"Vũ khí mới" để săn tìm các tiểu hành tinh đe dọa trái đất

Hải Anh |

Kính thiên văn mới được đưa vào hoạt động thuộc sáng kiến ​​của Đài quan sát Nam Châu Âu nhằm theo dõi các thiên thể có tiềm năng đe dọa trái đất.

Kính thiên văn mới tại Đài quan sát Nam Châu Âu được bật trong một phần nỗ lực tạo ra mạng lưới tự động có khả năng phát hiện các tiểu hành tinh có nguy cơ gây nguy hiểm cho trái đất, AP dẫn lời các nhà khoa học hôm 27.4.

Kính thiên văn TBT2 56cm vừa được đưa vào hoạt động tại đài quan sát La Silla ở Chile.

Kính thiên văn mới này sẽ làm việc cùng với một kính thiên văn khác ở Cebreros, Tây Ban Nha, để thử nghiệm xem có thể đồng thời hoạt động theo cơ chế một kính thiên văn phát hiện vật thể trong không gian vũ trụ và kính thiên văn còn lại theo dõi vật thể đó hay không.

Kính thiên văn mới (màu vàng) tại đài quan sát La Silla. Ảnh: Đài quan sát Nam Châu Âu.
Kính thiên văn mới (màu vàng) tại đài quan sát La Silla nhằm theo dõi các thiên thể có tiềm năng đe dọa trái đất. Ảnh: Đài quan sát Nam Châu Âu.

Các cuộc thử nghiệm này là tiền thân của một mạng lưới kính thiên văn tự động được Đài quan sát Nam Châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu phát triển.

Dự án mang tên Flyeye sẽ khảo sát bầu trời đêm để phát hiện các vật thể chuyển động nhanh và đánh dấu những vật thể có thể trở thành mối đe dọa với trái đất để các nhà nghiên cứu điều tra thêm. Kính thiên văn Flyeye đầu tiên dự kiến được lắp đặt ở Sicily, Italia, vào năm sau.

Hơn 900.000 tiểu hành tinh được xếp danh mục trong hệ mặt trời với khoảng 25.000 tiểu hành tinh có quỹ đạo tiến đến gần trái đất.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu lưu giữ danh sách của hơn 1.000 thiên thể như vậy và theo dõi chặt chẽ. Năm 2013, một thiên thạch rơi gần Chelyabinsk, Nga, khiến hàng trăm người bị thương do kính và các mảnh vỡ.

Hình ảnh đầu tiên từ kính thiên văn mới tại đài quan sát La Silla. Ảnh: Đài quan sát Nam Châu Âu.
Hình ảnh đầu tiên từ kính thiên văn mới tại đài quan sát La Silla. Ảnh: Đài quan sát Nam Châu Âu.

Dù những sự kiện thiên thạch rơi xuống trái đất tương tự như vậy rất hiếm nhưng các nhà khoa học lưu ý, có số lượng lớn các thiên thể trong không gian vũ trụ. Những thiên thể này có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu rơi xuống trái đất ở những khu vực đông dân cư.

Hiện tại, các nhà thiên văn đang theo dõi đặc biệt chặt chẽ một tiểu hành tinh mang tên Apophis.

Kính thiên văn mới được đưa vào hoạt động ở Chile. Nguồn: Đài quan sát Nam Châu Âu.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra nguồn gốc của thiên thạch rơi xuống trái đất

Thanh Hà |

Thiên thạch rơi xuống trái đất mùa hè năm 2018 tại sa mạc Kalahari của Botswana đã được các nhà khoa học lần ra nguồn gốc.

Thiên thạch hủy diệt khủng long đã khai sinh ra rừng mưa lớn nhất hành tinh

Hải Anh |

Phấn hoa và lá hóa thạch tiết lộ, thiên thạch khiến khủng long bạo chúa và tất cả khủng long phi điểu (tất cả loại khủng long khác chim) tuyệt chủng cũng đã định hình lại các cộng đồng thực vật ở Nam Mỹ để tạo ra rừng mưa lớn nhất hành tinh.

Thiên thạch khủng nổ tung trên bầu trời Nam Cực 430.000 năm trước

Thanh Hà |

Vẫn thạch (phần còn lại của thiên thạch) rộng hàng trăm mét nổ tung trên bầu trời Nam Cực cách đây 430.000 năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tìm ra nguồn gốc của thiên thạch rơi xuống trái đất

Thanh Hà |

Thiên thạch rơi xuống trái đất mùa hè năm 2018 tại sa mạc Kalahari của Botswana đã được các nhà khoa học lần ra nguồn gốc.

Thiên thạch hủy diệt khủng long đã khai sinh ra rừng mưa lớn nhất hành tinh

Hải Anh |

Phấn hoa và lá hóa thạch tiết lộ, thiên thạch khiến khủng long bạo chúa và tất cả khủng long phi điểu (tất cả loại khủng long khác chim) tuyệt chủng cũng đã định hình lại các cộng đồng thực vật ở Nam Mỹ để tạo ra rừng mưa lớn nhất hành tinh.

Thiên thạch khủng nổ tung trên bầu trời Nam Cực 430.000 năm trước

Thanh Hà |

Vẫn thạch (phần còn lại của thiên thạch) rộng hàng trăm mét nổ tung trên bầu trời Nam Cực cách đây 430.000 năm.