Thủ tướng Anh quay lại làm việc đúng "thời điểm gay cấn"

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến quay lại làm việc từ tuần tới sau khi khỏi COVID-19, đúng "thời điểm gay cấn" khi Anh cần quyết định có nới lỏng hạn chế hay không.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang bình phục sau căn bệnh COVID-19, dự kiến trở lại làm việc hôm thứ Hai, 27.4, báo chí Anh đưa tin.

“Ông không phải mẫu người khi cảm thấy mình ổn rồi mà không làm việc gì. Thật ra ngay trong tuần lễ gần đây ông đã làm việc nhiều và đầy đủ" - tờ Telegraph dẫn một trong những nguồn tin cho biết.

Nhiều tờ báo khác của Anh như Independent, Mail, Guardian, và các hãng BBC, Reuters... cũng đưa tin về thời điểm dự kiến ông Johnson quay lại làm việc.

Theo tờ Telegraph, Thủ tướng đã yêu cầu các trợ lý đưa vào lịch trình làm việc trong tuần tới các cuộc gặp với một số bộ trưởng. Cũng theo tờ báo này, ông Johnson trở lại công việc đúng vào "thời điểm gay cấn", khi các thành viên khác của chính phủ đang chờ đợi sáng kiến của ông về kế hoạch chiến lược nhằm dần dần dỡ bỏ các biện pháp cách ly chống dịch đang gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Anh.

Ông Johnson cho biết mình bị nhiễm COVID-19 vào ngày 27.3. Kể từ đó, ông tự cách ly nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Vào ngày 3.4 ông nhắn tin qua video rằng ông vẫn sốt. Ngày 5.4, ông Johnson được đưa đến bệnh viện để làm các xét nghiệm cần thiết.

Vào ngày 6.4, Văn phòng Thủ tướng thông báo rằng tình trạng của ông Johnson xấu đi và ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngày 7.4, tình trạng của Thủ tướng đã ổn định, ông không cần dùng máy thở, đã tự thở được và hỗ trợ thở oxy.

Ngày 9.4, ông Johnson được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường.

Ông Johnson xuất hiện trước công chúng lần gần nhất vào ngày 12.4 trong một video cảm ơn các nhân viên của Bệnh viện St Thomas, vì đã điều trị, chăm sóc lúc ông mắc COVID-19.

Anh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tính đến sáng 24.4, Anh có hơn 138.000 ca mắc, trong đó hơn 18.700 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ Thủ tướng Anh Boris Johnson

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9.4 đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau 3 ngày điều trị COVID-19.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ Thủ tướng Anh Boris Johnson

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9.4 đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau 3 ngày điều trị COVID-19.