Thủ tướng Anh xuất viện sau khi điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau khi được điều trị COVID-19, nhưng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức.

Thủ tướng Anh đã được xuất viện sau 10 ngày có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Vào 19h ngày 6.4, Thủ tướng Johnson đã được chuyển sang chăm sóc tích cực tại bệnh viện St Thomas, London để phòng ngừa trường hợp ông cần máy thở. Ông đã có 3 đêm chăm sóc tích cực trước khi trở về phòng thường vào ngày 9.4.

Phố Downing cho biết, nhà lãnh đạo 55 tuổi này sẽ tiếp tục phục hồi tại Chequers, một trang viên ở ngoại đô London.

"Theo lời khuyên của đội ngũ y tế, Thủ tướng sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức. Ông muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả y, bác sĩ ở bệnh viện St Thomas vì sự chăm sóc tuyệt vời mà ông đã nhận được" - BBC trích tuyên bố.

Ngày 11.4, Chính phủ Anh đã phát động một chiến dịch nhằm hỗ trợ các nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế dịch bệnh COVID-19 và tăng cường 2,4 triệu USD cho các đường dây hỗ trợ và các hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho các nạn nhân bị lạm dụng.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể tự đi lại sau khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể tự đi lại trong quá trình hồi phục do mắc COVID-19.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ Thủ tướng Anh Boris Johnson

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9.4 đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau 3 ngày điều trị COVID-19.

Cập nhật diễn tiến chữa trị COVID-19 của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ngọc Vân |

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục nằm trong phòng chăm sóc tích cực đêm thứ 2 để chữa trị COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể tự đi lại sau khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể tự đi lại trong quá trình hồi phục do mắc COVID-19.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ Thủ tướng Anh Boris Johnson

Song Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9.4 đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau 3 ngày điều trị COVID-19.

Cập nhật diễn tiến chữa trị COVID-19 của Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ngọc Vân |

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục nằm trong phòng chăm sóc tích cực đêm thứ 2 để chữa trị COVID-19.