Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới được khởi công xây dựng hôm 11.1 tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Với độ cao 4.300 mét, cơ sở này nằm ở huyện Đạo Phu, tỉnh Tứ Xuyên - theo Công ty PowerChina Chengdu Engineering Corporation Limited, đơn vị điều hành dự án.

Nhà máy được thiết kế với tổng công suất lắp đặt là 2,1 triệu kilowatt và sản lượng điện phát hàng năm là gần 3 tỉ kilowatt giờ.

Theo công ty, đây là dự án thủy điện tích năng lớn nhất ở Tứ Xuyên và là một dự án mang tính bước ngoặt trong khuôn khổ phát triển tổng hợp tài nguyên nước và danh lam thắng cảnh ở lưu vực sông Á Long.

Công ty cho biết, xét về cột áp vận hành, đây là nhà máy thủy điện tích năng cao thứ hai ở Trung Quốc với cột nước tối đa là 760,7 mét.

Các nhà máy điện tích năng sử dụng điện ngoài giờ cao điểm để bơm nước lên các vị trí cao hơn, nơi nước được lưu trữ và sau đó được giải phóng để tạo ra điện. Chúng có thể bổ sung cho việc sản xuất điện gió và điện mặt trời.

Nhà máy thủy điện tích năng ở Đạo Phu được trang bị 6 tổ máy đảo chiều với công suất 350.000 kilowatt mỗi tổ, bao gồm hồ chứa trên, hồ chứa dưới, hệ thống vận chuyển nước, hệ thống nhà máy điện ngầm và trạm phân phối bề mặt.

Theo công ty, thường được so sánh với một "bộ sạc dự phòng khổng lồ", nhà máy có thể lưu trữ 12,6 triệu kilowatt giờ điện mỗi ngày, có thể đáp ứng nhu cầu điện hàng ngày của 2 triệu hộ gia đình.

Giám đốc dự án Yu Chuntao cho biết, hiện tại vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng các dự án bơm tích năng quy mô lớn ở các khu vực có độ cao lớn. Do đó, quá trình thiết kế, xây dựng và sản xuất thiết bị điện của dự án Đạo Phu mang tính khám phá và thách thức cao.

Theo Giám đốc Yu, những kết quả đột phá đạt được trong quá trình thiết kế và xây dựng dự án Đạo Phu sẽ thúc đẩy đáng kể việc thiết kế và chế tạo các thiết bị chính cho các nhà máy thủy điện tích năng ở Trung Quốc.

Việc xây dựng dự án Đạo Phu sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực đảm bảo cung cấp điện, thúc đẩy phát triển và sử dụng năng lượng mới một cách khoa học và hiệu quả, xây dựng cơ sở năng lượng sạch đẳng cấp thế giới và thúc đẩy nền kinh tế chất lượng cao, phát triển xã hội ở địa phương.

Theo Tân Hoa Xã, hiện tại, nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới là nhà máy thủy điện tích năng hồ Yamzho Yumco ở Khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc, nằm ở độ cao khoảng 3.600 mét.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục

Thu Ánh |

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh bại kỷ lục hàng năm trước đó từ năm 2020.

Trung Quốc sắp đưa tàu cao tốc nhanh nhất thế giới vào hoạt động

Linh Nhi |

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc với tốc độ 450 km/h sẽ được thử nghiệm trong năm nay, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2025.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc có dấu ấn mới ngoạn mục

Nhật Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo kết quả về công suất năng lượng mặt trời mới.

Gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, một giám đốc ở Phú Thọ bị bắt để mở rộng điều tra

Tô Công |

Phú Thọ - Công an tỉnh vừa bắt giữ một giám đốc doanh nghiệp vì nhiều hành vi trái pháp luật trong quá trình xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê), gây thiệt hại trên 30 tỉ đồng.

Đến hạn chót, cư dân tòa nhà 15 tầng ở TP Thái Bình vẫn chưa được giao nhà

TRUNG DU |

Thái Bình - Dù UBND tỉnh Thái Bình đã ra chỉ đạo chậm nhất ngày 15.1 phải thực hiện bàn giao căn hộ tại tòa nhà hỗn hợp 15 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho các hộ gia đình, cá nhân, thế nhưng đến nay, người dân, khách hàng vẫn chưa được bàn giao căn hộ.

2 sai lầm nhiều người mắc nhất khi làm đẹp đón Tết Nguyên đán

AN AN - VŨ LINH |

Qua quá trình trực tiếp tư vấn và xử lý tai biến làm đẹp, các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện tại đã chỉ ra những sai lầm nhiều người mắc khi làm đẹp đón Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng nhận nhiệm vụ ở Ủy ban Quốc phòng và An ninh

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

Để người dân khôi phục sản xuất vì dự án nghìn tỉ của Tập đoàn FLC không triển khai

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long mở rộng của Tập đoàn FLC sau nhiều năm không triển khai, bỏ hoang, đến nay chính quyền địa phương đã đưa ra phương án đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi, để người dân khôi phục sản xuất, cấy cày trở lại.

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục

Thu Ánh |

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh bại kỷ lục hàng năm trước đó từ năm 2020.

Trung Quốc sắp đưa tàu cao tốc nhanh nhất thế giới vào hoạt động

Linh Nhi |

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc với tốc độ 450 km/h sẽ được thử nghiệm trong năm nay, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2025.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc có dấu ấn mới ngoạn mục

Nhật Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo kết quả về công suất năng lượng mặt trời mới.