Tín hiệu Nhật Bản sắp nối lại nhập khẩu dầu của Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản đang thăm dò các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô siêu nhẹ của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động suôn sẻ.

Tổ hợp Đảo Sakhalin - thuộc sở hữu một phần của Gazprom Nga và các công ty Nhật Bản - có ý nghĩa sống còn với an ninh năng lượng của Nhật Bản vì chiếm tới 9% lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này.

Theo các nguồn tin, dầu - một sản phẩm phụ tại nhà máy được gọi là Sakhalin Blend - cần được chuyển ra ngoài thường xuyên để tiếp tục sản xuất.

Do vậy, động thái trên của chính phủ báo hiệu khả năng Nhật Bản sẽ khởi động lại hoạt động nhập khẩu dầu của Nga lần đầu tiên kể từ tháng Sáu.

Việc Nhật Bản nối lại nhập dầu của Nga có khả năng không bị các đồng minh G7 phản đối vì nhóm đã đồng ý miễn trừ áp giá trần với dầu từ dự án Sakhalin-2.

Dầu của Nga từ dự án Sakhalin-2 xuất sang Nhật Bản sẽ không bị áp giá trần. Ảnh: AFP
Dầu của Nga từ dự án Sakhalin-2 xuất sang Nhật Bản sẽ không bị áp giá trần. Ảnh: AFP

“Chính phủ đang kêu gọi các nhà máy lọc dầu hàng đầu mua dầu từ Sakhalin-2 để đảm bảo nguồn cung LNG từ dự án có thể tiếp tục” - một nguồn tin là quan chức cao cấp của ngành năng lượng nói với Reuters.

Các nhà máy lọc dầu ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã ngừng mua dầu của Nga sau khi Tokyo nhất trí với các thành viên G7 về nỗ lực thoát khỏi phụ thuộc năng lượng Nga sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra.

Dữ liệu của Refinitiv cho thấy, xuất khẩu dầu thô Sakhalin Blend đã giảm xuống còn 3 chuyến/tháng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, giảm từ 5 chuyến mỗi tháng trước chiến sự Ukraina.

"Chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các nhà máy lọc dầu để xem liệu họ có thể mua dầu Sakhalin-2 hay không, đồng thời yêu cầu các nhà máy lọc dầu đã mua dầu trước khi Nga phát động chiến sự Ukraina tiếp tục mua hàng" - nguồn tin thứ hai là một quan chức chính phủ cho biết.

Các công ty thương mại của Nhật Bản tiếp tục sở hữu cổ phần trong dự án Sakhalin-2 - động thái mà Tokyo khẳng định là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng. Nhật Bản nói rằng, việc ngăn chặn mua dầu Sakhalin-2 quốc tế sẽ cản trở sản xuất khí đốt.

Eneos Holdings, nhà máy lọc dầu lớn nhất Nhật Bản, đang trao đổi quan điểm với chính phủ về việc mua dầu thô Sakhalin-2, phát ngôn viên của công ty thông tin.

Một phát ngôn viên nói rằng, nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nhật Bản Idemitsu Kosan sẽ xem xét có mua dầu hay không nếu được chính phủ yêu cầu.

Khách hàng Nhật Bản nhập khẩu dầu thô Sakhalin Blend lần gần nhất vào tháng 5, theo dữ liệu của bộ công nghiệp.

Với dầu thô Sakhalin Blend, Nhật Bản đã nhập khẩu 452.519 kilolit, tương đương 7.797 thùng/ngày vào năm 2021, chỉ bằng 0,3% lượng dầu thô nhập khẩu hàng năm. Tới thời điểm hiện tại của năm, Nhật Bản nhập khẩu 327.939 kilolit hay 5.650 thùng/ngày dầu thô Sakhalin Blend.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dầu từ dự án Sakhalin-2 của Nga được Nhật miễn áp giá trần

Thanh Hà |

Nhật Bản áp giá trần với dầu thô của Nga từ 5.12 nhưng miễn trừ với dầu thô nhập khẩu từ nhà máy Sakhalin-2.

Nhật Bản thông báo tiếp tục tham gia dự án dầu khí khổng lồ ở Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo sẽ giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-1 ở Nga.

Nhật Bản đạt thỏa thuận LNG khẩn cấp với nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Thanh Hà |

Nhật Bản đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp LNG khẩn cấp từ Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mùa đông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dầu từ dự án Sakhalin-2 của Nga được Nhật miễn áp giá trần

Thanh Hà |

Nhật Bản áp giá trần với dầu thô của Nga từ 5.12 nhưng miễn trừ với dầu thô nhập khẩu từ nhà máy Sakhalin-2.

Nhật Bản thông báo tiếp tục tham gia dự án dầu khí khổng lồ ở Nga

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo sẽ giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-1 ở Nga.

Nhật Bản đạt thỏa thuận LNG khẩn cấp với nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Thanh Hà |

Nhật Bản đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp LNG khẩn cấp từ Đông Nam Á để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mùa đông.