Mục đích của ông Zelensky với chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi bùng phát chiến sự ở Ukraina giữa Nga và Ukraina cách đây 10 tháng là cầu viện Mỹ. Cầu viện Mỹ ở đây không chỉ đơn thuần là đề nghị Mỹ tiếp tục và tăng cường viện trợ quân sự và tài chính, khí tài quân sự hiện đại và tên lửa, đạn dược cho Ukraina mà còn trợ giúp Ukraina đến cùng, bất kể còn bao nhiêu lâu nữa cuộc chiến mới kết thúc, và bất kể còn tốn kém hơn như thế nào đối với Mỹ. Nhìn vào những biểu hiện ra bên ngoài thì dường như ông Zelensky đã đạt được mục tiêu này. Tổng thống Mỹ Joe Biden biểu lộ quyết tâm giúp Ukraina thắng chứ không chỉ có không bị thua trong cuộc chiến với Nga ở Ukraina.
Ông Zelensky phải đi cầu viện nơi xa vì nhận thức được rằng ở nơi gần, tức là EU ở Châu Âu, không có sự sẵn sàng với mức độ cao trợ giúp Ukraina, vì nếu không được Mỹ và đồng minh nhanh chóng viện trợ tài chính và quân sự mạnh mẽ hơn nữa thì Ukraina rất khó có thể trụ vững trong cuộc chiến với Nga và khắc phục tình trạng khó khăn hiện tại ở Ukraina ngay trong mùa đông hiện tại.
Ông Zelensky phải sang Mỹ vận động Mỹ ngay lúc này để thôi thúc chính quyền của ông Biden tạo nên những chuyện đã rồi trong việc tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraina, vì chỉ vài ngày nữa (từ ngày 3.1.2023), phe Đảng Cộng hoà sẽ nắm quyền kiểm soát hạ viện và sẽ quyết định gần như hoàn toàn việc tiếp tục hay ngừng lại, tăng thêm hay giảm bớt can dự và trợ giúp của Mỹ cho Ukraina.
Qua chuyến đi Mỹ này của ông Zelensky có thể thấy ông Zelensky và ông Biden chủ trương tiếp tục cuộc chiến ở Ukraina cho tới khi nào Nga chịu thua hoặc bị đánh bại thì mới thôi. Vì Nga cũng quyết tâm giành về phần thắng, không thể để bị thua hay chấp nhận thua, nên chiến sự ở Ukraina sẽ còn dai dẳng nữa.