Việc nhập khẩu khí đốt Nga của Nhật Bản đối mặt rủi ro

Song Minh |

Việc nhập khẩu khí đốt Nga của Tokyo có thể bị ảnh hưởng do các công ty Nhật Bản ngừng bảo hiểm tàu trong vùng biển của Nga.

Ba công ty Nhật Bản sẽ ngừng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiệt hại chiến tranh cho các tàu chở dầu trong vùng biển của Nga - hãng tin Nikkei đưa tin.

Quyết định này được cho là do các công ty tái bảo hiểm từ chối chấp nhận rủi ro liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Công ty bảo hiểm hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido, công ty bảo hiểm Sompo Nhật Bản và công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo được cho là đã bắt đầu thông báo cho các chủ tàu về kế hoạch ngừng cung cấp bảo hiểm thiệt hại do chiến tranh ở bất kỳ đâu trong vùng biển của Nga, bao gồm cả vùng Viễn Đông của nước này, cách khu vực xung đột hàng nghìn kilomet. Quyết định có hiệu lực vào ngày 1.1.2023.

Trước khi đi qua vùng biển của Ukraina hoặc Nga, các chủ tàu hiện có nghĩa vụ phải đăng ký thêm bảo hiểm thiệt hại chiến tranh. Các nhà cung cấp phải được thông báo trước để theo dõi các điều khoản thanh toán và phí bảo hiểm. Bắt đầu từ năm tới, các chủ tàu sẽ không còn lựa chọn đó từ ba công ty Nhật Bản nói trên.

Theo tờ Nikkei, việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nhật Bản từ dự án Sakhalin-2 ở Nga và các nơi khác có thể bị ảnh hưởng do không thể đảm bảo phạm vi bảo hiểm vì quyết định này.

Vào tháng 9, nhóm G7 đã đồng ý áp đặt giá trần đối với xuất khẩu dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.

Vào đầu tháng 12, giá trần với dầu của Nga đã được các nước G7, Liên minh Châu Âu (EU) và Australia thống nhất ở mức 60 USD/thùng. Theo quyết định, bảo hiểm hàng hải và các dịch vụ khác cho tàu chở dầu của Nga bị cấm nếu dầu được bán trên mức giá trần. Đáp lại, Nga tuyên bố không bán dầu theo các hợp đồng xác định giá trần.

Nhật Bản ủng hộ việc giới hạn giá, gọi đó là một công cụ hiệu quả để giảm doanh thu năng lượng của Nga. Trong khi đó, Masahiro Okafuji, người đứng đầu công ty Itochu, tham gia dự án Sakhalin-1 thông qua tập đoàn Sodeco, cho biết vào tháng 11 rằng Nhật Bản không thể tồn tại nếu không nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga.

Các công ty Nhật Bản đã công bố kế hoạch tiếp tục tham gia vào các dự án khí đốt Sakhalin-1 và Sakhalin-2 sau khi lệnh trừng phạt Nga được áp dụng, và Tổng thống Vladimir Putin đã chuyển giao dự án - trước đây do gã khổng lồ dầu khí ExxonMobil của Mỹ quản lý - cho một thực thể trong nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Nga: "Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraina"

Song Minh |

Đối với Mỹ, Ukraina là một loại “tàu sân bay không thể chìm” đi kèm với khả năng vô tận - theo đánh giá của chuyên gia Nga.

Nga phớt lờ yêu cầu khí đốt của EU

Khánh Minh |

Nga sẽ tập trung khí đốt vào các thị trường Châu Á bất chấp yêu cầu tăng nguồn cung của EU.

Tín hiệu Nhật Bản sắp nối lại nhập khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản đang thăm dò các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô siêu nhẹ của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo Nga: "Mỹ không mất gì mà được mọi thứ khi kéo dài xung đột Ukraina"

Song Minh |

Đối với Mỹ, Ukraina là một loại “tàu sân bay không thể chìm” đi kèm với khả năng vô tận - theo đánh giá của chuyên gia Nga.

Nga phớt lờ yêu cầu khí đốt của EU

Khánh Minh |

Nga sẽ tập trung khí đốt vào các thị trường Châu Á bất chấp yêu cầu tăng nguồn cung của EU.

Tín hiệu Nhật Bản sắp nối lại nhập khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản đang thăm dò các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô siêu nhẹ của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ.