Công bố dấu mốc kỷ lục mới của đập Tam Hiệp Trung Quốc

Thanh Hà |

Đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới ở thượng nguồn sông Dương Tử của Trung Quốc - đạt sản lượng vận chuyển kỷ lục gần 174 triệu tấn vào năm 2023.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo ngày 31.12.2023, sản lượng vận chuyển của đập Tam Hiệp đạt dấu mốc kỷ lục mới - gần 174 triệu tấn, tăng 8,77% so với năm trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 1.1.2024.

Cụ thể, trong năm 2023, các âu tàu của đập Tam Hiệp có sản lượng vận chuyển đạt 169 triệu tấn, trong khi thang máy nâng tàu lên xuống của đập Tam Hiệp đạt sản lượng gần 4,79 triệu tấn.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong suốt cả năm 2023, 574.100 tấn vật liệu quan trọng đã được vận chuyển qua đập Tam Hiệp và hơn 2,2 triệu chuyến du lịch đi qua đập này.

Đập Tam Hiệp là hệ thống kiểm soát thủy lợi đa chức năng, bao gồm con đập dài 2.309 m và cao 185 m, các âu tàu 5 tầng ở phía bắc và phía nam của đập cùng với 34 máy phát điện turbine với công suất phát điện chung là 22,5 triệu kW.

Đáng chú ý, máy nâng tàu tại đập Tam Hiệp được thiết kế theo phương thẳng đứng để vận chuyển các tàu vừa và nhỏ. Trước đây, tàu thuyền muốn qua đập Tam Hiệp phải đi qua đường âu tàu, mất từ 3-4 tiếng. Nhưng với máy nâng tàu, thời gian này chỉ còn 40-60 phút.

Kể từ khi âu thuyền đập Tam Hiệp được mở thử nghiệm vào tháng 6.2003, lượng hàng hóa đi qua đập đã tăng lên nhanh chóng. Năm 2022, sản lượng vận chuyển của đập Tam Hiệp đạt kỷ lục thời điểm đó là 159,8 triệu tấn, tăng 6,12% so với năm 2021.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự án mới nhất của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đi vào vận hành

Thanh Hà |

Dự án quang điện kiểm soát môi trường sa mạc lớn nhất Trung Quốc tại sa mạc Kubuqi, Nội Mông, đã kết nối với lưới điện của nước này.

Đập Tam Hiệp ghi dấu mốc mới trong vận chuyển hàng hóa

Thanh Hà |

Sản lượng vận chuyển của đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới - đạt 160 triệu tấn tính đến 18h ngày 23.11, vượt qua mức cao nhất được ghi nhận trong những năm trước.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có sản phẩm đột phá mới

Ngọc Vân |

Công ty Điện lực Tam Hiệp Dương Tử thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công tàu thủy chạy bằng pin nhiên liệu hydro nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Dự báo diễn biến rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong tháng 1 năm 2024

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dù không khí lạnh trong tháng 1.2024 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ.

Tiến độ nút giao 3.400 tỉ đồng lớn nhất TPHCM sau một năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng – đây là nút giao lớn nhất TPHCM với 6 cây cầu, một hầm chui đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau một năm thi công.

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Khu dự án khiến cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hóa bị khởi tố giờ ra sao?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Hạc Thành Tower, khiến cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, đến nay đã trở thành địa điểm kinh doanh khá tấp nập của TP Thanh Hóa.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục sai phạm

Trần Lâm |

Ngày 2.1, Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sau khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh đã nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Dự án mới nhất của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đi vào vận hành

Thanh Hà |

Dự án quang điện kiểm soát môi trường sa mạc lớn nhất Trung Quốc tại sa mạc Kubuqi, Nội Mông, đã kết nối với lưới điện của nước này.

Đập Tam Hiệp ghi dấu mốc mới trong vận chuyển hàng hóa

Thanh Hà |

Sản lượng vận chuyển của đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất thế giới - đạt 160 triệu tấn tính đến 18h ngày 23.11, vượt qua mức cao nhất được ghi nhận trong những năm trước.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có sản phẩm đột phá mới

Ngọc Vân |

Công ty Điện lực Tam Hiệp Dương Tử thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công tàu thủy chạy bằng pin nhiên liệu hydro nội địa đầu tiên của Trung Quốc.