Trung Quốc xây nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất vùng sa mạc Gobi

Thanh Hà |

Nhà máy thuỷ điện tích năng lớn nhất ở phía tây Trung Quốc đã chính thức được khởi công xây dựng ở sa mạc Gobi.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), nhà máy này bổ sung một cơ sở hạ tầng quan trọng để thúc đẩy đáng kể sản xuất năng lượng tái tạo ở sa mạc Gobi và cao nguyên Tây Tạng. Đây là dự án điện tích năng đầu tiên ở tỉnh Thanh Hải. Cơ sở sẽ có công suất lắp đặt tối đa là 2,8 gigawatt.

Nhà máy thuỷ điện tích năng mới sẽ được đặt tại huyện Quý Nam, ở phía đông tỉnh Thanh Hải. Nhà máy sẽ sử dụng hồ chứa đập Laxiwa trên sông Hoàng Hà làm hồ chứa phía dưới.

Nhà máy điện Warang Thanh Hải sẽ do State Grid Corporation - một công ty điện lực nhà nước Trung Quốc vận hành. Nhà máy này là một phần của loạt dự án trong tỉnh Thanh Hải nhằm củng cố lưới điện, Tân Hoa Xã lưu ý.

Thanh Hải là địa phương có công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt cao nhất trong số các tỉnh của Trung Quốc. Lưới điện của Thanh Hải bao gồm 28% thủy điện trong khi năng lượng mặt trời và gió chiếm 63%. Đến năm 2030, ước tính toàn tỉnh Thanh Hải sẽ có trên 100 gigawatt điện gió và điện mặt trời, gấp 3,5 lần công suất lắp đặt hiện tại.

Tuy nhiên, thách thức lớn với năng lượng gió và mặt trời là việc sản xuất cao điểm thường không trùng với thời điểm có mức tiêu thụ cao nhất. Do đó, cần lưu trữ để nguồn điện sản xuất được cho sử dụng linh hoạt hơn.

Nhà máy Warang Thanh Hải sẽ có công suất lưu trữ 20 triệu kilowatt giờ và kết nối với lưới điện Thanh Hải thông qua đường dây truyền tải 750 kilovolt, theo NEA.

Trung Quốc đang phát triển các dự án điện tích năng, như dự án trong ảnh tại tỉnh Chiết Giang, để đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Ảnh chụp màn hình
Trung Quốc đang phát triển các dự án điện tích năng, như dự án trong ảnh tại tỉnh Chiết Giang, để đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Ảnh chụp màn hình

Khi đi vào hoạt động, lượng điện lưu trữ mà nhà máy Warang cung cấp tương đương với giảm 4,55 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm đồng thời góp phần cải thiện việc truyền tải năng lượng từ các nhà máy năng lượng mặt trời và gió xung quanh.

Nhà máy Warang đang được xây dựng cùng với 3 dự án khác, qua đó cùng cải thiện khả năng tiếp cận điện cho 650.000 người.

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ưu tiên phát triển các dự án tích năng để giúp Trung Quốc đạt được các mục tiêu trung hòa carbon. Theo kế hoạch năm 2021, Trung Quốc nên đặt mục tiêu đạt được công suất tích năng là 62 gigawatt vào năm 2025 và 120 gigawatt vào năm 2030.

Mục tiêu này bao gồm khởi công xây dựng 200 cơ sở thủy điện tích năng với tổng công suất 270 gigawatt vào năm 2025, theo đài truyền hình nhà nước CGTN.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Tỉnh đông bắc Trung Quốc phát 2 cảnh báo đỏ về bão Khanun

Thanh Hà |

Tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đã phát 2 cảnh báo đỏ về mưa bão khi cơn bão Khanun di chuyển về phía bắc vào tỉnh này.

4 quan chức Trung Quốc thiệt mạng khi thị sát lũ lụt

Thanh Hà |

Trong đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Những bước ngoặt trong cuộc đua vô địch giữa đội Công an Hà Nội và Hà Nội FC

MINH PHONG |

Cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn lại Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Doanh nghiệp đau đầu vì “giấy phép con”

Minh Ánh - Cường Ngô |

Trong bối cảnh kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, các vướng mắc trong thủ tục hành chính trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Giấy phép con, chậm ra quy định... là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi.

TPHCM có 30 dự án công có tỉ lệ giải ngân bằng 0

MINH QUÂN |

Tỉ lệ giải ngân của TPHCM trong 7 tháng hiện chỉ đạt 27,2%, thấp hơn 8,29% so với bình quân cả nước (35,49%). Trong đó có 30 dự án đầu tư công tại TPHCM có tỉ lệ giải ngân bằng 0.

Lắp thành công "trái tim" của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Việc lắp ráp module lõi của lò phản ứng module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới Linglong One đã hoàn tất ngày 10.8, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) thông tin.

Tỉnh đông bắc Trung Quốc phát 2 cảnh báo đỏ về bão Khanun

Thanh Hà |

Tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đã phát 2 cảnh báo đỏ về mưa bão khi cơn bão Khanun di chuyển về phía bắc vào tỉnh này.

4 quan chức Trung Quốc thiệt mạng khi thị sát lũ lụt

Thanh Hà |

Trong đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát.