có thời điểm phải chuyển sang phòng chăm sóc tích cực (ICU), CNA đưa tin.

Trong 1 tuyên bố bên ngoài Văn phòng Thủ tướng ở Số 10 phố Downing liên quan đến dịch COVID-19, Thủ tướng Boris Johnson cho hay chính phủ Anh sẽ xây dựng kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong những ngày tới, tuy nhiên, đây là quyết định khó khăn và các hạn chế sẽ không thể ngay lập tức dỡ bỏ.

Thủ tướng phát biểu: "Dù các thay đổi sẽ cần phải được thực hiện, chúng tôi chưa thể khẳng định được việc đó sẽ diễn ra nhanh hay chậm. Chính phủ sẽ có lời giải thích rõ hơn về vấn đề này trong những ngày tới".

"Tôi muốn khẳng định rằng những điều đó sẽ được đưa ra với sự minh bạch tối đa và chia sẻ với tất cả người dân Anh. Tất nhiên mọi quyết định đều dựa trên các căn cứ khoa học".

"Mỗi ngày tôi đều biết rằng loại virus này mang đến nỗi buồn đau, mất mát và thương tiếc vô hạn cho nhiều gia đình trên khắp đất nước và đây là thách thức lớn nhất mà Anh phải đối mặt sau các cuộc chiến tranh trong quá khứ".

Thủ tướng Boris Johnson cũng nhấn mạnh, nước Anh "đang đi đến điểm cuối của đợt dịch đầu tiên", do đó "người dân Anh cần phải cảnh giác với nguy cơ của làn sóng dịch bệnh thứ hai, nguy cơ mất kiểm soát với virus làm tăng số ca lây nhiễm. Điều đó không chỉ dẫn đến một đợt tử vong và lây lan mới mà còn là một thảm họa kinh tế".

Anh đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, với số người chết đã lên tới 20.732 và hơn 152.000 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng con số tử vong thực tế có thể còn cao hơn do số liệu tử vong tại Anh chỉ được tính với các ca ghi nhận tại bệnh viện.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh sẽ tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh về vaccine toàn cầu" vào 4.6

Lê Thanh Hà |

Anh sẽ tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh về vaccine toàn cầu" vào ngày 4.6 nhằm nỗ lực khuyến khích cộng đồng quốc tế cùng phối hợp hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19.

Thủ tướng Anh quay lại làm việc đúng "thời điểm gay cấn"

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến quay lại làm việc từ tuần tới sau khi khỏi COVID-19, đúng "thời điểm gay cấn" khi Anh cần quyết định có nới lỏng hạn chế hay không.

Anh sẽ xét nghiệm diện rộng để xác định khả năng miễn dịch cộng đồng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Anh đã lên kế hoạch xét nghiệm khoảng 20.000 hộ gia đình trong những tuần tới để xác định dịch COVID-19 đã lan rộng bao xa trên cả nước và bao nhiêu người đã có kháng thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Anh sẽ tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh về vaccine toàn cầu" vào 4.6

Lê Thanh Hà |

Anh sẽ tổ chức "Hội nghị thượng đỉnh về vaccine toàn cầu" vào ngày 4.6 nhằm nỗ lực khuyến khích cộng đồng quốc tế cùng phối hợp hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19.

Thủ tướng Anh quay lại làm việc đúng "thời điểm gay cấn"

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến quay lại làm việc từ tuần tới sau khi khỏi COVID-19, đúng "thời điểm gay cấn" khi Anh cần quyết định có nới lỏng hạn chế hay không.

Anh sẽ xét nghiệm diện rộng để xác định khả năng miễn dịch cộng đồng

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Anh đã lên kế hoạch xét nghiệm khoảng 20.000 hộ gia đình trong những tuần tới để xác định dịch COVID-19 đã lan rộng bao xa trên cả nước và bao nhiêu người đã có kháng thể.