Dầu từ dự án Sakhalin-2 của Nga được Nhật miễn áp giá trần

Thanh Hà |

Nhật Bản áp giá trần với dầu thô của Nga từ 5.12 nhưng miễn trừ với dầu thô nhập khẩu từ nhà máy Sakhalin-2.

Việc Nhật Bản áp giá trần dầu thô của Nga tuân theo một thỏa thuận của nhóm G7 và Australia ngày 2.12 nhằm giữ ngưỡng giá dầu thô Nga ở mức 60 USD/thùng. Đây là động thái mới nhất nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau xung đột Ukraina.

Chính phủ Nhật Bản cho hay, việc loại trừ dầu thô của dự án Sakhalin-2 ở vùng viễn đông của Nga đã được quyết định "vì an ninh năng lượng của Nhật Bản".

Trong dự án Sakhalin-2 của Nga, các nhà khai thác năng lượng Nhật Bản đã giữ lại cổ phần sau khi tập đoàn Shell rời đi.

Chính phủ Nhật Bản thông tin thêm, các biện pháp tiếp theo với các sản phẩm dầu mỏ của Nga, dự kiến bắt đầu vào ngày 5.2.2023, sẽ được công bố vào một thời điểm khác.

Nga cảnh báo không xuất khẩu dầu cho các nước áp giá trần. Ảnh: AFP
Nga cảnh báo không xuất khẩu dầu cho các nước áp giá trần. Ảnh: AFP

Trong diễn biến khác liên quan tới áp giá trần dầu của Nga, các chuyến dầu thô của Nga đến Châu Âu đang giảm nhanh chóng khi lệnh cấm của Liên minh Châu Âu (EU) có hiệu lực. Thị trường Châu Âu vốn đang tiếp nhận hơn 1,5 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày trước xung đột Nga - Ukraina bùng phát hồi tháng 2. Lượng dầu thô đã giảm xuống dưới 1/5 khối lượng đó trong 4 tuần tính đến ngày 5.12 và sẽ giảm xuống gần bằng 0 khi lệnh trừng phạt thực sự có hiệu lực.

Theo Bloomberg, cho đến nay, các chuyến dầu thô đã được chuyển hướng đến Châu Á, với một đội tàu chở dầu chạy vòng quanh Châu Âu và qua kênh đào Suez để vận chuyển dầu của Nga đến Ấn Độ và Trung Quốc.

Chi phí vận chuyển cao hơn đã làm giảm giá dầu thô của Nga tại các cảng xuất khẩu ở Baltic, vốn đang được giao dịch thấp hơn 30 USD/thùng so với dầu Brent chuẩn quốc tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU được miễn áp giá trần dầu của Nga

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo cuối tuần qua rằng, Hungary đã được miễn trừ áp giá trần với dầu của Nga do EU và G7 đặt ra.

Khách hàng quan trọng tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp giá trần

Song Minh |

Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục mua dầu của Nga ngay cả sau khi lệnh cấm vận và giá trần có hiệu lực vào ngày 5.12.

Tập đoàn dầu khí Ấn Độ xin giữ cổ phần trong dự án Sakhalin-1 của Nga

Thanh Hà |

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC đã nộp đơn cho nhà điều hành mới dự án Sakhalin-1 của Nga để giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí ở Viễn Đông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc gia EU được miễn áp giá trần dầu của Nga

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo cuối tuần qua rằng, Hungary đã được miễn trừ áp giá trần với dầu của Nga do EU và G7 đặt ra.

Khách hàng quan trọng tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp giá trần

Song Minh |

Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục mua dầu của Nga ngay cả sau khi lệnh cấm vận và giá trần có hiệu lực vào ngày 5.12.

Tập đoàn dầu khí Ấn Độ xin giữ cổ phần trong dự án Sakhalin-1 của Nga

Thanh Hà |

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC đã nộp đơn cho nhà điều hành mới dự án Sakhalin-1 của Nga để giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí ở Viễn Đông.